Ia Grai tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 18-2, Đồn Biên phòng Ia Chía phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Chía (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân.


Dự và chung vui có các ông, bà: Nguyễn Hữu Quế-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ayun H’Bút-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã.

Quang cảnh ngày hội. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Quang cảnh ngày hội. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trong không khí đoàn kết, thắm tình quân dân, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3//2023), 34 năm ngày hội Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2023) đồng thời khái quát những kết quả đã đạt được trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn.

Xã Ia Chía có diện tích tự nhiên 17 ngàn ha, trong đó có hơn 11 ngàn ha đất nông nghiệp. Xã có hơn 2 ngàn hộ với 8 ngàn khẩu (dân tộc thiểu số chiếm hơn 65%); trên địa bàn có 8 dân tộc anh em sinh sống tại 10 thôn, làng.

Các đại biểu tham dự ngày hội. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Các đại biểu tham dự ngày hội. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Xã có hơn 5 km đường biên. Để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, cấp ủy, chính quyền, mặt trận của xã đã phối hợp chặt chẽ cùng Đồn Biên phòng thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là làm cho quần chúng nhân dân thấy rõ tầm quan trọng của Chỉ thị 01/2015/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ và trách nhiệm to lớn của toàn dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam; Luật phòng-chống ma túy; Luật hôn nhân và gia đình, Luật Biên giới quốc gia... Từ đó nêu cao tinh thần tự giác của nhân dân trong thực hiện phong trào, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà cho các tổ tự quản. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà cho các tổ tự quản. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Kết quả, trong năm đã tổ chức tuyên truyền tập trung với 315 lượt người nghe; tuyên truyền nhỏ lẻ 547 lần với 1.229 lượt người nghe; tuyên truyền bằng loa di động 1.380 phút; tuyên truyền đối ngoại 5 lần với 61 lượt người; tuyên truyền giáo dục cho 74 thanh niên hư.

Bên cạnh đó, địa phương đã thực hiện tốt kế hoạch chuyển hóa đối tượng, tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, lực lượng trong công tác quản lý, hướng dẫn hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn. Năm 2022, các lực lượng, ban ngành đã củng cố hồ sơ đưa 32 đối tượng Tin lành Đê Ga ở làng Kom Yố, làng Bang ra kiểm điểm trước dân. Các Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, làng phối hợp với Tổ công tác địa bàn Đồn Biên phòng Ia Chía, Công an xã, Ban chỉ huy Quân sự xã tổ chức tuần tra bảo vệ thôn, làng được 147 lần với 588 lượt người tham gia.

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh đã tặng quà cho chính quyền địa phương. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân; UBND huyện Ia Grai tặng giấy khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn tặng 1 ngôi nhà nghĩa tình trị giá 50 triệu đồng cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tặng 40 suất quà cho người nghèo. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tặng 12 suất quà cho chính quyền địa phương và các tổ tự quản; Đồn Biên phòng Ia Chía tặng 8 suất quà cho các em học sinh. Các cơ quan, đơn vị cũng tặng 12 suất quà cho các tập thể và cá nhân.

Các đội tham gia phần thi trình diễn cồng chiêng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Các đội tham gia phần thi trình diễn cồng chiêng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trước đó, trong 2 ngày 17 và 18-2, tại phần hội, với tinh thần đoàn kết, đại diện 10 thôn, làng đã cùng nhau thực hiện các phần thi: đánh cồng chiêng, đi cà kheo, nhảy bao bố, bóng chuyền…

Có thể bạn quan tâm

Hoàn thiện Luật Đấu thầu: Siết chỉ định thầu, minh bạch giá

Hoàn thiện Luật Đấu thầu: Siết chỉ định thầu, minh bạch giá

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị siết chặt điều kiện chỉ định thầu, bảo đảm cạnh tranh thực chất, tăng minh bạch trong mua sắm thiết bị y tế, tăng cường hậu kiểm... nhằm bảo đảm cạnh tranh, nâng cao hiệu quả đấu thầu.

Siết chặt quy định trưng mua, trưng dụng tài sản

Siết chặt quy định trưng mua, trưng dụng tài sản

(GLO)- Góp ý đối với dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ thẩm quyền, trình tự thực hiện, cơ chế giám sát, chính sách bồi hoàn, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp khi tài sản được huy động phục vụ nhiệm vụ cấp bách.

Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

(GLO)- Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực, kết nối nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Nhật Bản, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch là những nội dung trọng tâm được tỉnh Gia Lai đề xuất tại buổi làm việc với chính quyền TP. Ashikaga (tỉnh Tochigi, Nhật Bản) vào sáng 22-10.

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

(GLO)- Tham gia thảo luận ở tổ chiều 21-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động theo hướng tăng cường phòng ngừa rủi ro, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan và bảo đảm quyền lợi người lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản

(GLO)- Chiều 21-10, tại Tokyo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Sasaki Hajime nhằm giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển của tỉnh và thúc đẩy kết nối hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản.

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương đề nghị bổ sung cơ chế bảo vệ quyền lợi của người hiến dưới 18 tuổi và rà soát các quy định, bảo đảm tính thống nhất, khả thi khi thực hiện.

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị cần hoàn thiện theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi. Đồng thời, tăng cường giám sát, làm rõ thẩm quyền, bổ sung cơ chế xử lý các tình huống cấp bách phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

(GLO)- Làm việc với Tập đoàn Haseko và Công ty Kubota, tỉnh Gia Lai đề xuất nhiều nội dung hợp tác thiết thực trong phát triển nhà ở, đô thị, xây dựng và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương và tăng cường kết nối với DN Nhật Bản.

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

(GLO)- Góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, các ĐBQH đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định theo hướng chặt chẽ, khả thi, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

null