(GLO)- Ngày 15-12, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Trường (SN 1956, trú thôn 3, xã Đak Đoa) 7 năm tù về tội “Giết người” trong trường hợp phạm tội chưa đạt, có tính chất côn đồ.
(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng.
(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.
(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng-chống tệ nạn xã hội; phòng-chống bạo lực gia đình. Trong đó, hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng bị phạt tiền đến 1 triệu đồng.
"Nếu như nói một ngày nào đó trong trường học không còn bạo lực, thì tôi có thể nói được, đó là ngày mà người lớn không còn đánh nhau nữa. Ngày đó, trẻ con sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương thuần túy mà thôi".
(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Pia (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Phòng-chống bạo lực gia đình tại làng Hát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân.
(GLO)- Theo thống kê của Bộ Y tế, có đến 15 triệu người dân Việt Nam đang gặp phải ít nhất 1 trong 10 chứng rối loạn tâm thần phổ biến, trong đó có đến 3 triệu trẻ em cần chăm sóc sức khỏe tâm thần.
Người đàn ông ở Đắk Nông sát hại vợ cũ và đâm trọng thương nhân tình của vợ cũ vì đón con không thông báo. Sau vụ việc, người đàn ông gọi điện báo công an để đầu thú.
(GLO)- Sự tham gia ngày càng đông của nam giới vào các tổ truyền thông cộng đồng (TTCĐ) thuộc Dự án 8 đã góp phần thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Ngày 1-12, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hà Tây và Công an xã tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng-chống bạo lực gia đình và xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em cho hơn 220 hội viên phụ nữ trên địa bàn xã.
(GLO)- Sáng 21-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức giao lưu chia sẻ các sản phẩm truyền thông xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình và nâng cao kiến thức bình đẳng giới.
(GLO)- Tổng số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Gia Lai giảm mạnh từ 1.800 vụ (năm 2014) xuống còn 44 vụ (6 tháng đầu năm 2024) đã cho thấy hiệu quả đáng ghi nhận trong nỗ lực đẩy lùi, “hạ nhiệt” thực trạng này bằng sự chung tay từ nhiều phía.
(GLO)- Sáng 12-6, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội LHPN huyện Ia Pa tổ chức Hội thi sáng kiến truyền thông phòng-chống tảo hôn và bạo lực gia đình.
(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).
(GLO)- Sau 3 năm triển khai trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai, Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” đã góp phần giúp phụ nữ dân tộc thiểu số vượt qua những rào cản để tự tin phát triển bản thân.
(GLO)- Rất khó để có câu trả lời cụ thể hạnh phúc là gì. Nhưng chắc chắn hạnh phúc chỉ có được khi không có tình trạng bạo lực. Đây cũng là nội dung trong chủ đề của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15-11 đến 15-12) năm nay.
(GLO)- Sáng ngày 13-11, tại TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”; trưng bày, trao giải cuộc thi vẽ tranh chủ đề “Sắc màu bình yên”.
(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 76/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Trong đó, nêu rõ quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình.
(GLO)- Ngày 28-8, Phòng Dân tộc huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND thị trấn Ia Ly tiến hành buổi truyền thông về phòng-chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
(GLO)- Chiều 20-8, tại Hội trường làng Châm Anẻh (phường Chi Lăng), Hội Liên hiệp phụ nữ phường Chi Lăng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức truyền thông phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên phụ nữ tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 và ra mắt Câu lạc bộ Múa xoang.