Bình Định: Nửa đêm, người phụ nữ phải vào nghĩa địa trốn vì bị chồng đánh?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gia đình một người mẹ trẻ ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định tố cáo chị bị chồng và mẹ chồng đánh đập dã man, phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 6-5, Công an xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đang khẩn trương xác minh vụ việc gia đình một phụ nữ 31 tuổi tố cáo chị bị chồng và mẹ chồng hành hung nghiêm trọng, phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc xảy ra vào đêm 3-5 tại thôn Mỹ Thạnh, xã Nhơn Phúc.

Chị P. đang điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn với nhiều vết thương trên người
Chị P. đang điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn với nhiều vết thương trên người

Trước đó, mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip ghi lại hình ảnh thương tích nghiêm trọng trên cơ thể một phụ nữ và cảnh một em bé khóc thét vì bị một phụ nữ lớn tuổi ép ăn, dọa nạt, thậm chí đánh đập. Các clip này gây bức xúc trong dư luận, thu hút hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận phẫn nộ, lên án hành vi bạo lực gia đình.

Người đăng clip trên là bà Huỳnh Thị S. (ngụ phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn), chủ tài khoản mạng xã hội Facebook "Sen Huỳnh". Theo bà S., những người xuất hiện trong clip bà đăng tải gồm: nạn nhân T.T.L.P. (SN 1994), con gái bà; bé trai N.T.M.K. (SN 2022), con chị P. và người phụ nữ dọa nạt, đánh bé K. là bà H.T.M.T., mẹ chồng chị P.

Bà S. cho biết khoảng 19 giờ 40 phút tối 3-5, sau khi xảy ra mâu thuẫn với chồng là anh N.H.T., chị P. bị đánh và phải bỏ chạy khỏi nhà. Đến khoảng 0 giờ 25 phút ngày 4-5, mẹ con bà T. phát hiện nơi chị P. đang trốn gần nhà và tiếp tục hành hung.

Một số hàng xóm chứng kiến sự việc đã gọi điện báo cho bà S. Khi đến nơi, bà S. phát hiện chị P. đang hoảng loạn, trốn trong nghĩa địa vì quá sợ hãi. Sau đó, bà S. đưa chị P. đến Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn cấp cứu, đồng thời trình báo sự việc lên Công an xã Nhơn Phúc và đăng tải clip ghi lại tình trạng thương tích của con gái lên mạng xã hội.

Theo bác sĩ Lê Thái Bình, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn, chị P. nhập viện lúc sáng 5-5 trong tình trạng đa chấn thương: bầm tím vùng mi mắt, mặt, mu bàn tay, lưng, mông… do tác động ngoại lực. Ông Bình nhận định mức độ thương tích là khá nghiêm trọng nếu đúng là do bị đánh đập.

Bà S. cho biết trong suốt 4 năm sống tại nhà chồng, chị P. thường xuyên bị chồng và mẹ chồng hành hung. Con trai chị P. cũng thường xuyên bị bà nội đánh và có biểu hiện bất thường về tâm lý. Vì lo sợ, chị P. không dám phản ứng mà chỉ âm thầm chịu đựng và ghi lại các đoạn clip làm bằng chứng.

Công an xã Nhơn Phúc đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Đức Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu Quốc hội đề xuất giải pháp để các chính sách phát triển nông thôn, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng DTTS phát huy hiệu quả.

Đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả trong thực tế

(GLO)- Thảo luận ở hội trường Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đến năm 2035, các đại biểu nêu nhiều kiến nghị góp phần đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả trong thực tế.

“Tinh, gọn, mạnh” LLVT tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh

“Tinh, gọn, mạnh” lực lượng vũ trang tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh

(GLO)- Bước vào giai đoạn mới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng của tỉnh Gia Lai đòi hỏi cao hơn, toàn diện hơn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải “tinh, gọn, mạnh” lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Công an phường Quy Nhơn Đông chung tay xây dựng lại nhà cho người dân sau bão số 13. Ảnh: ĐVCC

Gia Lai: Hơn 1.200 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

(GLO)- Theo thông tin từ UBND tỉnh, để khắc phục hậu quả của hai đợt thiên tai vừa qua, tỉnh Gia Lai đã và đang huy động tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt các địa phương cùng các sở, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân.

Người dân làng T2 trao đổi về mô hình mới.

Điểm sáng xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở

(GLO)- Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Sơn đã trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Nhiều mô hình thiết thực, sáng tạo và phù hợp với thực tiễn, đã tạo nên sự đồng thuận, gắn kết cộng đồng đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

null