Ia Grai tập trung giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Ia Grai đang tập trung phấn đấu năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,69% (tương đương 443 hộ), trong đó tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm 3,43% (khoảng 400 hộ).

Cuối năm 2022, gia đình chị Rơ Lan Liên (làng Kép, thị trấn Ia Kha) là một trong những hộ nghèo khó khăn về nhà ở được UBND thị trấn Ia Kha lựa chọn hỗ trợ vốn để xây dựng nhà ở từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Với số tiền hỗ trợ 44 triệu đồng, gia đình chị vay thêm 40 triệu đồng từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện và khoản tiền tích góp để hoàn thiện ngôi nhà cấp 4 kiên cố có diện tích gần 50 m2, chi phí xây dựng hơn 110 triệu đồng.

Gia đình chị Rơ Lan Liên (người mặc áo đỏ-làng Kép, thị trấn Ia Kha) được hỗ trợ vốn xây dựng nhà ở, tạo động lực vươn lên thoát nghèo trong năm 2023. Ảnh: Minh Phương
Gia đình chị Rơ Lan Liên (người mặc áo đỏ-làng Kép, thị trấn Ia Kha) được hỗ trợ vốn xây dựng nhà ở, tạo động lực vươn lên thoát nghèo trong năm 2023. Ảnh: Minh Phương

Chị Liên phấn khởi cho hay: “Vợ chồng cùng 2 đứa con gần 6 năm nay sống tạm bợ trong ngôi nhà tôn dột nát, mưa tạt, gió lùa. Ngôi nhà mới hoàn thiện khang trang đã giúp gia đình có nơi ở ổn định, vợ chồng tôi cũng yên tâm chăm lo sản xuất, chăm sóc hơn 1,2 ha cà phê và điều, cố gắng vươn lên thoát nghèo”.

Theo thống kê, năm 2022, thị trấn Ia Kha còn 244 hộ nghèo, chiếm trên 7,7% tổng số hộ dân. Số hộ nghèo này phần lớn tập trung chủ yếu ở 2 làng đồng bào dân tộc thiểu số là làng Yam (110 hộ), làng Kép (48 hộ).

Ông Thái Văn Ngự-Chủ tịch UBND thị trấn-cho biết: Năm 2023, thị trấn đặt ra mục tiêu phấn đấu giảm 1,59% hộ nghèo (tương đương 50 hộ); trong đó làng Yam (21 hộ) và làng Kép (15 hộ). Do vậy, từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, UBND thị trấn tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, cấp các loại cây-con giống, máy móc, phân bón; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề cho các hộ nghèo; hỗ trợ vốn vay tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Chủ tịch UBND thị trấn Ia Kha nêu giải pháp: “Tại 2 làng đồng bào có tỷ lệ hộ nghèo cao. Ngoài việc tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của các hộ, chúng tôi còn đề ra nhiều giải pháp hỗ trợ từ việc làm nhà ở, đào tạo nghề cho đến việc tạo điều kiện để họ tiếp cận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực của Nhà nước, từ đó mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo”.

Thông qua các lớp đào tạo nghề do huyện Ia Grai tổ chức đã giúp người dân nâng cao trình độ tay nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững. Ảnh: Minh Phương

Thông qua các lớp đào tạo nghề do huyện Ia Grai tổ chức đã giúp người dân nâng cao trình độ tay nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững. Ảnh: Minh Phương

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Thuấn-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện cho biết: Năm 2023, từ nguồn vốn hơn 8,4 tỷ đồng của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, huyện xây dựng kế hoạch tổ chức 18 lớp đào tạo nghề cho hơn 600 lao động nông thôn trên địa bàn.

“Ngoài mục tiêu góp phần nâng tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo nghề của huyện lên 60% trong năm 2023, các lớp đào tạo nghề còn giúp người dân nâng cao trình độ tay nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững”-ông Thuấn nhấn mạnh.

Trao đổi với P.V, ông Đỗ Văn Đông-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai thông tin: Năm 2022, huyện Ia Grai có mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt 3,82%, tương đương gần 400 hộ. Năm 2023, qua rà soát, toàn huyện có 2.389 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 8,78% tổng số hộ dân toàn huyện). Do vậy, huyện đặt mục tiêu tiếp tục giảm xuống còn 7,09% (giảm 1,69%, tương đương 443 hộ), trong đó mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 3,43% (tương đương 400 hộ).

Gia đình ông Rơ Mah Lươi (làng Del, xã Ia Tô) là một trong những hộ thoát nghèo nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay hỗ trợ của Nhà nước. Ảnh: Minh Phương
Gia đình ông Rơ Mah Lươi (làng Del, xã Ia Tô) là một trong những hộ thoát nghèo nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay hỗ trợ của Nhà nước. Ảnh: Minh Phương

Để đạt được kết quả này, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cho hay: Trên cơ sở các chỉ tiêu giảm nghèo được giao, các phòng ban của huyện cũng như UBND các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch và giao cụ thể chỉ tiêu giảm nghèo cho từng thôn, làng, tổ dân phố triển khai thực hiện. Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo, huyện còn chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo.

Đặc biệt là tích cực phối hợp cùng với các hội, đoàn thể của huyện tiếp tục phát động các phong trào, cuộc vận động để huy động nguồn lực, sự tham gia hưởng ứng các tầng lớp Nhân dân trong công tác giảm nghèo bền vững. “Để hoàn thành mục tiêu đề ra đòi hỏi sự quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị, cũng như sự chung tay góp sức của cả cộng đồng”-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Sạc điện thoại trên giường nguy hiểm thế nào?

Sạc điện thoại trên giường nguy hiểm thế nào?

(GLO)- 1 chiếc điện thoại đặt trên giường khi đang sạc có thể trở thành nguy cơ cháy nếu thiết bị hoặc bộ sạc gặp sự cố, đặc biệt khi nhiệt bị giữ lại bởi chăn, gối và các vật liệu dễ cháy. Vụ cháy tại Khánh Hòa mới đây là lời cảnh báo về thói quen tưởng như vô hại này.

TP. Hồ Chí Minh: 402 chợ dân sinh nhưng chỉ 47 chợ thí điểm ATTP, gần 1.200 mẫu không đạt

TP. Hồ Chí Minh: 402 chợ dân sinh nhưng chỉ 47 chợ thí điểm ATTP, gần 1.200 mẫu không đạt

(GLO)- TP. Hồ Chí Minh hiện có 402 chợ dân sinh nhưng chỉ mới có 47 chợ triển khai mô hình thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP). Trong khi đó, qua công tác giám sát tại các chợ đầu mối và kênh phân phối hiện đại, thành phố ghi nhận 1.181 mẫu không đạt trong tổng số 5.720 mẫu được kiểm tra.

Trao quà sớm nâng bước học sinh nghèo đến trường

Nâng bước học sinh nghèo đến trường

(GLO)- Những ngày cuối tháng 8, nhiều bộ sách giáo khoa mới, chiếc ba lô, bộ đồng phục được trao cho học sinh nghèo ở nhiều vùng quê tỉnh Gia Lai trước ngày khai giảng. Mỗi phần quà trao tặng chất chứa sự yêu thương, sẻ chia để nâng bước các em đến trường.

Người giữ “mạch làng” ở làng Cam

Người giữ “mạch làng” ở làng Cam

(GLO)- Ở làng Cam (thôn Ðồng Sim, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai), người dân vẫn gọi ông Ðinh Thành thân thương là “bác Thành”. 30 năm tuổi Ðảng, 24 năm được bà con tín nhiệm là người có uy tín, ông lặng lẽ làm cầu nối giữa ý Ðảng với lòng dân, góp phần giữ rừng, giữ làng và vun đắp những đổi thay.

Hỗ trợ việc làm và tư vấn nghề nghiệp cho thanh niên tái hòa nhập cộng đồng tại Gia Lai

Gia Lai: Tạo điểm tựa để thanh niên làm lại cuộc đời

(GLO)- Công tác hỗ trợ thanh niên tái hòa nhập cộng đồng được các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả, với trọng tâm là chuẩn bị nghề nghiệp, việc làm và điểm tựa khi trở về. Nhiều cách làm thiết thực đã giúp người từng lầm lỗi vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm.

Lắng đọng đêm Vu Lan - Báo hiếu ở Gia Lai

Lắng đọng đêm Vu Lan - Báo hiếu tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 26 và 27-8 (tức 14 và 15-7 âm lịch), nhiều ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức các hoạt động mừng lễ Vu Lan - Báo hiếu. Trong không gian trang nghiêm, đông đảo phật tử, người dân gửi lời nguyện cầu và bày tỏ lòng tri ân đấng sinh thành.

Công an xã Ia O lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”

Công an xã Ia O lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”

(GLO)- Từ phong trào thi đua “Ba nhất”, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, chăm lo đời sống người dân. Mới đây, đơn vị phối hợp vận động xây dựng giếng nước sạch trị giá hơn 120 triệu đồng, giúp người dân làng Bi thuận lợi trong sinh hoạt.

null