Để gia đình không có bạo lực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh xảy ra gần 200 vụ bạo lực gia đình. Để ngăn chặn bạo lực gia đình, các ngành, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn các thôn, làng xây dựng quy ước, hương ước, các hộ tham gia xây dựng gia đình văn hóa, gia đình không có bạo lực.

Những câu chuyện buồn  

Trong một số gia đình, chính các thành viên lại đối xử với nhau một cách thô bạo, thiếu tình nghĩa. Mới đầu là lời qua tiếng lại, sau rồi to tiếng, chì chiết lẫn nhau, thậm chí xúc phạm danh dự dẫn đến bạo lực gia đình; nhẹ thì gây thương tích, nặng thì thiệt mạng.

Chị N.T.H. (SN 1990, tổ 2, thị trấn Chư Sê) kể: Sau khi tốt nghiệp đại học, chị về làm việc tại một ngân hàng trên địa bàn huyện Chư Sê. Một thời gian sau, chị và anh P.H.Th. quen nhau rồi nên duyên vợ chồng. Sau 10 năm chung sống, anh chị có con 8 tuổi. Thế rồi, anh Th. thay đổi tâm tính. Chị làm việc gì anh cũng không vừa mắt. “Chúng tôi không còn muốn nói chuyện với nhau, lâu dần thì dẫn đến xung đột, anh ấy đánh chửi tôi như cơm bữa. Không chịu nổi tình cảnh này, đầu tháng 5-2022, tôi phải làm đơn xin ly hôn. Anh nhận quyền nuôi con. Tôi cứ nghĩ, con cái thích ở với bố hay mẹ đều được. Nhưng không ngờ, sau ly hôn, anh không muốn cho tôi gặp con. Nếu tôi đến gặp con là anh cố tình gây chuyện, đánh đập và làm nhục tôi trước đám đông”-chị H. buồn bã nói.  

 Cán bộ xã Ia Kly (huyện Chư Prông) tuyên truyền cho người dân về xây dựng gia đình văn hóa, gia đình không có bạo lực. Ảnh: Đinh Yến
Cán bộ xã Ia Kly (huyện Chư Prông) tuyên truyền cho người dân về xây dựng gia đình văn hóa, gia đình không có bạo lực. Ảnh: Đinh Yến


Vợ chồng chị V. (làng Kop, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa) có khoảng thời gian chung sống 15 năm. Cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi va chạm, mâu thuẫn. Dù chị nhiều lần khuyên can nhưng chồng chị vẫn không bỏ được tật xấu thường xuyên tụ tập bạn bè, rượu chè say sưa. Tệ hại hơn, mỗi lần “ma men” dẫn lối, chồng chị V. lại lớn tiếng chửi bới, đánh đập vợ con. Công an xã đã 2 lần xử phạt vi phạm hành chính nhưng chồng chị vẫn chứng nào tật ấy. Không cam chịu, chị V. tiếp tục nhờ chính quyền địa phương can thiệp. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng chồng chị V. nhận ra vấn đề, cam kết thay đổi tâm tính.

Để mỗi gia đình là một “lâu đài hạnh phúc”

Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh xảy ra gần 200 vụ bạo lực gia đình. Nạn nhân bị bạo lực phần lớn là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, những người sống phụ thuộc về kinh tế.

Theo ông Ngô Tuyến-Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch): Để mỗi gia đình thật sự là một “lâu đài hạnh phúc”, thời gian qua, ngành chức năng của tỉnh đã linh hoạt lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn các thôn, làng xây dựng quy ước, hương ước, các hộ tham gia xây dựng gia đình văn hóa, gia đình không có bạo lực.

Hàng năm, Sở phát hành 1.000 cuốn tài liệu về công tác gia đình để tuyên truyền về “giáo dục đạo đức lối sống văn hóa, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ”; xây dựng các cụm pa nô về gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để phục vụ cho công tác tuyên truyền ở cơ sở. Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp với Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền phòng-chống bạo lực gia đình; treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25-11); phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp thành lập, duy trì hoạt động 1.349 “địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng với tổng số thành viên hơn 60.000 người; 1.000 câu lạc bộ “5 không, 3 sạch”; 230 câu lạc bộ gia đình không có bạo lực; 120 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Minh Đức-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Chư Păh-cho hay: “Huyện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan, tổ hòa giải ở các thôn, làng làm tốt công tác tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Đồng thời, lồng ghép nội dung tuyên truyền và thực hiện ngăn chặn bạo lực gia đình vào phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, trong đó có kỹ năng ứng xử chuẩn mực với người thân và mọi người trong cộng đồng xã hội”.

 

 ĐINH YẾN
 

Có thể bạn quan tâm

Rời vùng sạt lở, dựng cuộc sống mới

Rời vùng sạt lở, dựng cuộc sống mới

(GLO)- Sau nhiều năm sống trong cảnh nơm nớp lo sạt lở, các hộ dân ở xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) đã được bố trí đất tái định cư, xây dựng nhà ở mới. Những công trình đang dần hoàn thiện giúp người dân rời vùng nguy hiểm, có nơi ở an toàn để ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất.

Nhận email cho nghỉ việc, hôm sau công ty nói gửi nhầm: Người lao động phải làm gì?

Nhận email cho nghỉ việc, hôm sau công ty nói gửi nhầm: Người lao động phải làm gì?

(GLO)- Một email thông báo chấm dứt hợp đồng lao động được gửi đi rồi thu hồi với lý do “nhân sự gửi nhầm” không đồng nghĩa người lao động mặc nhiên được xác định đã nghỉ việc. Một vụ tranh chấp mới đây cho thấy người lao động cần đặc biệt thận trọng trước khi quyết định không trở lại làm việc.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Mở lối sinh kế bền vững

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Mở lối sinh kế bền vững

(GLO)- Không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng nghề, các lớp đào tạo nghề ngắn hạn ở Gia Lai hướng dần đến nhu cầu và điều kiện thực tế của lao động nông thôn, nhất là người đồng bào DTTS. Đào tạo nghề đang trở thành giải pháp giúp người dân tự tạo sinh kế, nâng cao thu nhập bền vững.

Chuẩn bị hành trang cho trẻ tự kỷ

Chuẩn bị hành trang cho trẻ tự kỷ

(GLO)- Giáo dục hòa nhập giúp trẻ tự kỷ có cơ hội học tập, giao tiếp và phát triển cùng cộng đồng. Tuy nhiên, để thích nghi với môi trường phổ thông, trẻ cần được chuẩn bị kỹ năng và nhận thức xã hội phù hợp ngay từ trước khi đến trường.

null