Đường dây làm bằng giả hơn 200 trường đại học, cao đẳng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 15-5, TAND TP.HCM xử phúc thẩm vụ đường dây làm giả liên quan đến 250 người và đơn vị do bị cáo Lê Hồng Phong cầm đầu. Trong đó, hơn 200 trường đại học, cao đẳng bị làm giả bằng cấp...

Theo hồ sơ, năm 2013, Phong từ quê tỉnh Bình Thuận vào TP.HCM làm thuê. Phong quen biết người tên Thành (không rõ lai lịch) chuyên làm giả các loại văn bằng, chứng chỉ bán cho người có nhu cầu. Thành thuê Phong phụ giúp đi giao bằng giả cho khách, được trả tiền công là 500 ngàn đồng/bằng.

 

Bằng giả bị phát hiện.
Bằng giả bị phát hiện.

Đầu năm 2014, Thành không làm nữa. Phong mua lại toàn bộ dụng cụ làm bằng giả của Thành, như máy vi tính, máy in scan màu, con dấu các trường Đại học, Cao đẳng, cơ quan, tổ chức (toàn bộ là con dấu mộc giả). Đồng thời, Thành hướng dẫn cho Phong cách thức làm văn bằng giả bằng các dụng cụ và con dấu mộc giả. Từ đây, Phong bắt đầu làm văn bằng, chứng chỉ giả bán cho người có nhu cầu. Phong thuê căn nhà trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân kiểng, Quận 7 làm nơi trực tiếp làm văn bằng, chứng chỉ giả.

Đến cuối năm 2014, Phong thuê Lê Văn Tưởng (bạn quen biết trước đó) tham gia phụ giúp đi giao bằng giả cho khách, trả tiền công cho Tưởng từ 300 đến 500 ngàn đồng/bằng. Về sau, Phong hướng dẫn lại cho Tưởng trực tiếp làm bằng giả thì trả lương cho Tưởng 7.000.000 đồng/tháng.

Phong lên mạng internet đăng tin rao bán bằng giả, ai có nhu cầu thì gọi điện thoại, liên lạc. Giá bán văn bằng đại học giả là 4 triệu, bằng thạc sỹ 8 triệu, bằng tốt nghiệp phổ thông ba triệu, chứng chỉ từ 1 đến 1,5 triệu, tùy theo loại văn bằng, chứng chỉ khác nhau. Phong và Tưởng sử dụng nhiều số thuê bao điện thoại (sim không đăng ký) để rao bán, liên lạc với người đặt mua bằng giả.

Khi khách điện thoại liên lạc mua bằng giả thì Phong trực tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách. Nếu khách gọi cho Tưởng thì Tưởng nhận thông tin, yêu cầu rồi nhắn tin chuyển lại cho Phong.

Sau đó, Phong tìm kiếm trên mạng internet mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ, hình mẫu dấu mộc, chữ ký hiệu trưởng. Phong và Tưởng sử dụng máy scan, máy tạo con dấu mộc, máy dập dấu nổi, máy vi tính, máy in, các con dấu mộc giả, máy ép plastic, làm hoàn chỉnh tấm văn bằng, chứng chỉ giả giao cho khách, lấy tiền.

Phương thức thực hiện, Phong tạo mẫu bằng giả, gửi qua email cho Tưởng để Tưởng in ra rồi đóng dấu chìm, dấu nổi, dán tem mang giao cho khách nhận tiền giao lại cho Phong.

Khoảng tháng 10-2015, Phong và Tưởng mở rộng địa bàn mua bán văn bằng giả đến Hà Nội. Nhóm thuê thêm Đỗ Xuân Hoàng tham gia để làm, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả với người mua các tỉnh phía Bắc. Nhiệm vụ của Đỗ Xuân Hoàng là giao bán bằng giả cho khách ở Hà Nội. Sau khi Phong và Tưởng làm xong bằng giả, chuyển bằng đường bưu điện ra cho Hoàng. Hoàng nhận giao cho khách theo địa chỉ, nhận tiền chuyển tiền vào cho Tưởng và Phong qua tài khoản ngân hàng. Hoàng được hưởng tiền công giao 200 ngàn đồng/bằng.

Khoảng tháng 2-2016, Phong thuê thêm Nguyễn Hữu Nhân tham gia đi giao bằng giả trong địa bàn TP.HCM.. Công việc của Nhân là khi Tưởng, Phong làm ra bằng giả, đưa địa chỉ cho Nhân mang giao cho khách lấy tiền về hoặc khi Tưởng gửi bằng giả ra Hà Nội cho Hoàng, thì Nhân mang ra bưu điện gửi. Phong trả công cho Nhân 5 triệu đồng/tháng.

Đến tháng 6-2016, Phong thuê thêm Nguyễn Thị Bích Vân (là người quen biết với Phong qua mạng xã hội) tham gia làm bằng giả thay thế vai trò của Tưởng. Phong thuê căn hộ chung cư Hưng Vượng 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q& do Vân đứng tên hợp đồng thuê nhà để làm nơi làm văn bằng, chứng chỉ giả. Hàng tháng, tiền nhà Phong thanh toán.

Phong và Tưởng hướng dẫn cho Vân biết cách thao tác trên máy vi tính, máy in màu Scan, sử dụng dụng cụ, máy tạo dấu mộc, máy dập dấu, chịu trách nhiệm in ra văn bằng giả. Vân làm hoàn chỉnh xong, gọi điện cho Nhân hoặc Tưởng đến nhận bằng giả đi giao cho khách. Vân là người trực tiếp ở tại căn hộ “quản lý” dụng cụ, máy làm văn bằng, chứng chỉ giả. Quá trình thực hiện, Vân nhờ người bạn tên Cốt (chưa rõ lai lịch) cùng phụ giúp với Vân làm bằng giả. Phong trả tiền công cho Vân 7 triệu đồng/tháng.

Thời gian này, Phong phân công Nhân có nhiệm vụ đi giao bằng giả cho khách khu vực TP.HCM Nếu khách ở Hà Nội thì Tưởng gửi bưu điện chuyển phát nhanh cho Đỗ Xuân Hoàng giao. Phong không ở lại TP.HCM mà về ở Bình Thuận. Khoảng 2-3 tuần, Phong từ Bình Thuận vào TP.HCM kiểm tra công việc, tính toán tiền công, chi phí và thanh toán với Tưởng, chia tiền thu nhập bất chính từ việc làm, bán văn bằng, chứng chỉ giả.

Ngày 17-8-2016, Công an quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội phát hiện, lập biên bản bắt giữ Hoàng đang mang bằng giả giao cho khách trước cổng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Khám xét thu giữ của Hoàng 80 bằng cấp các loại. Hoàng khai nhận số lượng bằng giả bị thu giữ là bằng giao cho khách không nhận, hoặc chưa kịp giao. Qua truy xét, 10 ngày sau, CQĐT quận 7 khám xét nhà Vân thuê là nơi tập kết dụng cụ, máy móc làm bằng giả của Phong.

Xử sơ thẩm, TAND quận 7 đã tuyên phạt bị cáo Phong, Tưởng ba năm sáu tháng tù, Nhân, Hoàng, Vân cùng ba năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Sau đó chỉ bị cáo Phong kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm sáng nay ban đầu bị cáo Phong đề nghị hoãn phiên xử để mời luật sư nhưng sau đó lại rút kháng cáo. HĐXX xét bị cáo tự nguyện nên quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm...

Hoàng Yến/phapluat

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null