Dân quân thường trực

Điểm tựa bảo vệ biên cương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại các xã biên giới, lực lượng dân quân thường trực được bố trí trực 24/24 giờ tại trụ sở. Thời gian qua, bên cạnh việc đầu tư xây dựng nơi ở, làm việc, lực lượng dân quân thường được huấn luyện, đào tạo, thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

luc-luong-dan-quan-thuong-truc-xa-ia-pnon-tuan-tra-bao-ve-dia-ban-2629-1812.jpg
Lực lượng dân quân thường trực xã Ia Pnôn tuần tra bảo vệ địa bàn. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Mặc dù nhà cách trụ sở làm việc của Ban Chỉ huy Quân sự xã không xa, nhưng hầu hết thời gian anh Lò Văn Quân-Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân thường trực xã Ia Mơ (huyện Chư Prông) luôn có mặt tại nơi làm việc để chỉ đạo các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. “Ia Mơ là xã biên giới, địa bàn rộng, nên nhiệm vụ của lực lượng dân quân nói chung và dân quân thường trực nói riêng khá nặng nề. Chúng tôi tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, cơ động xử lý các tình huống, bảo vệ rừng, bảo vệ hiện trường các vụ tại nạn giao thông, cứu hộ, cứu nạn… Ngoài ra, dân quân thường trực còn phối hợp với lực lượng Biên phòng tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác khi có yêu cầu từ cấp trên”-anh Lò Văn Quân chia sẻ.

dan-quan-thuong-truc-3414-9730.jpg
Lực lượng Công an và dân quân thường trực phối hợp nhận nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Từ đầu năm đến nay, lực lượng dân quân thường trực xã Ia Mơ đã cử hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực tham gia tuần tra, bảo vệ an ninh tại địa bàn. Ngoài ra, phối hợp với lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tuần tra biên giới và xử lý các trường hợp đột xuất 30 lần với 90 lượt cán bộ, chiến sĩ.

Ông Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch phụ trách UBND xã Ia Mơ cho biết: Với chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ quan Quân sự xã đã tích cực tham mưu cấp uỷ, chính quyền xã xây dựng dân quân có đủ các thành phần, binh chủng theo quy định. Trong đó xác định, dân quân thường trực biên giới là lực lượng nòng cốt. Vì vậy, cơ quan Quân sự xã luôn chú trọng tuyển chọn những thanh niên có trình độ, sức khỏe, phẩm chất chính trị để tham gia vào lực lượng này.

l-5163-421.jpg
Lực lượng dân quân quân nhận nhiệm vụ giúp dân do Bí thư Đảng ủy xã Ia Pnôn giao

Hiện nay, các xã, thị trấn biên giới đều có 1 tiểu đội dân quân thường trực, thường xuyên duy trì, bảo đảm quân số trực 24/24 giờ. Đây là lực lượng tại chỗ cơ động nhanh, họ luôn có mặt tại các “điểm nóng” đầu tiên để giải quyết những vấn đề phát sinh; họ cũng là lực lượng có mặt sớm nhất khi địa bàn có thiên tai để cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ hiện trường các vụ tai nạn giao thông. Thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng, thời gian qua, tỉnh đã đầu tư xây dựng một số trụ sở làm việc của lực lượng dân quân thường trực với đầy đủ phòng ở, phòng làm việc, khu vực huấn luyện, công trình phòng thủ, khu tăng gia sản xuất... Theo kế hoạch, đến hết năm 2025, sẽ hoàn thành việc xây dựng trụ sở làm việc của lược lượng này trên địa bàn biên giới. Theo đó, trụ sở của lực lượng dân quân được xây dựng tách ra khỏi trụ sở làm việc của UBND các xã, theo hướng gần biên giới, gần với các đồn Biên phòng để tạo thành thế phòng thủ liên hoàn, vững chắc.

Chiến sĩ Siu Dũng-dân quân thường trực xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ cho biết: Được sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền xã, năm 2021 tôi được kết nạp vào lực lượng dân quân thường trực. "Từ khi tham gia lực lượng này, hầu hết thời gian chúng tôi đều có mặt tại trụ sở để trực và thực hiện các nhiệm vụ. Chúng tôi luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh của cấp trên, bất cứ ngày hay đêm dù mưa bão cũng lên đường. Chúng tôi phải sắp xếp công việc gia đình, dù ngày mùa thu hoạch công việc nhiều nhưng chúng tôi vẫn luôn có mặt tại cơ quan trực 24/24 giờ. Hiểu được công việc của chúng tôi nên gia đình luôn thông cảm và chia sẻ để mỗi chiến sĩ dân quân thường trực hoàn thành nhiệm vụ được giao"-chiến sĩ Siu Dũng chia sẻ.

xa-4275-4841.jpg
Đảng bộ xã Ia Pnôn kết nạp đảng viên là dân quân thường trực. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Có lực lượng dân quân thường trực trên địa bàn biên giới, công tác phối hợp để xử lý các tình huống phát sinh ở cơ sở cũng thuận lợi hơn. Thiếu tá Đỗ Quang Cường-Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) cho biết: Thời gian qua, Đồn Biên phòng Ia O đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn, đặc biệt là lực lượng dân quân thường trực của xã để tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Cùng với đó, tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai khi có tình huống xảy ra, tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc.

Trao đổi thêm với P.V, Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Với quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, thời gian qua, các địa phương, đơn vị đã tập trung xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, đặc biệt việc xây dựng lực lượng dân quân thường trực mạnh, cơ động nhanh, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại cơ sở. "Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh tiếp tục quan tâm làm tốt công tác xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, trong đó, chú trọng xây dựng lực lượng dân quân thường trực biên giới vững chắc. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới"-Đại tá Lê Kim Giàu nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

(GLO)- Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định để kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh vẫn là bài toán cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng.

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai bước vào năm học 2026 - 2027, đây là năm đầu tiên thực hiện thống nhất một bộ sách. Một số nơi xuất hiện tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa khiến phụ huynh phải tìm mua nhiều lần.

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

(GLO)- Một cơ chế tái cấp vốn quy mô 50.000 tỷ đồng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, cần hiểu rõ đây là nguồn vốn dự kiến được Ngân hàng Nhà nước tái cấp cho các ngân hàng thương mại để cho vay phát triển các dự án nhà ở cho thuê.

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

(GLO)- “Mua chung cư 50 năm, hết 50 năm có mất trắng căn hộ không?” là băn khoăn của không ít người khi tìm hiểu các dự án bất động sản được quảng cáo có thời hạn. Tuy nhiên, không phải cứ xuất hiện con số 50 năm là đồng nghĩa người mua sẽ mất căn hộ sau thời gian này.

null