Giải ngân xây dựng cơ bản toàn tỉnh Gia Lai đạt 40%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 23-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo tình hình xây dựng cơ bản 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Đồng chí Võ Ngọc Thành-Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp.
Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (kể cả nguồn vốn kéo dài từ năm 2018 sang) là 3.598 tỷ đồng. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, khối lượng thực hiện đến ngày 20-8 là 1.464 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch; khối lượng giải ngân đạt 1.256 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch. Có 7 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân trên 60%; 10 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân từ 40%-60% và 19 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới 40%. Hiện còn 1 dự án khởi công mới chưa triển khai thi công là Dự án Thí điểm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời cho các tuyến đường thành phố Pleiku do UBND TP. Pleiku làm chủ đầu tư.
Ảnh: Hà Duy
Ảnh: Hà Duy
Tại cuộc họp, các chủ đầu tư đã báo cáo tình hình triển khai các dự án của đơn vị và những khó khăn, vướng mắc xảy ra trong quá trình triển khai dự án. Theo đó, trong tổng số công trình khởi công mới đến nay, hầu hết các dự án đã triển khai thi công tiến độ nhanh hơn so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên vẫn còn một số dự án quan trọng triển khai chậm so với tiến độ đề ra như: Dự án Kè chống sạt lở suối Hội Phú; Dự án đường nội thị TP. Pleiku; Dự án Kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa...
Sau khi nghe các chủ đầu tư báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đánh giá các chủ đầu tư chưa thực sự thấy rõ trách nhiệm của mình nên để tiến độ giải ngân còn chậm so với yêu cầu; công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương chưa tốt và chưa sát sao. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh:  Nếu hết tháng 9 mà đơn vị nào chưa giải ngân được 60% thì sẽ nhận kỷ luật và cắt vốn. Kho bạc Nhà nước phải tăng cường trách nhiệm, hàng tuần báo cáo lên UBND tỉnh để nắm tình hình giải ngân. Đối với các chủ đầu tư có khối lượng giải ngân thấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp để rà soát lại các vướng mắc để kịp thời xử lý. Đối với các dự án của năm sau, các chủ đầu tư tập trung triển khai các thủ tục hồ sơ ban đầu ngay từ bây giờ, để đến ngày 1-1 năm sau là đủ điều kiện để khởi công.
Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null