Ia Pa: Hơn 100 cán bộ, hội viên phụ nữ đối thoại chính sách về phòng-chống tảo hôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 20-7, tại Nhà văn hóa buôn Ia Rniu (xã Ia Broăi, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra buổi đối thoại chính sách với hội viên phụ nữ về chủ đề phòng-chống tảo hôn.

Tham dự buổi đối thoại có các ông, bà: Phan Thị Quỳnh Như-Phó ban chính sách pháp luật Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam; Rơ Chăm H’Hồng-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Ksor Suy-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Pa; đại diện lãnh đạo Hội LHPN 14 huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Ia Broăi; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã thuộc Dự án 8 trên địa bàn huyện và hơn 100 cán bộ, hội viên phụ nữ.

Hội nghị đối thoại chính sách nằm trong khuôn khổ Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hội nghị đối thoại chính sách tại xã Ia Broai là Hội nghị đối thoại chính sách mẫu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Linh

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Linh

Tại hội nghị đối thoại, đã có nhiều ý kiến của hội viên, phụ nữ về vấn đề tảo hôn trên địa bàn xã như: Do đời sống khó khăn, gia đình bố mẹ chỉ tập trung vào phát triển kinh tế, ít quan tâm đến tâm sinh lý của con cái trong độ tuổi dậy thì nên nhiều hộ gia đình có em gái từ 13, 14 tuổi chưa đủ tuổi kết hôn nhưng đã bỏ học để lấy chồng sinh con; thực trạng này ngày một tăng lên. Thậm chí có tình trạng con chưa đủ tuổi, hoặc con lỡ có thai nên gia đình đã tự tổ chức cưới hỏi…. Các ý kiến đã được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành địa phương giải đáp, làm rõ. Đồng thời, các nội dung về phòng-chống tảo hôn đã được các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, định hướng cụ thể, đặc biệt là những quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình để hội viên hiểu và thực hiện.

Được biết, Ia Broăi là xã đặc biệt khó khăn gồm có 4 thôn, làng với 4.267 khẩu; trong đó phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có 1.880 người. Toàn xã có 1.222 hội viên phụ nữ, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Theo thống kê, tình trạng tảo hôn trên địa bàn xã Ia Broăi đang có xu hướng gia tăng. Từ năm 2018 đến năm 2022 trên địa bàn xã có 187 cặp kết hôn trong đó 56 cặp tảo hôn.

Hội nghị đối thoại chính sách mẫu đã góp phần hỗ trợ năng lực cho cán bộ Hội Phụ nữ ở cơ sở trong tổ chức đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn, làng. Kết thúc hội nghị, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức rút kinh nghiệm để Hội LHPN các cấp tổ chức tốt các hội nghị đối thoại trong thời gian tới tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Thiết thực bảo vệ trẻ em yếu thế

Thiết thực bảo vệ trẻ em yếu thế

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

(GLO)- Từ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” do Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) viện trợ không hoàn lại thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 265 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương đã nhận được hỗ trợ thiết thực.

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

(GLO)- Những vụ cháy tàu cá, tai nạn lao động trên biển thời gian qua cho thấy nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu. Nhận diện, khắc phục các “lỗ hổng” từ cảng cá, con tàu đến quy trình, ý thức và văn hóa an toàn là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ ngư dân, tài sản và mỗi chuyến vươn khơi.

Bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”

(GLO)- Trở về đời thường, những người lính năm xưa tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên thương trường bằng bản lĩnh, nghị lực và tinh thần dám nghĩ, dám làm. 

null