Xã Ia Broắi giành giải nhất hội thi sáng kiến truyền thông phòng-chống tảo hôn và bạo lực gia đình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 12-6, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội LHPN huyện Ia Pa tổ chức Hội thi sáng kiến truyền thông phòng-chống tảo hôn và bạo lực gia đình. 

Tham gia hội thi có 9 đội đến từ 9 xã của huyện Ia Pa. Thành viên các đội là cán bộ, hội viên phụ nữ, thành viên các mô hình, câu lạc bộ liên quan đến phòng-chống tảo hôn, bạo lực gia đình. Mỗi đội dự thi phần: giới thiệu; truyền thông liên quan đến công tác phòng-chống tảo hôn hoặc công tác phòng-chống bạo lực gia đình.

Sáng kiến truyền thông phòng-chống tảo hôn và bạo lực gia đình được thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa qua các tiểu phẩm. Ảnh: Minh Châu

Sáng kiến truyền thông phòng-chống tảo hôn và bạo lực gia đình được thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa qua các tiểu phẩm. Ảnh: Minh Châu

Được thể hiện dưới hình thức sân khấu hóa, các đội thể hiện nội dung các phần thi dưới dạng tiểu phẩm, góp phần lan tỏa sâu rộng chủ đề hội thi. Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và toàn xã hội về một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trong đó có công tác phòng-chống tảo hôn, bạo lực gia đình.

Hội thi cũng tạo sự kết nối, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho hội viên phụ nữ các cấp. Đồng thời khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ tìm hiểu, nâng cao nhận thức pháp luật về phòng-chống tảo hôn, bạo lực gia đình, tăng cường sự tham gia, hưởng ứng và cam kết hành động của hội viên phụ nữ về vấn đề này.

Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị đạt giải hội thi sáng kiến truyền thông phòng-chống tảo hôn và bạo lực gia đình. Ảnh: Minh Châu

Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị đạt giải hội thi sáng kiến truyền thông phòng-chống tảo hôn và bạo lực gia đình. Ảnh: Minh Châu

Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và 6 giải phụ cho các đội thi. Trong đó, Hội LHPN xã Ia Broắi xuất sắc giành giải nhất; Hội LHPN xã Ia Tul và Chư Răng lần lượt giành giải nhì và giải ba.

Hội thi là hoạt động nhằm triển khai thực hiện Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Một bé gái bị bỏ rơi tại Bệnh viện Nhi Gia Lai

Một bé gái bị bỏ rơi tại Bệnh viện Nhi Gia Lai

(GLO)- Tin từ Bệnh viện Nhi Gia Lai, khoảng 10 giờ ngày 16-4, bảo vệ Bệnh viện Nhi phát hiện một bé gái khoảng 8 đến 9 tháng tuổi bị bỏ rơi ở sảnh khám bệnh viện trong tình trạng hoảng sợ, khóc đòi mẹ. Bảo vệ đã thông báo vụ việc cho ban lãnh đạo bệnh viện nắm thông tin. 

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

(GLO)- Sáng 15-4, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức trao tặng bò giống sinh sản cho 3 gia đình hội viên phụ nữ là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Ia Hrung.

Bà Rơ Ô H’Hieng-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ buôn Tul (xã Ia Broăi) hướng dẫn em Rơ Ô H’Tra học bài. Ảnh: R.H

Điểm tựa cho trẻ mồ côi

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, từ năm 2021 đến nay, Hội LHPN xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã tích cực triển khai hoạt động hỗ trợ trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Pleiku: Xác minh thông tin nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Hướng Dương

Pleiku: Xác minh thông tin nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Hướng Dương

(GLO)- Chiều 8-4, Phòng Quản lý an toàn thực phẩm (Sở Y tế Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Y tế TP. Pleiku kiểm tra đột xuất tại Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Hướng Dương (535 Phạm Văn đồng, phường Đống Đa, TP. Pleiku) để xác minh thông tin phản ánh của người dân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại đây.

Gia đình anh Rơ Châm Nek có nguồn thu khoảng 200 triệu đồng/năm từ trồng trọt. Ảnh: T.D

“Làng Campuchia” trên đất Gia Lai

(GLO)- Gần nửa thế kỷ sau cuộc trốn chạy khỏi nạn diệt chủng Pol Pot để đến định cư ở làng Triêl (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), cuộc sống của những người dân Campuchia đã ổn định và ngày càng sung túc.