Phát huy truyền thống 80 năm, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hôm nay (18-7), Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bình Định (19/7/1945-19/7/2025).

Tự hào về truyền thống, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nguyện nỗ lực luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

them1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (thứ 3 từ trái qua) và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ trái qua) chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh năm 2023. Ảnh: Hồng Phúc

Anh hùng trong chiến đấu

Cách đây 80 năm, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị: “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” và theo sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng tỉnh Bình Định, Ủy ban Vận động cứu quốc tỉnh tổ chức hội nghị lần 2 tại thôn Trường An, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn (nay là khu phố Trường An, phường Hoài Nhơn) từ ngày 17 đến 19-7-1945.

Hội nghị quyết định xây dựng các đội Tự vệ cứu quốc và Tự vệ sắt, làm nòng cốt để chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang khi có thời cơ; đồng thời, phát động phong trào quyên góp xây dựng LLVT, huấn luyện quân sự cho tự vệ, rèn chế vũ khí, rút thanh niên lên chiến khu để tổ chức học tập, huấn luyện.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu cao. LLVT tỉnh phải tập trung xây dựng tỉnh, xã, phường thành KVPT vững chắc. Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng; phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng, tham gia các chương trình xóa đói, giảm nghèo, phát triển KT-XH, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng trong thời kỳ mới”.

Bí thư Tỉnh ủy HỒ QUỐC DŨNG

Ngày 19-7-1945, ngày cuối của Hội nghị Trường An lần thứ 2, được Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) ngày 28-6-2010 và Quyết định số 1041/QĐ-BTL ngày 2-7-2010 của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 công nhận là ngày truyền thống LLVT tỉnh Bình Định.

Thiếu tướng Trần Công Thức- nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Định-khẳng định: “Trong các cuộc kháng chiến, LLVT tỉnh đã chiến đấu anh dũng, bất khuất, kiên cường lập nên nhiều chiến công vang dội. Điển hình như cuộc nổi dậy của Nhân dân Vĩnh Thạnh do Đảng bộ địa phương lãnh đạo là cuộc khởi nghĩa từng phần chống Mỹ- ngụy đầu tiên của Bình Ðịnh. Chiến thắng Ðèo Nhông-Dương Liễu đánh dấu bước trưởng thành của LLVT Quân khu 5 và LLVT tỉnh về việc tiêu diệt địch ngoài công sự, bẻ gãy chiến lược trực thăng vận, thiết xa vận của địch…, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước”.

lay5-1.jpg
Chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh không ngừng được nâng lên. Ảnh: H.P

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, LLVT tỉnh Bình Định tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, kịp thời ổn định tình hình, sắp xếp tổ chức, biên chế, khắc phục hậu quả chiến tranh, đóng góp vào sự phát triển chung của LLVT Quân khu 5.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Sơn-Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, địa điểm nơi thành lập LLVT tỉnh là khởi nguồn để LLVT tỉnh Bình Định cùng với quân - dân cả nước lập nên những chiến công hiển hách trong các cuộc kháng chiến. Nơi đây được xây dựng Bia lưu niệm cùng nhiều hạng mục khang trang có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lòng yêu nước, ý chí quật cường dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ LLVT và Nhân dân trong tỉnh.

Viết tiếp chiến công

Phong trào Thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh những năm qua luôn bám sát thực tiễn địa bàn, đời sống của người dân, nhiệm vụ của đơn vị, gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, các cuộc vận động của địa phương. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh luôn kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với các đợt thi đua cao điểm, đột kích, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp và đạt kết quả thiết thực trên các lĩnh vực.

“LLVT tỉnh đã cụ thể hóa các cuộc vận động, phong trào thi đua bằng nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác dân vận, chính sách, trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng địa bàn an toàn; tạo động lực xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”-Đại tá Mai Kim Bình-Chính ủy Bộ CHQS tỉnh-cho hay.

them4.jpg
Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” để nâng cao chất lượng huấn luyện. Ảnh: Hồng Phúc

Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh Bình Định đã viết nên truyền thống “Trung thành, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, quyết thắng”. Đã có nhiều tập thể và cá nhân được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý. Trong đó, 136 đơn vị và 72 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Đặc biệt, ngày 6-11-1978, quân và dân Bình Định được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Theo Đại tá Nguyễn Thế Vinh- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, LLVT tỉnh Bình Định cũ và Gia Lai hiện tại cùng làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và các tiềm lực trong khu vực phòng thủ (KVPT) ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về quốc phòng trong tình hình mới. “Bộ CHQS tỉnh đã tích cực xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ổn định về số lượng, nâng cao chất lượng. Đặc biệt, nhờ bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, vận dụng sáng tạo 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, luôn chú trọng đến thực hành nên chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh không ngừng được nâng lên”-Đại tá Nguyễn Thế Vinh cho biết thêm.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, kết quả nổi bật trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân là Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh chú trọng xây dựng vững chắc tiềm lực trong KVPT, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: “Trong thành quả đó có sự đóng góp rất lớn của LLVT tỉnh. Nhất là việc phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền để kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng KVPT ngày càng vững chắc”.

Có thể bạn quan tâm

Trung tướng Đào Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Quân chính Quân đoàn 34 năm 2025 nhằm triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.

Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2025

(GLO)- Sáng 30-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Trung tướng Đào Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị.

Khởi công xây dựng Nhà rông văn hóa xã Ia Dom.

Khởi công xây dựng nhà rông văn hóa xã Ia Dom

(GLO)- Chiều 28-12, Binh đoàn 15 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà rông văn hóa xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai. Đây là công trình mở đầu trong chương trình xây dựng 9 nhà rông văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

(GLO)- Năm 2025, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Những hoạt động này góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân và giữ vững ổn định địa bàn.

Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính năm 2025.

Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính năm 2025

(GLO)- Ngày 24-12, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 chủ trì hội nghị.

Tiểu phẩm tuyên truyền phòng - chống các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã biên giới Ia Mơ

(GLO)- Tối 18-12, Ban Chỉ đạo đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã biên giới Ia Mơ.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy

(GLO)- Ngày 20-12, tại phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), Lữ đoàn 96 (Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công và Quyết định truy thăng quân hàm từ Thiếu úy lên Trung úy đối với liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy.

Tham vấn giải pháp bảo đảm an ninh môi trường biển tỉnh Gia Lai.

Tham vấn giải pháp bảo đảm an ninh môi trường biển tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 19-12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện An ninh phi truyền thống (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức hội thảo “Tham vấn về xây dựng các phương án phòng ngừa, ứng phó, bảo đảm an ninh môi trường biển của tỉnh Gia Lai”.

Binh đoàn 15 gặp mặt cán bộ cao cấp nhân Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Binh đoàn 15 gặp mặt cán bộ cao cấp nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(GLO)- Ngày 19-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Binh đoàn đã nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

Lực lượng Công an với phong trào thi đua “Ba nhất”: Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo

Lực lượng Công an với phong trào thi đua “Ba nhất”: Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo

(GLO)- Phong trào thi đua “Ba nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất) do Bộ Công an phát động đang được Công an tỉnh Gia Lai triển khai sâu rộng, gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh từ cơ sở.

Nghĩa tình người lính quân hàm xanh

Nghĩa tình người lính quân hàm xanh

(GLO)- Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, những người lính mang quân hàm xanh đã sẻ chia khó khăn, giúp người dân vùng biên giới, vùng biển ổn định cuộc sống. Những việc làm ấy còn bồi đắp niềm tin, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

null