Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 nâng cao chất lượng công tác dân vận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 1-6, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 38-NQ/ĐU ngày 9-7-2015 của Đảng ủy Binh đoàn 15 về lãnh đạo thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Trần Ngọc Hải - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 và đại diện cấp ủy, chính quyền 4 xã Đức Cơ, Ia O, Ia Krêl, Ia Dơk.

dai-ta-tran-ngoc-hai-pho-tu-lenh-tham-muu-truong-binh-doan-15.jpg
Đại tá Trần Ngọc Hải - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trần Đức

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 38, Đảng ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương, giải pháp về công tác dân vận.

Từ đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với nhiệm vụ dân vận không ngừng được nâng lên, góp phần quan trọng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Đảng ủy đơn vị luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên là công nhân người dân tộc thiểu số. Đến nay, Đảng bộ có 27 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 8,62% tổng số đảng viên.

toan-canh-hoi-nghi-tong-ket-10-nam-thuc-hien-nghi-quyet-so-38.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Đức

Cùng với đó, nhiều mô hình, cách làm thiết thực trong công tác dân vận được triển khai và phát huy hiệu quả. Hiện nay, đơn vị có 18 đội sản xuất kết nghĩa với 39 thôn, làng; 197 hộ công nhân gắn kết với 197 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 18 cặp hộ tham gia Câu lạc bộ “Cặp hộ 4 tốt”.

Các đội sản xuất và các cặp hộ gắn kết duy trì tốt mối quan hệ đoàn kết, thường xuyên chia sẻ, hỗ trợ nhau kinh nghiệm trong lao động sản xuất, xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy đời sống khu dân cư ngày càng phát triển.

Trong thực hiện an sinh xã hội, đơn vị đã xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 22 hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 1,31 tỷ đồng.

Phong trào “Sao sáng buôn làng” được triển khai hiệu quả, với 7,1 km đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời với kinh phí 580 triệu đồng.

Đơn vị cũng tạo việc làm ổn định cho 1.500 lao động, trong đó 58,33% là đồng bào dân tộc thiểu số, với mức thu nhập bình quân hơn 9,1 triệu đồng/người/tháng, góp phần giúp 281 hộ gia đình thoát nghèo bền vững.

dang-uy-doan-ktqp-75-khen-thuong-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-thuc-hien-nghi-quyet-so-38.jpg
Đảng ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 38. Ảnh: Trần Đức

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Ngọc Hải ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 38 của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 đồng thời yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Đảng ủy Binh đoàn về công tác dân vận.

Đồng thời, đổi mới phương pháp dân vận theo hướng gần dân, hiểu dân, trọng dân, nói dân hiểu, làm dân tin. Mỗi hoạt động dân vận phải có địa chỉ, có đối tượng, có kết quả cụ thể.

Phó Tư lệnh Binh đoàn yêu cầu gắn dân vận với tổ chức sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và nhân dân; phát huy lợi thế kinh tế - quốc phòng.

Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh biên giới; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng, già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo để xử lý vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

khen-thuong-can-bo-thon-lang-va-cac-cap-ho-gan-ket-tieu-bieu.jpg
Khen thưởng cán bộ thôn, làng và các cặp hộ gắn kết tiêu biểu. Ảnh: Trần Đức

Nhân dịp này, Đảng ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 đã biểu dương, khen thưởng 42 cán bộ thôn, làng; 21 cặp hộ gắn kết tiêu biểu; 6 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 38.

Đơn vị cũng trao 84 suất quà cho các cặp hộ gắn kết và cán bộ thôn, làng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng).

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null