Sắt son tình quân dân - Bài cuối: Vì cuộc sống ấm no...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ công an, quân đội và biên phòng, rất nhiều mô hình sinh kế được triển khai tại các bản làng vùng cao, biên giới, góp phần đem lại cuộc sống ấm no cho đồng bào, mang dấu ấn đặc biệt về tình quân - dân xứ Quảng.

sat-son-tinh-quan-dan-1-37.jpg
Nhiều công trình đoàn kết quân - dân được triển khai, tạo động lực giúp các hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: NGƯỚC - CÔNG

Theo Thượng tá Hồ Huy Hùng - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, các mô hình giúp dân được triển khai nhiều nhất kể từ sau đợt phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ và sau này là phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước.

“Riêng ở Quảng Nam, cụ thể hóa các phong trào trên, nhiều địa phương, đơn vị và lực lượng vũ trang (LLVT) của tỉnh đã đăng ký triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế, cùng góp nguồn lực, sẻ chia kinh nghiệm, phương thức làm ăn giúp người dân mở hướng thoát nghèo bền vững” - Thượng tá Hồ Huy Hùng nói.

Trao tư duy, tặng mô hình

Không thể kể hết niềm vui của vợ chồng ông Hồ Văn Tỉ (ở thôn 1, xã Trà Vân, Nam Trà My) khi nói về vườn quế với khoảng 10 nghìn gốc quế giống Trà My vừa được trồng xen cạnh trên đồi sắn của gia đình.

Vài tháng trước, nơi này vẫn chỉ là vùng đất hoang hóa, cỏ cây rậm rịt và nằm tách biệt với khu sản xuất của cộng đồng. Hơn nữa, do thiếu phương thức sản xuất, nhiều năm qua, hộ ông Tỉ chỉ biết trông cậy vào vài đám ruộng dưới chân núi nên không đủ ăn cho cả gia đình 5 người.

2satson-1627.jpg
Cán bộ chiến sĩ Ban CHQS huyện Nam Trà My giúp hộ Hồ Văn Tỉ trồng hàng nghìn cây quế giống Trà My. Ảnh: NGƯỚC - CÔNG

Quyết định chuyển đổi mô hình trồng cây quế xen canh với sắn của ông Tỉ xuất phát từ lời đề nghị của cán bộ chiến sĩ Ban CHQS huyện Nam Trà My. Chính xác là sau thời gian dài vận động, tuyên truyền của đơn vị quân đội địa phương đã giúp thay đổi tư duy về cách nghĩ, cách làm của vợ chồng ông Tỉ và nhiều hộ dân khác ở Trà Vân.

“Người dân ở đây quen làm rẫy, làm ruộng nên dành đất trồng quế thấy cũng hơi tiếc. Nhưng các chú bộ đội nói giá trị cây quế được hơn việc làm rẫy nên mình nghe theo” - ông Tỉ bộc bạch.

Nụ cười của ông Tỉ, ngay chính trên vườn quế của gia đình vừa được trồng xong, là minh chứng cho sự tan biến những hoài nghi ban đầu của đôi vợ chồng người Ca Dong này về lợi ích chuyển đổi phương thức canh tác mới. Thành quả này là công sức đóng góp trong suốt nhiều ngày liên tiếp của cán bộ chiến sĩ và dân quân nóc ông Thương, nơi hộ ông Tỉ định cư.

Trong khoảng 10 nghìn gốc quế được trồng, có hơn 5 nghìn gốc từ nguồn hỗ trợ của Ban CHQS huyện và sự kết nối trong hoạt động vốn vay của gia đình từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Mô hình sinh kế này là món quà của cán bộ chiến sĩ nhằm thúc đẩy tư duy phát triển, giúp hộ ông Tỉ vượt qua trở ngại, quyết tấm thoát nghèo.

3satson-8089.jpg
Hàng chục nghìn cây quế đang trong quá trình phát triển tốt. Ảnh: NGƯỚC - CÔNG

Trung tá Nguyễn Hồng Trung - Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Nam Trà My cho biết, ông Tỉ là một trong 5 hộ khó khăn của xã Trà Vân được Ban CHQS huyện nhận giúp đỡ thoát nghèo theo mô hình “Cán bộ đảng viên đồng hành với người nghèo” năm 2023.

Để triển khai hiệu quả, hàng chục cán bộ chiến sĩ đơn vị trực tiếp xuống cơ sở cùng ăn, cùng ở, cùng làm, hướng dẫn người dân các kỹ năng trồng và chăm sóc cây giống.

“Trong 3 năm đầu, chúng tôi phân công 40 cán bộ đảng viên đồng hành, hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc cây giống, đồng thời bổ sung số lượng những cây chết, kém phát triển và nghiệm thu số lượng cây đạt tiêu chuẩn, số lượng thu hoạch, công tác thu hồi vốn” - Trung tá Nguyễn Hồng Trung chia sẻ.

Bên cạnh triển khai mô hình tại xã Trà Vân, liên tục từ năm 2020 đến nay, Ban CHQS huyện Nam Trà My triển khai hỗ trợ hàng nghìn ngày công, tổ chức các mô hình “3 công chức, viên chức giúp 1 hộ đăng ký thoát nghèo”, “Trồng cây quế truyền thống”, “Vườn chuối ven suối, vườn sắn nghĩa tình”.

Ngoài ra, xây dựng 2 công trình “Đoàn kết quân dân”, 6 nhà tình nghĩa, 1 nhà đồng đội; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí gần 2.000 lượt người và nhận đỡ đầu 7 cháu mồ côi cha mẹ... với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Đồng hành với cuộc sống người dân

Từng mục tiêu được đề ra, chỉ trong thời gian ngắn, các đơn vị LLVT tỉnh đã triển khai lần lượt mô hình sinh kế hiệu quả đến với cộng đồng. Nhiều mô hình được nhân rộng, trở thành “hình mẫu” giúp người dân thoát nghèo bền vững; trong số đó có cả hộ dân quân và quân nhân xuất ngũ.

4satson-9528.jpg
Ban CHQS huyện Đông Giang trao sinh kế cho hộ dân quân Pơloong Mới. Ảnh: NGƯỚC - CÔNG

Sau hơn 1 năm nhận nuôi 5 con heo đen giống từ cán bộ chiến sĩ Ban CHQS huyện Đông Giang, vợ chồng Pơloong Mới (ở tổ dân phố Tà Vạc, thị trấn Prao) có thêm sinh kế để quay vòng.

Làm nhiệm vụ dân quân thường trực, nhưng hoàn cảnh của Pơloong Mới hết sức khó khăn. Vì thế, đàn heo này với gia đình Pơloong Mới là cả một gia tài nên vợ chồng anh chắt chiu cơ hội phát triển kinh tế.

“Đàn heo đang quá trình phát triển, thời gian tới, gia đình dự định sẽ tiếp tục quay vòng để mở hướng làm ăn, từng bước thoát nghèo bền vững” - Pơloong Mới tâm sự.

Trước Pơloong Mới, bằng hoạt động hỗ trợ, trao sinh kế này, Ban CHQS huyện Đông Giang cũng giúp đỡ một trường hợp dân quân khác có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó là hộ Alăng Dũng (ở thôn Pho, xã Sông Kôn) có hoàn cảnh hết sức đặc biệt: mồ côi cả cha lẫn mẹ, dù lập gia đình nhưng nhiều năm nay đều tích cực tham gia lực lượng dân quân địa phương. Alăng Dũng cho biết, sau thời gian chăm sóc, đàn heo của gia đình tiếp tục được nhân rộng và tái đàn, giúp vợ chồng anh có thêm sinh kế ổn định cuộc sống.

Thượng tá Bríu Xia - Chính trị viên Ban CHQS huyện Đông Giang nói, trong kế hoạch giúp dân, ngoài nhiệm vụ chính trị, vai trò đồng hành với người dân tìm hướng thoát nghèo luôn được đề cao, xem đó như trách nhiệm của lực lượng vũ trang với nhân dân trong thời bình.

5ps-2556.jpg
Nhiều ngôi nhà đoàn kết được trao cho cộng đồng, giúp người dân xóa nhà tạm. Ảnh: NGƯỚC - CÔNG

Từ hỗ trợ mô hình sinh kế, xóa nhà tạm cho đến góp sức tu sửa tuyến đường giao thông, nạo vét kênh mương ruộng đồng..., các hoạt động giúp dân luôn được lồng ghép trong mỗi dịp ra quân huấn luyện.

“Những năm qua, chúng tôi hỗ trợ xây dựng nhiều nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn, giúp người dân có điều kiện về nhà ở theo phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Bằng tinh thần trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục làm cầu nối, nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, phối hợp tốt với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong việc triển khai công tác hỗ trợ, tạo điều kiện giúp hộ nghèo tiếp cận mô hình sinh kế, ổn định cuộc sống, góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững” - Thượng tá Bríu Xia nhấn mạnh.

Góp sức hướng về cộng đồng, nhiều hoạt động triển khai của LLVT tỉnh đã và đang tiếp thêm nguồn lực, cùng nhân dân vượt qua khó khăn cuộc sống. Thượng tá Hồ Huy Hùng - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho hay, chỉ tính riêng 3 năm (2022 - 2024), LLVT tỉnh đã vận động xây dựng, sửa chữa 142 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội với tổng kinh phí hơn 11,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, tiến hành hàng nghìn ngày công sửa chữa, giúp dân làm mới đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số..., góp phần tô thắm thêm hình ảnh chiến sĩ quân đội trong lòng người dân xứ Quảng.

Giai đoạn 2019 - 2024, Bộ CHQS tỉnh phối hợp vận động, hỗ trợ kinh phí xây dựng 128 nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” với các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc và trao tặng hơn 12.000 suất quà, với tổng kinh phí hơn 33,3 tỷ đồng. Ngoài ra, huy động gần 5.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia hơn 34.000 ngày công giúp dân tu sửa, phát quang, đổ bê tông 126km đường giao thông nông thôn, nạo vét 582km kênh mương nội đồng, thu hoạch 16ha hoa màu…

Theo ALĂNG NGƯỚC - THÀNH CÔNG (QNO)

Có thể bạn quan tâm

Gặp người phụ nữ 78 năm tuổi Đảng

Gặp người phụ nữ 78 năm tuổi Đảng

(GLO)- Chúng tôi không khỏi xúc động khi mới đây được trò chuyện với bà Nguyễn Thị Thành-nguyên Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, người phụ nữ năm nay 95 năm tuổi đời, 78 năm tuổi Đảng với sự mẫn tiệp hiếm thấy.

Cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa chữa cháy kho mì tại thôn Plei Tăng A, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi

Lính cứu hỏa trên mặt trận không tiếng súng

(GLO)-Nghề nào cũng có vinh quang riêng, song với cán bộ, chiến sĩ phòng cháy và cứu nạn cứu hộ, bên cạnh niềm tự hào nghề nghiệp còn là sự hy sinh thầm lặng. Trên mặt trận không có tiếng súng, không có tội phạm nhưng muôn vàn nguy hiểm, họ luôn dốc hết sức mình vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Vườn cây của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ -Công nhân Đội 2, Công ty Cà phê Ia Sao 2 trồng năm 1986 vẫn đạt sản lượng 24 tấn quả tươi/ha. Ảnh: Đinh Yến

Những công nhân tiêu biểu trong lao động giỏi, sáng tạo

(GLO)- Bằng lòng đam mê, nhiều công nhân tại các công ty cà phê tỉnh Gia Lai đã không ngừng học hỏi và có những sáng kiến mới áp dụng vào sản xuất. Họ không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn mang lại nhiều nguồn lợi cho đơn vị, góp phần tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân.

Nông sản Việt đang ở đâu?

Nông sản Việt đang ở đâu?

Thời điểm hiện tại, Việt Nam đang vào vụ thu hoạch các mặt hàng nông sản như: vải, nhãn, sầu riêng, thanh long,… Câu hỏi đặt ra giải pháp nào để xúc tiến xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản mùa vụ Việt Nam tránh tình trạng ùn ứ, điệp khúc “được mùa mất giá”.

Lặng thầm nghề giám định pháp y

Lặng thầm nghề giám định pháp y

(GLO)- Trong hành trình phá án, đội ngũ bác sĩ và cán bộ giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự (KTHS), Công an tỉnh Gia Lai đóng vai trò rất quan trọng. Tuy vất vả nhưng họ vẫn cần mẫn làm việc, góp phần đấu tranh phòng-chống tội phạm và giữ bình yên cuộc sống.

Cán bộ Đoàn, ĐVTN cùng lực lượng quân đội đóng góp ngày công để đẩy nhanh tiến độ thi công nhà ở cho người dân. Ảnh: P.L

Xóa nhà tạm-Kiến tạo tương lai - Kỳ 2: Góp gạch hồng dựng xây mái ấm

(GLO)-Phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đang lan tỏa trên địa bàn tỉnh Gia Lai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Mỗi tấm lòng, mỗi hành động đều hiện thực hóa mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” trên hành trình góp gạch hồng dựng xây mái ấm, giúp người dân an cư, lạc nghiệp.

Vào 'lò' gia công mỹ phẩm

Vào 'lò' gia công mỹ phẩm

Thị trường mỹ phẩm “nóng rực” khi hàng loạt sản phẩm vô chủ vứt bừa bãi, doanh nghiệp ồ ạt xin thu hồi công bố. Phóng viên đã thâm nhập thị trường mỹ phẩm để tận thấy cách thức hô biến đồ rẻ tiền thành cao cấp, chiêu trò của các ông trùm vươn vòi bạch tuộc, bủa vây người người tiêu dùng.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Những bưu tá mang báo Đảng tới vùng biên

Những bưu tá mang báo Đảng tới vùng biên

(GLO)- Trong thời đại mà mỗi người đều có smartphone, mạng xã hội nhảy số từng giây, vẫn có những người đều đặn chờ báo giấy để đọc từng mục, gạch từng dòng. Vì lẽ đó, ở xã vùng sâu, xã biên giới, bưu tá vẫn lặng lẽ mang báo Đảng đến tay các cán bộ cơ sở, đảng viên, người có uy tín...

null