Đào tạo nghề cho người dân sống gần rừng: Hiệu quả "kép"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) chú trọng công tác đào tạo nghề nông thôn cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là người dân có cuộc sống dựa vào rừng.
Hiệu quả bước đầu
Xã Hà Ra có nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống gần rừng tự nhiên. Trước đây, dân làng thường vào rừng tận thu lâm sản phụ hoặc lén lút khai thác gỗ. Điều này gây ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ các cánh rừng quanh xã. Để từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao thu nhập và bảo vệ lá phổi xanh, UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện phối hợp UBND xã Hà Ra tiến hành mở lớp dạy nghề thợ xây cho dân làng Dơ Dùng và Kon Chrăh.
Ông Trần Thanh Tuấn-Chủ tịch UBND xã Hà Ra-thông tin: “Sau khi được dạy nghề, làng Dơ Dùng và Kon Chrăh đã thành lập 2 tổ xây dựng với 20 thành viên. Hiện nay, 2 tổ này hoạt động khá hiệu quả. Không chỉ nhận xây dựng nhà cửa cho người dân trong xã, 2 tổ còn đảm nhận công trình ở một số địa phương khác. Nhờ vậy, thu nhập của các tổ viên cũng ổn định hơn trước”.
Học viên học nghề xây dựng tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Mang Yang. Ảnh: B.T
Học viên học nghề xây dựng tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Mang Yang. Ảnh: Bảo Trung
Tại làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang), nhiều hộ dân phấn khởi khi năng suất cà phê và lúa nước tăng lên rõ rệt sau khi tham gia lớp học nghề do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức. Bên ruộng lúa mới gieo trồng của gia đình, anh Driu chia sẻ: “Giữa năm ngoái, dân làng tham gia lớp chăm sóc cà phê và lúa nước. Được các thầy-cô giáo “cầm tay chỉ dạy” nên bà con tiếp thu nhanh. Chính vì thế mà chúng tôi nắm vững kỹ thuật chăm sóc, bón phân để cây trồng phát triển tốt. Trước đây, 2 sào lúa nước của gia đình gieo trồng theo cách cũ chỉ được vài bao. Tuy nhiên vụ mùa năm 2020, nhà tôi thu được hơn chục bao lúa. Tôi mừng lắm”.
Theo thống kê của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Mang Yang, tính riêng năm 2020, đơn vị đã phối hợp tổ chức 18 lớp dạy nghề nông thôn. Giám đốc Trung tâm Lưu Quốc Bảo Trung cho hay: “Kết thúc khóa học, đa phần học viên các lớp nghề đã áp dụng tốt kiến thức vào thực tiễn. Làng Đê Bơ Tưk (xã Đak Jơ Ta) là một điển hình. Trước đây, người dân chỉ biết vào rừng khai thác lâm sản. Sau khi theo học lớp dạy sửa xe máy, máy nông nghiệp, nhiều hộ dân đã tự sửa máy móc để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Có người đã mở quán sửa xe máy, máy cày loại nhỏ ngay trong làng, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình”.
Mong muốn có thêm nhiều lớp dạy nghề
Ông Lương Đình Lực-Chủ tịch UBND xã Kon Thụp-cho biết: “Hàng chục hộ dân tộc thiểu số đang có cuộc sống ổn định hơn sau khi tham gia học các lớp dạy nghề nông thôn. Đặc biệt là gia đình có thanh niên theo học các lớp đào tạo nghề xây dựng. Thời gian qua, hàng chục thanh niên trong xã có thu nhập ổn định từ việc xây dựng công trình cho người dân và nhà xưởng tại một số công ty đứng chân trên địa bàn. Tiền công mà những người thợ nhận được khoảng 200-300 ngàn đồng/ngày, ổn định hơn so với việc đi vào rừng khai thác lâm sản phụ. Trong năm nay, chúng tôi kiến nghị UBND huyện cho phép mở thêm lớp dạy nghề nông thôn nhưng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên tạm hoãn. Tới đây, nếu hết dịch thì chúng tôi sẽ xin mở 1 lớp dạy nghề cho dân ở làng Dơ Nâu”.
4. Dạy người dân làng Pờ Yầu kỹ thuật chăm sóc cà phê (ảnh chụp năm 2020). Ảnh Bảo Trung
Người dân làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) được tập huấn kỹ thuật chăm sóc cà phê (ảnh chụp năm 2020). Ảnh: Bảo Trung
Còn nói như anh Nin-Trưởng thôn Đê Bơ Tưk (xã Đak Jơ Ta) thì: “Kết thúc khóa học, chúng tôi biết sửa máy móc, xe máy để phục vụ cuộc sống gia đình. Nhờ thế mà đỡ được khá nhiều tiền thuê thợ sửa chữa. Tôi và nhiều người dân trong làng mong muốn huyện sẽ mở thêm nhiều lớp học nghề khác như xây dựng, chăm sóc cây trồng… để bà con có công việc ổn định hơn, từ đó không còn phải vào rừng tận thu lâm sản phụ như trước kia nữa”.
Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Mang Yang cho biết thêm: “Dự kiến trong năm 2021, chúng tôi sẽ đào tạo nghề nông thôn cho 544 học viên dân tộc thiểu số, trong đó có 44 học viên ở 3 làng khó khăn là Đê Kôn, Đê Bơ Tưk và Pờ Yầu. Danh sách học viên thì các địa phương đã lập rồi nhưng chưa thể mở dạy vì dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Tới đây, nếu khống chế được dịch thì chúng tôi sẽ dạy trở lại”.
THIÊN DI

Có thể bạn quan tâm

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

(GLO)- Mỗi mùa Trung thu, bánh, lồng đèn và quà tặng thường được người lớn chuẩn bị với mong muốn mang niềm vui đến cho trẻ. Thế nhưng, với nhiều em nhỏ, điều mong đợi lại giản dị hơn: được cha mẹ dành thời gian, được vui chơi cùng bạn bè, tự tay làm chiếc lồng đèn và được lắng nghe, sẻ chia.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

(GLO)- Sau thời gian dài vận hành và chịu tác động của nhiều đợt lũ lớn, đập dâng Bảy Yển trên sông Côn (thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

(GLO)- Mưa giông, gió mạnh, sóng lớn có thể xuất hiện nhanh trên biển, gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với tàu cá. Hệ thống giám sát hành trình và các kênh thông tin từ bờ ra biển được kết nối để cảnh báo sớm, giúp ngư dân kịp thời điều chỉnh hành trình, tránh khu vực nguy hiểm.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

null