Gia Lai: Triển khai các hoạt động xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 1-6, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động xác định Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

trien-khai-cac-hoat-dong-xac-dinh-ngay-truyen-thong-luc-luong-vu-trang-tinh.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Sau khi tỉnh Gia Lai được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ tỉnh Gia Lai cũ và Bình Định, việc xác định Ngày truyền thống LLVT tỉnh trở thành nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng nhằm kế thừa, phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống vẻ vang của LLVT địa phương qua các thời kỳ.

Để thực hiện nhiệm vụ này, thời gian qua Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức nghiên cứu, sưu tầm tài liệu lịch sử, gặp gỡ nhân chứng, thu thập các tư liệu liên quan đến quá trình hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT tỉnh Gia Lai cũ và Bình Định. Trên cơ sở đó, cơ quan thường trực đã tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất các mốc lịch sử tiêu biểu làm căn cứ xác định Ngày truyền thống LLVT tỉnh Gia Lai.

z7889813708192-54ef1ed9d177b4a4576b2e90d08e11ea.jpg
Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham gia đóng góp ý kiến. Ảnh: Anh Tuấn

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá các sự kiện, mốc son lịch sử gắn với quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT địa phương qua các thời kỳ; phân tích cơ sở lịch sử, chính trị, pháp lý và thực tiễn của từng phương án được đề xuất.

Nhiều ý kiến tham luận đã làm rõ những đóng góp, chiến công tiêu biểu của quân và dân trên địa bàn trong các cuộc kháng chiến, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; qua đó góp phần bổ sung cơ sở khoa học cho việc lựa chọn Ngày truyền thống LLVT tỉnh.

z7889812210855-b8ec71c9edf06cde94aa15ab842ea255.jpg
Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến tâm huyết, có giá trị của các đại biểu. Đồng thời, yêu cầu cơ quan thường trực tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung các tài liệu, nhân chứng lịch sử; tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo khoa học, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, có cơ sở lịch sử và thực tiễn vững chắc.

Có thể bạn quan tâm

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026): Nhà chí sĩ yêu nước, trọn đời vì nước, vì dân

Nhà chí sĩ yêu nước, trọn đời vì nước, vì dân

(GLO)- Cụ Huỳnh Thúc Kháng là chí sĩ yêu nước, nhà hoạt động chính trị, nhà báo và nhà lãnh đạo có uy tín. Suốt cuộc đời, từ phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX đến những năm tháng hoạt động cách mạng, cụ luôn thể hiện khí tiết, lòng yêu nước và trách nhiệm trước vận mệnh dân tộc.

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động.

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động

(GLO)- Chiều 27-9, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận học sinh năm học 2026 - 2027 của Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

(GLO)- Những khu nhà công vụ, Nhà đồng đội do Binh đoàn 15 xây dựng không chỉ giúp cán bộ, công nhân, người lao động ổn định cuộc sống mà còn góp phần hình thành các điểm dân cư trên tuyến biên giới.

null