Gia Lai quan tâm xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để góp phần hạn chế tình trạng cháy nổ, nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn ngay tại cơ sở, tỉnh Gia Lai đã thành lập 932 đội dân phòng tham gia bảo vệ an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy với hơn 1.000 đội viên. Lực lượng này đã phát huy phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời dập tắt nhiều đám cháy, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho người dân.
Những năm qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đã chủ động tham mưu giúp Đảng ủy-Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành cũng như các địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác PCCC. Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2020, Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25-6-2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác PCCC… Trong đó, nội dung trọng tâm là củng cố, duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ trong hoạt động PCCC; quan tâm đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị PCCC và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng để thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ).
Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, trên địa bàn tỉnh hiện có 932 đội dân phòng tham gia bảo vệ an ninh trật tự và PCCC ở cơ sở với hơn 1.000 đội viên. Qua tuyên truyền và huấn luyện, nhận thức, trách nhiệm của lực lượng dân phòng đối với công tác PCCC và CNCH đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chữa cháy, cứu nạn đạt hiệu quả cao hơn. Theo đó, trong năm 2020 và 9 tháng của năm 2021, toàn tỉnh đã xảy ra 61 vụ cháy thì các lực lượng ở cơ sở đều tham gia từ đầu, phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC để dập lửa được 39/61 vụ (64%), góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
Hội thao PCCC toàn tỉnh. Ảnh: Lê Anh
Hội thao PCCC toàn tỉnh. Ảnh: Lê Anh
Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào toàn dân PCCC trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Theo đó, việc xây dựng đội PCCC cơ sở còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu, chưa đáp ứng được yêu cầu và mục đích đề ra. Tại một số địa bàn, lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở chưa được trang bị đầy đủ trang phục, phương tiện PCCC theo quy định của Bộ Công an. Vì vậy, khi xảy ra cháy, nổ, lực lượng này chưa đáp ứng được yêu cầu về xử lý. Mặt khác, Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24-11-2020 của Chính phủ quy định rõ: Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng nhưng không thấp hơn 15% mức lương tối thiểu vùng. Tuy nhiên, nhiều năm nay, đội ngũ này vẫn chưa được hỗ trợ.
Thượng tá Đặng Ngọc Hùng-Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-cho biết: “Lực lượng dân phòng luôn là những người đầu tiên phát hiện và tổ chức cứu chữa các tình huống cháy, nổ giai đoạn ban đầu. Khi sự cố mới xảy ra, chỉ cần sử dụng phương tiện chữa cháy đã được trang bị tại chỗ để xử lý thì hiệu quả chữa cháy sẽ cao. Do đó, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần quan tâm xây dựng, kiện toàn lực lượng PCCC dân phòng cả về số lượng và chất lượng; đầu tư kinh phí trang bị, phương tiện chữa cháy đúng quy định. Tăng cường phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH để tổ chức huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ, chiến thuật PCCC cho lực lượng này. Có các hình thức động viên, khen thưởng phù hợp đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC nhằm phát động, khuyến khích và thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia PCCC trên địa bàn tỉnh”.
LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

Thủ lĩnh của làng

Thủ lĩnh của làng

(GLO)- Là người gốc Campuchia nhưng dưới họa diệt chủng của bọn Pol Pot, năm 1978, Rơ Mah Blơi đã cùng gia đình sang Việt Nam lánh nạn. Gần 50 năm qua, ông đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của mảnh đất này, cùng chung tay vun đắp mối quan hệ đoàn kết hai bên biên giới.

Phát huy vai trò quản lý kinh tế của phụ nữ

Phát huy vai trò quản lý kinh tế của phụ nữ

(GLO)- Sau 3 năm triển khai Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã phối hợp hỗ trợ thành lập 14 HTX và 16 tổ hợp tác/tổ liên kết do phụ nữ quản lý.

Chị Nay H’Uôn (thứ 2 từ phải sang, buôn Ji, xã Krông Năng) cùng 4 người bạn vui mừng vì đã sẻ chia giọt máu hồng, trao thêm cơ hội được cứu sống cho các bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

Hạnh phúc khi được sẻ chia giọt máu hồng

(GLO)- Đông đảo tình nguyện viên huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã tham gia buổi hiến máu tình nguyện vào sáng 28-6. Với họ, hiến máu không chỉ giúp phục vụ tốt hơn công tác cứu chữa bệnh nhân mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn vì cộng đồng.

Thắp lửa yêu thương từ căn bếp nhỏ

Thắp lửa yêu thương từ căn bếp nhỏ

(GLO)- Đều đặn 4 giờ 30 phút sáng mỗi ngày, các thành viên của nhóm Bếp Thiện Nguyện Gia Lai (số 56A, đường Tôn Thất Tùng, TP. Pleiku) lại nhóm lửa nấu nướng và trao từng suất cơm, cháo nóng đến tận tay những mảnh đời kém may mắn.

Gia Lai: Gần 91,5% số nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành

Gia Lai: Gần 91,5% số nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành

(GLO)- Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, tính đến chiều 26-6, toàn tỉnh đã khởi công xây mới và sửa chữa 8.090 căn nhà (đạt 99,88% so với kế hoạch), trong đó xây mới 6.575 căn và sửa chữa 1.515 căn. Đến nay, toàn tỉnh có 7.406 căn nhà đã hoàn thành, đạt 91,43%.

null