Gia Lai: Qua kiểm toán nhiều đơn vị chậm khắc phục sai phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo kế hoạch thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017, các địa phương, đơn vị phải hoàn thành việc khắc phục trước ngày 15-3-2019. Tuy nhiên, đến nay một số đơn vị, địa phương vẫn chưa thực hiện xong việc này.  
Ngay từ đầu năm 2019, UBND tỉnh Gia Lai đã có quyết định ban hành kế hoạch thực hiện kết luận của KTNN về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017. Đây là căn cứ để kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiến nghị, xử lý sai phạm qua kiểm toán; đồng thời đảm bảo các kiến nghị, xử lý sai phạm qua kiểm toán phải được thực hiện nghiêm túc theo đúng tiến độ, thời gian quy định.
 Kiểm toán Nhà nước kiến nghị TP. Pleiku bố trí chi từ nguồn sử dụng đất để thực hiện việc đo đạc, lập bản đồ, quy hoạch theo đúng quy định của Bộ Tài chính. Ảnh: ĐỨC THỤY
Kiểm toán Nhà nước kiến nghị TP. Pleiku bố trí chi từ nguồn sử dụng đất để thực hiện việc đo đạc, lập bản đồ, quy hoạch theo đúng quy định của Bộ Tài chính. Ảnh: Đ.T
Tuy nhiên, theo kết quả tổng hợp của Sở Tài chính, đến nay, tỷ lệ thực hiện khắc phục kiến nghị của KTNN khá thấp; một số địa phương, đơn vị chưa thực hiện xong dù đã hết thời hạn UBND tỉnh giao (ngày 15-3-2019). Cụ thể, đối với kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước các khoản do KTNN xác định tăng thêm hơn 149,4 tỷ đồng, Cục Thuế tỉnh báo cáo đã khắc phục 7,3 tỷ đồng, còn lại chưa khắc phục. Về kiến nghị chấn chỉnh, chưa thực hiện xong việc ra quyết định truy thu và đôn đốc thu nộp số tiền thuế, tiền phạt do KTNN xác định đối với các đơn vị: Công ty cổ phần Đức Thành Gia Lai, Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai; chưa tổ chức thanh tra, làm rõ các dấu hiệu về kê khai thiếu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường của Công ty cổ phần 41, hàng tồn kho không có thật của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long, kê khai thiếu thuế tài nguyên của Công ty cổ phần Khang Hưng… Đối với Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị trực thuộc chưa thu hồi nộp ngân sách các khoản do KTNN xác định tăng thêm là thuế thu nhập doanh nghiệp của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn hơn 136,1 triệu đồng, Ban Quản lý Rừng phòng hộ  Hà Ra hơn 116,8 triệu đồng; kiến nghị giảm dự toán, thanh toán 14 Ban Quản lý Rừng phòng hộ; giảm dự toán 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Đối với TP. Pleiku, kiến nghị giảm dự toán, thanh toán Phòng Tài chính-Kế hoạch hơn 1,3 tỷ đồng, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng hơn 3,2 tỷ đồng. Đối với huyện Chư Pưh, kiến nghị chấn chỉnh việc chưa nộp kịp thời số kinh phí còn phải trích nộp vào Quỹ Phát triển đất năm 2017 là 903 triệu đồng; kiểm tra, quyết toán số tiền 1,94 tỷ đồng ngân sách huyện hỗ trợ cho Hạt Kiểm lâm. Đối với huyện Chư Sê, kiến nghị Phòng Tài chính-Kế hoạch bố trí hoàn trả nguồn tăng thu năm 2016 là 1,03 tỷ đồng; bố trí hoàn trả nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo 996,8 triệu đồng; kiến nghị UBND huyện chấn chỉnh việc bố trí chi từ nguồn sử dụng đất để thực hiện việc đo đạc, lập bản đồ, quy hoạch theo đúng quy định của Bộ Tài chính; chấm dứt việc sử dụng nguồn tăng thu chưa đúng quy định…
Ông Nguyễn Dũng-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính-nhìn nhận: “Khắc phục về tài chính và thực hiện các nội dung chấn chỉnh theo kiến nghị của KTNN là một nội dung rất quan trọng, cũng là công việc thường xuyên hàng năm mà tỉnh rất quan tâm, yêu cầu báo cáo tiến độ hàng tháng. Qua kết quả tổng hợp cho thấy, chưa có năm nào mà tiến độ khắc phục chậm như năm nay. Điều này cho thấy, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, địa phương chưa cao, chưa kịp thời”. Cũng theo ông Dũng, Sở Tài chính sẽ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của KTNN cũng như đề nghị các đơn vị, địa phương gửi báo cáo khắc phục, nội dung chấn chỉnh bổ sung. Đối với các sở đã được phân cấp tài chính có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện khắc phục đối với các đơn vị trực thuộc; nếu có chênh lệch về số liệu chi tiết thì kế toán của đơn vị làm việc lại với bộ phận Thanh tra để bổ sung. Đối với các nội dung kiến nghị còn vướng mắc hoặc chưa thống nhất với KTNN thì đơn vị, địa phương phải làm việc trực tiếp với KTTN để KTNN có văn bản phúc đáp, nếu không Sở Tài chính vẫn xem như là chưa khắc phục. Đến ngày 25-4-2019, Sở Tài chính hoàn tất báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nội dung này. 
Tại Kế hoạch thực hiện kết luận của KTNN về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của UBND tỉnh cũng nêu rõ, cơ quan, đơn vị, cá nhân nào không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng tiến độ thì bị áp dụng các chế tài theo quy định hoặc yêu cầu Kho bạc Nhà nước (KBNN) tạm đình chỉ chi ngân sách. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Phụng-Phó Giám đốc KBNN tỉnh-lưu ý: “Các đơn vị khi gửi báo cáo thực hiện kiến nghị KTNN cho cơ quan tài chính thì đồng thời gửi cho KBNN. Khi đơn vị đã khắc phục kiến nghị kiểm toán thì cần cung cấp chứng từ, tài liệu có sự xác nhận của KBNN. Đặc biệt, vấn đề giảm trừ dự toán thuộc về phạm vi của từng đơn vị thụ hưởng ngân sách nên phải trao đổi lại với KBNN biết để xử lý về mặt nghiệp vụ chuyên môn, đảm bảo theo yêu cầu trong công tác kiểm toán”.
 SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null