Đổi đời nhờ được hỗ trợ sinh kế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cùng sự “trợ lực” từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Anh Rmah Bling (làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) kể: Trước đây, gia đình bố mẹ khó khăn nên sau khi lấy vợ và ra ở riêng, vợ chồng anh chỉ được chia cho mảnh đất khoảng 100 m2 để dựng nhà ở. Để trang trải cuộc sống và lo cho 2 con ăn học, vợ chồng anh phải đi làm thuê đủ việc từ làm cỏ, thu hoạch nông sản cho đến bốc vác. Thấy hoàn cảnh gia đình anh khó khăn, Hội Nông dân xã đã hỗ trợ 1 cặp dê sinh sản, đồng thời tạo điều kiện vay vốn ưu đãi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện 50 triệu đồng để phát triển chăn nuôi bò, dê.

Anh Rmah Bling (đứng giữa, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) trao đổi kinh nghiệm sản xuất với người dân trong làng. Ảnh: Q.T

Anh Rmah Bling (đứng giữa, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) trao đổi kinh nghiệm sản xuất với người dân trong làng. Ảnh: Q.T

“Đến nay, đàn dê đã được 5 con, đàn bò được 4 con, cộng với tiết kiệm trong chi tiêu, mình cũng mua thêm đất rẫy trồng 300 cây cà phê. Bên cạnh học hỏi kinh nghiệm chăm sóc của bà con dân làng, mình cũng tận dụng nguồn phân bò, dê sau khi ủ để bón cho vườn cây nên năng suất cà phê ngày càng nâng lên. Vợ chồng mình hứa sẽ tiếp tục cố gắng làm ăn, chi tiêu tiết kiệm, phát triển thêm đàn gia súc và mua thêm đất để phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững”-anh Bling phấn khởi nói.

Theo anh Kpui Chúc-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tol, người dân chủ yếu dựa vào cây cà phê, lúa nước và chăn nuôi bò, dê. Những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp về cây-con giống, vốn vay ưu đãi cũng như hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, bà con đã biết cách làm ăn, đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm nên đời sống được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua các năm. Năm 2022, làng còn 8 hộ nghèo. Tính đến thời điểm này, làng đã có 4 hộ thoát nghèo, hiện còn 4 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo.

Nhiều năm trước, do không có đất sản xuất, gia đình chị Rmah HPép cũng thuộc diện hộ nghèo của làng Plei Lao, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh. Được sự quan tâm hỗ trợ vốn, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cùng với nỗ lực vươn lên, gia đình chị HPép đã từng bước ổn định cuộc sống. “Năm 2021, được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay 60 triệu đồng, mình đã mua 4 con bò sinh sản về nuôi. Đến nay, đàn bò đã được 8 con. Nhờ chịu khó làm thuê và tiết kiệm, vợ chồng mình cũng mua được 2 sào lúa nước, 4 sào đất để trồng bắp, mì. Bây giờ, cuộc sống đã đỡ khổ hơn, mình sẽ cố gắng làm ăn để thoát nghèo bền vững”.

Nhờ chịu khó làm ăn cùng sự hỗ trợ của các cấp, đời sống kinh tế gia đình chị Rmah H’Pép ngày càng ổn định hơn. Ảnh: Q.T

Nhờ chịu khó làm ăn cùng sự hỗ trợ của các cấp, đời sống kinh tế gia đình chị Rmah H’Pép ngày càng ổn định hơn. Ảnh: Q.T

Ông Nguyễn Công Chung-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện-thông tin: Ngay từ đầu năm, Phòng tham mưu giúp UBND huyện xây dựng kế hoạch về thực hiện công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, trong đó đề ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và giải pháp tổ chức thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân cũng như giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo. Đặc biệt, phát huy hiệu quả nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 9,43% (giảm 2,54% so với năm 2022, vượt kế hoạch đề ra 0,25%) và 10,05% hộ cận nghèo (giảm 2,48% so với năm 2022 và vượt kế hoạch đề ra 0,5%).

Còn ông Nguyễn Hữu Tỵ-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Sê thì thông tin: Trong năm 2023, các cấp Hội đã tổ chức luân chuyển, nhân rộng được 16 đàn dê thoát nghèo với số lượng 58 con và 4 con bò vàng cho 20 hộ hội viên với tổng giá trị trên 104 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho hội viên nông dân nghèo, khó khăn vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ trên 135 tỷ đồng với 4.597 hộ vay qua 88 tổ tiết kiệm và vay vốn; phối hợp đào tạo 9 lớp dạy nghề cho 163 hội viên nông dân với các nghề đào tạo như: sửa máy nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, thợ xây… Nhờ đó, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 8,04% và hộ cận nghèo còn 7,76%; thu nhập bình quân đầu người đạt 67,3 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tuyên truyền phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống ma túy cho sinh viên

Gia Lai: Tuyên truyền phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống ma túy cho sinh viên

(GLO)- Ngày 10-9, Công an phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai tổ chức tuyên truyền về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy cho hơn 450 giảng viên, sinh viên.

Thiết thực bảo vệ trẻ em yếu thế

Thiết thực bảo vệ trẻ em yếu thế

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Sai sót trong thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

Thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai sót trong thực hiện chính sách theo Nghị định 178, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương, bộ, ngành tổng rà soát. Các chuyên gia cho rằng, cần phân biệt sai sót trong quá trình thực hiện với hành vi cố ý làm sai, lợi dụng chính sách để trục lợi.

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

(GLO)- Từ hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, rà soát hồ sơ cũ đến chỉnh lý bản đồ, chuẩn hóa dữ liệu, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tháo gỡ vướng mắc đất đai từ cơ sở. Cách làm này vừa bảo đảm quyền lợi người dân, vừa tạo nền tảng quản lý minh bạch, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

null