Hai anh em bị bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công an phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Phi Hùng (SN 1999) và Huỳnh Hữu Nghĩa (SN 1990, cùng trú tại phường Hoài Nhơn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hoài Nhơn phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) xác định Hùng và Nghĩa (hai anh em cùng mẹ khác cha) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy.

hai-anh-em-gop-tien-mua-ma-tuy-su-dung-hoai-nhon.jpg
Hai anh em Nghĩa (áo xanh) và Hùng tại thời điểm bị bắt quả tang. Ảnh: ĐVCC

Khoảng 16 giờ 15 phút ngày 18-6, Hùng và Nghĩa điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Air Blade mang biển kiểm soát 77C1-362xx đến một tiệm tạp hóa trên đường Bà Triệu (khu phố Mỹ An 2, phường Hoài Nhơn). Tại đây, lực lượng Công an đã khống chế, kiểm tra hành chính người và phương tiện của 2 đối tượng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần bên trái của Hùng có 1 gói ni lông hàn kín (kích thước 3,2 x 2,4 cm), bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, khối lượng 0,211 gam.

Hùng và Nghĩa khai nhận số tinh thể trên là ma túy đá do cả 2 góp tiền mua với giá 500.000 đồng để cùng sử dụng. Tuy nhiên, khi chưa kịp sử dụng thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Có thể bạn quan tâm

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null