Đẩy mạnh quảng bá sản phẩm OCOP

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng, du khách trong và ngoài tỉnh, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ các HTX mượn một số kiốt tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) để trưng bày, đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm hợp đồng, hợp tác liên doanh và phát triển thị trường.

Các sản phẩm OCOP trưng bày và giới thiệu tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết gồm cà phê, hồ tiêu, mật ong, mắc ca, cao đinh lăng, gạo, nước cốt chanh dây… đều được chứng nhận OCOP đạt 3-4 sao cấp tỉnh. Đại diện 1 trong 5 HTX được chọn hỗ trợ trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm lần này, ông Trịnh Quang Hải-Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX nông nghiệp Thảo Nguyên (huyện Chư Prông) cho hay: Tận dụng cơ hội này, đơn vị đã giới thiệu với du khách gần xa những sản phẩm được chứng nhận OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh, đó là hạt mắc ca sấy Phố núi, cao sâm đinh lăng Ia Prông (sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu cấp tỉnh và khu vực miền Trung-Tây Nguyên) và nhiều sản phẩm khác như rượu ngâm đinh lăng, tinh bột nghệ…

Các sản phẩm của Hợp tác xã được trưng bày ở vị trí thuận lợi, kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo người dân và khách du lịch đến tham quan, mua sắm. Ảnh: Minh Nguyễn
Sản phẩm của các HTX được trưng bày ở vị trí thuận lợi, kỳ vọng sẽ thu hút người dân và du khách tham quan, mua sắm. Ảnh: Minh Nguyễn


Ông Hải cho biết, đây cũng là cơ hội để các sản phẩm đặc trưng của đơn vị được quảng bá, tiếp thị đến tay người tiêu dùng, nhất là trong dịp Tết này. “Không những giới thiệu với du khách những sản phẩm chất lượng nhất của địa phương, chúng tôi còn xác định đây là dịp để tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ, liên kết phát triển sản xuất. Đơn vị cũng tạo điệu kiện hỗ trợ các HTX khác giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương mình, đồng thời làm phong phú, đa dạng các mặt hàng tại các vị trí trưng bày”-ông Hải nói.

Trong khi đó, bà Đỗ Thị Mỹ Thơm-Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Hùng Thơm (huyện Mang Yang) cho hay: Dịp này, đơn vị đưa ra trưng bày rất nhiều sản phẩm đặc trưng, nhất là 6 sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao. Ngoài việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến tay người tiêu dùng, HTX còn mong muốn tìm kiếm thêm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đặc biệt, dịp này, HTX cũng đưa ra giới thiệu những sản phẩm mới để người tiêu dùng mua làm quà tặng trong dịp Tết như: chanh dây sấy dẻo, trà làm từ vỏ chanh dây, nước cốt chanh dây; tinh dầu chanh. Hơn 1 tấn mứt làm từ vỏ chanh dây được kỳ vọng sẽ thu hút người tiêu dùng trong dịp Tết này. “Nếu sản lượng tiêu thụ tốt, thời gian tới, đơn vị sẽ đầu tư dây chuyền, thiết bị để mở rộng xưởng sản xuất các mặt hàng này”-bà Thơm chia sẻ.

Với mong muốn đưa thương hiệu gạo Phú Thiện ngày càng vươn xa ra thị trường trong và ngoài tỉnh, ông Phạm Ngọc Nghĩa-Giám đốc HTX Nông nghiệp Chư A Thai (huyện Phú Thiện) đã đưa sản phẩm gạo chất lượng cao như J02, H12, TPR225 đạt chứng nhận OCOP 4 sao đến trưng bày, quảng bá lần này. Ngoài ra, đơn vị cũng hỗ trợ giới thiệu sản phẩm chả cá thác lác, cá rô phi một nắng thương hiệu Cô Sáu Ayun Hạ (sản phẩm OCOP 3 sao) tại gian hàng của mình. Giám đốc HTX Nông nghiệp Chư A Thai thông tin: Các đơn vị được hỗ trợ trưng bày sản phẩm lần này rất phấn khởi. Bởi đây là vị trí đắc địa có nhiều du khách tham quan, thông qua đó các sản phẩm của đơn vị sẽ được nhiều người tiêu dùng biết đến, thuận lợi hơn trong việc tiêu thụ thời gian đến.

Tận dụng cơ hội này, HTX nông nghiệp Thảo Nguyên (huyện Chư Prông) đã giới thiệu với du khách gần xa những sản phẩm được chứng nhận OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh. Ảnh: Minh Nguyễn
Tận dụng cơ hội này, HTX Nông nghiệp Thảo Nguyên (huyện Chư Prông) đã giới thiệu với du khách gần xa những sản phẩm được chứng nhận OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh. Ảnh: Minh Nguyễn


Theo ông Lương Đình Trọng-Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh: Được sự quan tâm của tỉnh, đơn vị đã mượn lại các kiốt trong khu vực Quảng trường Đại Đoàn kết để hỗ trợ 5 HTX trưng bày sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP trong thời hạn 1 năm. Khu vực này là nơi thường xuyên tập trung một lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh, nếu tận dụng tốt thế mạnh này sẽ giúp các sản phẩm của HTX vươn xa hơn, kết nối thuận lợi hơn với người tiêu dùng. “Sau thời gian hoạt động, nếu thấy thật sự hiệu quả, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động thêm nhiều đơn vị khác tham gia liên kết với các HTX này để giới thiệu sản phẩm; đồng thời, tìm kiếm một số địa điểm mới thích hợp để đẩy mạnh việc quảng bá trong thời gian đến. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại địa phương nằm trong chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, từ đó tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất sản phẩm OCOP trưng bày, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, hỗ trợ sản xuất, tìm kiếm hợp đồng, hợp tác liên doanh và phát triển thị trường.
 

MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null