Khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 19-8, UBND tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Hoạt động này thuộc chương trình Lễ khởi công, khánh thành 250 công trình tiêu biểu trên cả nước chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (Hà Nội) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại điểm cầu Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và cắt băng khánh thành Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia.

dong-chi-nguyen-manh-hung-uy-vien-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-bo-truong-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-ngoai-cung-ben-phai-ve-du-tai-buoi-le.jpg
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (bìa phải) về dự buổi lễ tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Tham dự buổi lễ tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mai Ái Trực-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

ho-quoc-dung-uy-vien-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-bi-thu-tinh-uy-du-le-khoi-cong.jpg
Đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (bìa trái) và các đại biểu dự lễ khởi công. Ảnh: Đức Thụy

Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát được triển khai nhằm đảm bảo khai thác hàng không dân dụng an toàn, hiệu quả.

Công trình hàng không (khu bay và các công trình bảo đảm hoạt động bay) cấp I có tổng mức đầu tư 3.245,089 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương 1.500 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương), đảm bảo tiếp nhận các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương (có thể tiếp nhận các loại tàu bay Code E khi có nhu cầu); dự kiến thi công xây dựng trong thời gian 12 tháng.

quang-canh-le-khoi-cong.jpg
Quang cảnh lễ khởi công. Ảnh: Đức Thụy

Dự án có quy mô gồm: Xây dựng đường cất hạ cánh số 2 (33L-15R) nằm song song, cách đường cất hạ cánh hiện hữu 215 m về phía Tây với các kích thước đường cất hạ cánh (3.048 x 45) m; xây dựng 4 đường lăn nối và 2 đường lăn thoát nhanh; hệ thống mương thoát nước dọc hai bên mép dải san gạt đường cất hạ cánh số 2; hệ thống cống ngầm, hệ thống rãnh thấm, hệ thống rãnh biên, bổ sung hệ thống hố ga đấu nối đồng bộ đảm bảo thoát nước công trình; hệ thống đảm bảo hoạt động bay, đường công vụ, xây dựng hàng rào, bốt gác phục vụ an ninh đồng bộ…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh: Đây là một trong những công trình giao thông hàng không có quy mô lớn, có tầm quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng cho khu vực Nam Trung Bộ, Tây nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng.

Với tầm quan trọng của công trình này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư công trình phối hợp chặt chẽ với Sư đoàn 372, Trung đoàn 925, Trung đoàn 940, Cảng Hàng không Phù Cát, các địa phương và đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

dong-chi-nguyen-tu-cong-hoang-uy-vien-ban-thuong-vu-tinh-uy-pho-chu-tich-ubnd-tinh-phat-bieu-tai-buoi-le-dt.jpg
Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đ.T

Trong đó, tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu triển khai thi công xây dựng theo đúng tiến độ yêu cầu; tập trung công tác quản lý dự án, kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm các quy trình, quy định quản lý về chất lượng, tiến độ, khối lượng xây dựng; kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm về chất lượng, tiến độ; quyết tâm thực hiện đảm bảo mục tiêu “tiến độ nhanh-chất lượng tốt-an toàn lao động”.

Các đơn vị tư vấn (tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát) phải nêu cao tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp trong công tác tư vấn đối với dự án. Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm giám sát tác giả; giám sát chất lượng, khối lượng và tiến độ trong quá trình thi công của nhà thầu xây lắp theo đúng quy định.

Các nhà thầu xây lắp phải thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết trong hợp đồng đã ký với chủ đầu tư, nhất là đảm bảo về năng lực tài chính, máy móc thiết bị, vật tư thi công, đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề để triển khai thi công công trình đạt chất lượng và tiến độ đề ra. Xây dựng kế hoạch, biểu đồ tiến độ thi công chi tiết đảm bảo cho công tác chỉ đạo điều hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng đề nghị UBND các phường An Nhơn, An Nhơn Bắc và xã Phù Cát tích cực phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan, kịp thời tổ chức họp Hội đồng thông qua phương án và phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng dự án quan tâm ủng hộ, chia sẻ và chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước để sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án.

Phát biểu tại buổi lễ ở điểm cầu Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, tiếp nối những kết quả tích cực, ý nghĩa của lễ khởi công khánh thành đồng loạt 80 dự án, công trình vào ngày 19-4 nhân dịp 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hôm nay, hòa chung không khí hào hùng của những ngày tháng Tám lịch sử, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể người dân đã đến dự đại lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình, với tổng mức đầu tư gần 1,3 triệu tỷ đồng (13% GDP).

nhan-nut-chinh-thuc-khoi-cong-du-an-dau-tu-xay-dung-duong-cat-ha-canh-so-2-va-cac-cong-trinh-dong-bo-tai-khu-bay-cang-hang-khong-phu-cat-anh-duc-thuy.jpg
Các đại biểu nhấn nút chính thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: Đức Thụy

Theo Thủ tướng Chính phủ, sự kiện được truyền hình tới 80 điểm cầu khắp 3 miền Bắc-Trung-Nam, góp phần đổi mới việc tổ chức những ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Nhìn lại chặng đường 80 năm qua, chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống lịch sử, quá khứ oai hùng của cha ông ta, dân tộc ta nhìn lại để càng thêm trân quý và hiểu được giá trị của độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất; nhìn lại càng để biết ơn sự hy sinh anh dũng của cha ông, các anh hùng liệt sỹ; nhìn lại để tiến xa hơn, trở nên kiêu hãnh, vững tin hơn vào tương lai của dân tộc trong kỷ nguyên mới; nhìn lại để làm tiếp các công trình thế kỷ như: đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh...

Dịp này, Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp tục nỗ lực, hăng say thi đua để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình, dự án, sớm đưa vào khai thác năm 2025. Trong đó, đẩy nhanh việc hoàn thành các thủ tục để tiến tới khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình vào ngày 19-12-2025 nhằm chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong không khí hân hoan và phấn khởi, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cắt băng khánh thành Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia. Tại 250 điểm cầu trên cả nước cũng đồng loạt tiến hành nghi thức cắt băng khánh thành, khởi công những công trình trọng điểm.

don-vi-thi-cong-tap-trung-may-moc-thiet-bi-de-trien-khai-du-an.jpg
Máy móc, thiết bị được tập trung để triển khai Dự án. Ảnh: Đức Thụy

Tại Gia Lai, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, của tỉnh và các sở, ngành, địa phương cũng đã nhấn nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với tỉnh Gia Lai về khắc phục hậu quả bão số 13.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Mục tiêu cao nhất là sớm ổn định đời sống nhân dân

(GLO)-Làm việc với tỉnh Gia Lai về công tác khắc phục hậu quả bão số 13 vào chiều tối 8-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh phải xác định mục tiêu cao nhất lúc này là sớm ổn định đời sống nhân dân; nhanh chóng khắc phục hạ tầng thiết yếu, bắt tay nhanh chóng vào khôi phục sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa phải) cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 13 gây ra tại xã An Lương. Ảnh: T.D

Giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 13 là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu

(GLO)- Chiều 8-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 13 tại các xã An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc; qua đó, nhấn mạnh yêu cầu giúp dân khắc phục hậu quả bão là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra tại hồ thủy điện Ka Nak và yêu cầu phải vận hành hồ theo đúng quy định.

Tuân thủ nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du

(GLO)- Kiểm tra thực tế tại hai hồ thủy điện do Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak quản lý, vận hành vào chiều ngày 8-11, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu phải vận hành đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, góp phần cắt giảm lũ và đảm bảo an toàn cho người dân ở hạ du. 

Tập trung khắc phục hậu quả bão số 13

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tập trung khắc phục hậu quả thiên tai

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công điện gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường về việc tập trung khắc phục hậu quả số 13. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai là yêu cầu quan trọng đặt ra.

Gia Lai rất quyết liệt để triển khai thực hiện di dân tránh trú bão an toàn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Gia Lai rất quyết liệt triển khai thực hiện di dân tránh trú bão an toàn

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2025 vào sáng ngày 8-11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và biểu dương tỉnh Gia Lai đã vào cuộc tích cực trong công tác phòng-chống cơn bão số 13 vừa qua, đặc biệt là cuộc di dân tránh trú bão an toàn.

Hàng ngàn khối đất đá được huy động để sửa chữa cầu Đăk Pờ Tó.

Dự kiến chiều 8-11 thông xe qua cầu Đăk Pờ Tó

(GLO)- Sáng 8-11, Công ty CP Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai đang khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đường dẫn lên cầu Đăk Pờ Tó (xã Pờ Tó). Dự kiến trong chiều 8-11, các phương tiện có thể qua lại khu vực này.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.D

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp trực tuyến Chính phủ với địa phương

(GLO)- Sáng 8-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2025 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2025, tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, cùng nhiều vấn đề quan trọng khác.

Cần có chính sách ưu đãi cho phát triển công nghệ cao.

Cần có chính sách ưu đãi cho phát triển công nghệ cao

(GLO)- Tại phiên thảo luận tổ về các dự án: Luật Chuyển đổi số, Luật Công nghệ cao (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh cần có chính sách ưu đãi cho phát triển công nghệ cao.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Quang Tấn

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Dồn lực khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra

(GLO)- Tại cuộc họp diễn ra vào chiều 7-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc yêu cầu các ngành, địa phương trong tỉnh dồn lực, tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra, sớm ổn định cuộc sống cũng như hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

Trong lúc bão đổ bộ, bộ đội đã kịp thời ứng cứu và di chuyển hàng trăm người dân bị nguy hiểm đến nơi an toàn.

Kịp thời ứng cứu hàng trăm người dân gặp nguy hiểm khi bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, nhờ chủ động bố trí lực lượng quân đội ở các khu vực xung yếu để hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương theo phương châm "4 tại chỗ", nên trong tối 6-11, các lực lượng đã ứng cứu và đưa thành công khoảng 200 người dân gặp nguy hiểm đến nơi an toàn.

null