Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Giải thưởng do Enterprise Asia tổ chức nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong trong đổi mới, phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội.

Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế của Vĩnh Hiệp-doanh nghiệp xuất thân từ tỉnh Gia Lai và chiếm được vị thế trên bản đồ cà phê toàn cầu.

vinhhiepgl.jpg
Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á. Ảnh: BTC

Từ một cơ sở gia đình, Vĩnh Hiệp đã trở thành nhà xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam, hiện diện tại hơn 60 quốc gia, đóng góp hơn 769 triệu USD trong niên vụ 2024-2025, chiếm 9,3% kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.

Với triết lý “Tử tế-Chính trực-Chất lượng”, Vĩnh Hiệp kiên định phát triển bền vững, tiên phong canh tác hữu cơ đạt các tiêu chuẩn: USDA Organic, EU Organic, cùng các chứng nhận quốc tế uy tín như 4C, Rainforest Alliance, ISO, HACCP...

nhieu-dien-tich-ca-phe-duoc-nguoi-dan-lien-ket-voi-doanh-nghiep-san-xuat-theo-tieu-chuan-4c-gop-phan-nang-cao-chat-luong-va-tao-dau-ra-on-dinh.jpg
Vĩnh Hiệp liên kết với hàng nghìn hộ dân sản xuất cà phê theo các tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: Q.T

Doanh nghiệp cũng chủ động chuyển đổi số, quản trị khí thải carbon, tuân thủ quy định EUDR của Liên minh châu Âu, tạo lợi thế cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Song hành cùng phát triển kinh tế, Vĩnh Hiệp đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm xã hội, triển khai nhiều hoạt động CSR và ESG: hỗ trợ sinh kế cho nông dân, trồng rừng, cung cấp nước sạch và đào tạo thế hệ lãnh đạo trẻ.

Phát biểu tại lễ vinh danh, ông Thái Như Hiệp nhấn mạnh: Giải thưởng này là lời tri ân đến hơn 15 nghìn hộ nông dân tại Tây Nguyên, tập thể Vĩnh Hiệp và mạng lưới đối tác toàn cầu đã đồng hành xây dựng ngành cà phê minh bạch, có trách nhiệm và hướng đến tương lai xanh.

Cú “đúp” tại APEA 2025 không chỉ là niềm tự hào của Vĩnh Hiệp Gia Lai, mà còn góp phần khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế, lan tỏa thương hiệu cà phê Gia Lai-Tây Nguyên ra thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đường dây 500 kV Bình Định - Krông Buk

Gia Lai: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đường dây 500 kV Bình Định - Krông Buk

(GLO)- Ngày 20-1, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 273/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư cho Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thực hiện Dự án Đường dây 500 kV Bình Định - Krông Buk. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 8.200 tỷ đồng.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tri ân 160 căn hộ cho người lao động có nhiều cống hiến

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tri ân 160 căn hộ cho người lao động có nhiều cống hiến

(GLO)- Ngày 18-1, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tổ chức Lễ tri ân người lao động. Đáng chú ý, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn đã quyết định trao tặng 160 căn hộ (trị giá 2-8 tỷ đồng/căn) cho các cán bộ, người lao động có nhiều đóng góp cho doanh nghiệp.

Khởi công Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc

Khởi công Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc

(GLO)- Sáng 8-1, tại số 1353 đường Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai), Công ty CP Xây lắp Công nghiệp Bình Định và Công ty TNHH MTV Phú Tài Lộc (công ty con 100% vốn chủ sở hữu Công ty CP Xây lắp Công nghiệp Bình Định) đã tổ chức lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội Chung cư Phú Tài Lộc.

Công tác quản lý, đầu tư và phát triển khu công nghiệp: Nơi bứt phá, chỗ còn lực cản

Công tác quản lý, đầu tư và phát triển khu công nghiệp: Nơi bứt phá, chỗ còn lực cản

(GLO)- Năm 2025 là năm thứ 2 UBND tỉnh Gia Lai giao chỉ tiêu về quản lý, đầu tư và phát triển khu công nghiệp cho các chủ đầu tư hạ tầng. Kết quả triển khai cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, song vẫn còn không ít chỉ tiêu chưa đạt như kỳ vọng, phản ánh rõ sự phân hóa giữa các khu công nghiệp.

null