Đak Đoa: Tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ và thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 12-3, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Đak Đoa phối hợp với Trường Cao đẳng Gia Lai, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ và thanh niên trên địa bàn xã Ia Băng. 

Quang cảnh hội nghị tư vấn đào tạo nghề tại xã Ia Băng. Ảnh: Ngọc Anh
Quang cảnh buổi tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm tại xã Ia Băng. Ảnh: Ngọc Anh

Tại đây, thầy Bùi Đức Dũng-phụ trách Trung tâm Tuyển sinh và Hỗ trợ học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Gia Lai-cho biết: Năm học 2021, Trường Cao đẳng Gia Lai tuyển sinh hệ cao đẳng với 18 nhóm ngành nghề gồm: Điện công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ ô tô, Công nghệ thông tin, Công nghệ hàn, Kỹ thuật SCLR máy tính, Kỹ thuật xây dựng, Công tác xã hội, Hướng dẫn du lịch, Quản trị khách sạn, Kế toán doanh nghiệp, Văn thư hành chính, Dược, Điều dưỡng, Bảo vệ thực vật, Công nghệ sinh học, Biểu diễn nhạc cụ với thời gian đào tạo từ 2,5 năm đến 3 năm.

Hệ trung cấp có 17 nhóm ngành nghề gồm: Cắt gọt kim loại, Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp, Công nghệ hàn, Kỹ thuật máy nông nghiệp, Kỹ thuật SCLR máy tính, Kỹ thuật xây dựng, Hướng dẫn du lịch, Kỹ thuật chế biến món ăn, May thời trang, Quản trị khách sạn, Bảo vệ thực vật, Thú y, Khuyến nông lâm, Biểu diễn nhạc cụ, Nghệ thuật múa dân gian dân tộc, Thanh nhạc với thời gian đào tạo 2 năm. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức đào tạo sơ cấp các nhóm ngành nghề trên cho người lao động có nhu cầu; liên kết đào tạo đại học và sau đại học.

Cũng tại buổi tư vấn, thầy Bùi Đức Dũng đã thông tin về chế độ miễn giảm học phí, học bổng, cơ hội việc làm và nhất là các chế độ, chính sách hỗ trợ cho các đối tượng là bộ đội xuất ngũ, thanh niên thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số… khi tham gia học tại trường. Đồng thời hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Kết thúc buổi tư vấn, đã có 40 quân nhân xuất ngũ và thanh niên trên địa bàn xã có nguyện vọng đăng ký học nghề tại Trường Cao đẳng Gia Lai.

 

NGỌC ANH
 

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.