Khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 10-9, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai nhằm triển khai khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số (DTTS) tại tỉnh.

Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy-Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học làm trưởng đoàn. Làm việc với đoàn công tác có ông Lê Duy Định-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành liên quan; lãnh đạo Phòng Dân tộc các huyện, thị xã trong tỉnh.

Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy-Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đồng Lai
Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy-Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đồng Lai

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Duy Định cho biết: Gia Lai là tỉnh miền núi nằm ở phía Bắc khu vực Tây Nguyên có diện tích lớn thứ 2 cả nước. Tuy nhiên, địa hình bị chia cắt mạnh gây khó khăn cho vấn đề mở rộng quy mô trường lớp và hoạt động đi lại của giáo viên, học sinh. Dân số cả tỉnh hiện có trên 1,54 triệu người, trong đó tỷ lệ người DTTS chiếm khoảng 46%.

Trong những năm qua, tỉnh đã và đang triển khai các cơ chế, chính sách, đề án, dự án về giáo dục gắn với đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao là người DTTS trong các ngành/ nhóm ngành/ lĩnh vực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Bên cạnh đó, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS chưa đồng đều giữa các cấp, các ngành, giữa các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, đặc biệt là hạn chế về khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng nêu một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS tại tỉnh như: Cần giải quyết vướng mắc về một số quy định hiện nay; ưu tiên bố trí nguồn lực để phát triển công nghệ thông tin, tài chính-ngân hàng, nông nghiệp thuộc vùng DTTS; trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vẫn còn bất cập nhất định, bởi quy định của Nhà nước đang chú ý đến điều kiện, chưa bao quát hết đối tượng thụ hưởng; Nhà nước cần có thêm chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường nội trú, bán trú có học sinh dân tộc thiểu số...

Các thành viên đoàn khảo sát cũng đã thảo luận, trao đổi về vai trò, tầm quan trọng của nguồn nhân lực người DTTS, nhất là nhân lực chất lượng cao đối với phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nêu lên một số vấn đề về bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc 5 nhóm, ngành: sức khỏe, công nghệ thông tin, tài chính-ngân hàng, nông nghiệp và đào tạo giáo viên tại Gia Lai theo Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30-12-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đồng Lai
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đồng Lai

Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học Nguyễn Thu Thủy đánh giá cao các ý kiến của lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Đó là những tiền đề, cơ sở để Bộ GD-ĐT tiếp tục nghiên cứu, xây dựng đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng DTTS một cách tốt nhất và trình Chính phủ nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo ở vùng DTTS.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai Lê Duy Định mong muốn Trung ương quan tâm, ưu tiên dành nguồn lực phân bổ cho tỉnh triển khai thực hiện đầu tư cơ sở vật chất cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, phát triển toàn diện nguồn nhân lực các DTTS, góp phần đào tạo nguồn cán bộ, nâng cao dân trí, ổn định an ninh, chính trị và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh đặc biệt là vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null