L'amant Café hướng đến Giải thưởng chất lượng Quốc tế châu Á-Thái Bình Dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024, sản phẩm L'amant Café của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp đang hướng đến việc tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc tế châu Á-Thái Bình Dương.

Mang cà phê hữu cơ Việt ra thế giới

Được biết đến thương hiệu cà phê nhân xanh hàng đầu Việt Nam, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp đang từng bước đưa sản phẩm L'amant Café lan tỏa đến nhiều thị trường lớn, góp phần tạo dựng vị thế cho ngành cà phê Việt Nam trên thế giới. Hiện nay, Vĩnh Hiệp đã liên kết cùng hơn 10.000 nông hộ và đầu tư phát triển nông trại trồng cà phê hữu cơ đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn USDA của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, EU Organic, Japanese Agricultural Standards, Korean Organic, mang lại nguồn cà phê Robusta hữu cơ chất lượng cao.

ban-sao-san-xuat-cfe-organic-o-trang-trai-ca-phe-vinh-hiep-2.jpg
Chế biến cà phê organic tại nông trại cà phê của Vĩnh Hiệp. Ảnh: Hà Duy

Bà Trần Thị Lan Anh-Phó Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, người đồng sáng lập thương hiệu L'amant Café cho hay: “Cà phê sau khi được thu hoạch sẽ được chế biến khép kín để giữ trọn hương vị đậm đà, thơm ngon. Cà phê được xem là sản phẩm nước trái cây, rất nhiều hương vị, nhưng lâu nay chúng ta chỉ biết đến cà phê là vị đắng chứ không biết đến vị ngọt của nó. Bí quyết giúp sản phẩm L'amant Café mang nét đặc trưng đó là sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại tạo ra các profile rang khác nhau, để cho ra nhiều dòng như: Fine Robusta Organic, cà phê rang hạt, cà phê rang xay, cà phê hòa tan, các sản phẩm cà phê tiện lợi”.

Theo bà Trần Thị Lan Anh, hơn 25 năm xây dựng và gắn bó với khát vọng khẳng định vị thế sản phẩm cà phê Gia Lai, Vĩnh Hiệp đã tạo ra sản phẩm L'amant Café có nguồn gốc xuất xứ Gia Lai để vươn lên thành sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024. Điều này càng đặt ra cho Vĩnh Hiệp sứ mệnh lớn hơn và trách nhiệm hơn với cộng đồng, người sản xuất và người tiêu dùng.

san-xuat-cfe-organic-o-trang-trai-ca-phe-vinh-hiep-2.jpg
Vĩnh Hiệp đã liên kết cùng hơn 10.000 nông hộ và đầu tư phát triển nông trại trồng cà phê hữu cơ đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Hà Duy

Ông Phạm Văn Binh-Giám đốc Sở Công thương Gia Lai-cho biết: Lần đầu tiên tỉnh Gia Lai có sản phẩm được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam-một giải thưởng uy tín dành cho các doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực kinh tế, đóng vai trò dẫn dắt cho xu hướng phát triển xanh. Khi đạt Thương hiệu quốc gia, sản phẩm của doanh nghiệp sẽ được tham gia nhiều chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia. Ngoài xúc tiến thương mại trong nước, Sở Công thương đã giới thiệu, quảng bá thương hiệu L'amant Café cho Tham tán thương mại các nước trên thế giới.

“Sở Công thương đã kết nối cho Vĩnh Hiệp với một đối tác của Nhật Bản. Sau khi nghiên cứu, đối tác này đặt vấn đề sẽ nhập và phân phối độc quyền thương hiệu L'amant Café tại thị trường Singapore, Nhật Bản và giới thiệu để một doanh nghiệp của Nga đặt hàng. Hiện Vĩnh Hiệp đang trong quá trình đàm phán để đi đến ký kết hợp đồng”-ông Binh thông tin.

Hướng đến chất lượng quốc tế

Theo chia sẻ của bà Trần Thị Lan Anh, sự thành công của Vĩnh Hiệp phải nói đến sự đồng hành của bà con nông dân, cũng như các tổ hợp tác, hợp tác xã trong quá trình gắn kết vùng trồng, ổn định chuỗi cung ứng nguồn hàng chất lượng, bền vững. Là một nhà sản xuất, Vĩnh Hiệp nắm bắt xu hướng để tạo ra nhiều sản phẩm phù hợp nhu cầu của thị trường và chất lượng tốt nhất mang đến cho người tiêu dùng trong nước và các quốc gia trên thế giới. Hiện nay L'amant Café đã xuất khẩu đi nhiều quốc gia như: Mỹ, Canada, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc… Đây là bước tiếp cận thị trường và trong tương lai Công ty sẽ hướng đến các quốc gia châu Á và châu Mỹ. Với nền tảng hiện có, từ nguồn nguyên liệu hữu cơ, nhà máy hiện đại, Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm để hướng đến việc đạt được theo các bộ tiêu chuẩn quốc tế để khẳng định chất lượng sản phẩm và có cơ hội tham gia nhiều giải thưởng của quốc gia, quốc tế.

bi-quyet-giup-san-pham-lamant-cafe-mang-net-dac-trung-do-la-su-ket-hop-giua-cong-nghe-hien-dai-tao-ra-nhieu-dong-san-pham-khac-nhau-anh-dt.jpg
Bí quyết giúp sản phẩm L'amant Café mang nét đặc trưng đó là sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại tạo ra các profile rang khác nhau, để cho ra nhiều dòng sản phẩm khác nhau.
Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh việc đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, trước đó Vĩnh Hiệp cũng đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia. Để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu, ông Nguyễn Nam Hải-Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ-cho hay: Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục đồng hành để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, bảo hộ chỉ dẫn địa lý Cà phê Gia Lai tại thị trường Trung Quốc. Đồng thời, sẽ tiếp tục hỗ trợ Công ty đưa sản phẩm tham gia các giải thưởng chất lượng, hướng đến Giải thưởng chất lượng Quốc tế châu Á-Thái Bình Dương. Vì sau 2 lần đạt được Giải thưởng chất lượng quốc gia sẽ được tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc tế châu Á-Thái Bình Dương.

Hiện nay, ngành hàng cà phê của Gia Lai xuất thô đến hơn 90%, trong khi cà phê chế biến, đặc biệt là chế biến tinh chỉ có khoảng 5%. Vì vậy, các sản phẩm chế biến tinh của Vĩnh Hiệp xuất khẩu ra một số thị trường lớn đã từng bước đưa ngành hàng cà phê thay đổi tích cực trong việc nâng cao giá trị cho sản phẩm, là chiến lược để tạo dựng vị thế cho ngành cà phê Việt Nam trên thế giới.

lanh-dao-ubnd-tinh-tang-hoa-chuc-mung-cong-ty-tnhh-vinh-hiep-anh-vt.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Vĩnh Hiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024. Ảnh: Vũ Thảo

Tại buổi làm việc với Công ty TNHH Vĩnh Hiệp vào cuối năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế khẳng định: Lần đầu tiên có một sản phẩm của Gia Lai đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024 là niềm tự hào không chỉ đối với riêng doanh nghiệp mà còn là vinh dự đối với tỉnh. Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Vĩnh Hiệp tiếp tục nắm bắt cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh gắn xây dựng thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu cà phê Gia Lai; nỗ lực với một khát vọng nâng tầm ngành hàng cà phê Gia Lai. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh liên kết sản xuất, nghiên cứu triển khai các nhà máy chế biến, công nghiệp phụ trợ đối với sản phẩm cà phê trên địa bàn tỉnh để đa dạng sản phẩm chế biến tinh, tạo nhiều công ăn việc làm cho lao động địa phương. Về phía tỉnh, cam kết sẽ cùng đồng hành, chia sẻ với Công ty trong quá trình hoạt động.

Có thể bạn quan tâm

Nhộn nhịp mùa cam chín ở Sơn Lang

Nhộn nhịp mùa cam chín ở Sơn Lang

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, “thủ phủ cam” Sơn Lang bước vào thời điểm chín rộ. Những vườn cam trĩu quả, chín vàng rực không chỉ báo hiệu một mùa bội thu mà còn tạo nên điểm nhấn sinh động cho bức tranh nông nghiệp vùng phía Tây Gia Lai.

Khởi công Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc

Khởi công Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc

(GLO)- Sáng 8-1, tại số 1353 đường Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai), Công ty CP Xây lắp Công nghiệp Bình Định và Công ty TNHH MTV Phú Tài Lộc (công ty con 100% vốn chủ sở hữu Công ty CP Xây lắp Công nghiệp Bình Định) đã tổ chức lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội Chung cư Phú Tài Lộc.

Tái cấu trúc ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững

Gia Lai tái cấu trúc ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững

(GLO)- Năm 2026 được xác định là giai đoạn tăng tốc, phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về những giải pháp trọng tâm của ngành.

Công tác quản lý, đầu tư và phát triển khu công nghiệp: Nơi bứt phá, chỗ còn lực cản

Công tác quản lý, đầu tư và phát triển khu công nghiệp: Nơi bứt phá, chỗ còn lực cản

(GLO)- Năm 2025 là năm thứ 2 UBND tỉnh Gia Lai giao chỉ tiêu về quản lý, đầu tư và phát triển khu công nghiệp cho các chủ đầu tư hạ tầng. Kết quả triển khai cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, song vẫn còn không ít chỉ tiêu chưa đạt như kỳ vọng, phản ánh rõ sự phân hóa giữa các khu công nghiệp.

Khấm khá nhờ nghề trồng dâu nuôi tằm

Khấm khá nhờ nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Trồng dâu nuôi tằm đang trở thành sinh kế vững chắc cho hàng nghìn hộ nông dân ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai. Thông qua mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, người dân giảm được rủi ro trong sản xuất và từng bước cải thiện đời sống.

null