Đảm bảo tính thống nhất, khả thi trong tổ chức thực hiện Luật An ninh mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 31-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia thảo luận ở tổ về dự án Luật An ninh mạng; dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

Nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo tính thống nhất

Tham gia góp ý vào dự án Luật An ninh mạng, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương đề nghị sửa điểm a, khoản 2, điều 8 về hợp tác quốc tế về an ninh mạng theo hướng: chia sẻ thông tin dữ liệu cảnh báo sớm về nguy cơ, sự cố tấn công mạng ảnh hưởng đến an ninh mạng, bảo đảm tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

db-siu-huong-tham-gia-thao-luan-o-to-vao-chieu-3110.jpg
Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương góp ý về dự án Luật An ninh mạng tại phiên thảo luận tổ vào chiều 31-10. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Đáng chú ý, điều 9 về các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực an ninh mạng có quy định tại 7 khoản, trong đó 6 khoản đã nêu cụ thể các nội dung bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, tại khoản 7 lại có nội dung “Hành vi khác vi phạm quy định của Luật này”. Theo ĐB Hương, cần làm rõ nội dung “hành vi khác” là hành vi nào. “Cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, có thể giao Chính phủ quy định chi tiết những hành vi khác là hành vi nào. Từ đó sẽ giúp quá trình áp dụng luật được tốt hơn”, ĐB Hương nói.

Đối với khoản 1 điều 37 quy định về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, ĐB Hương cũng kiến nghị viết lại cho đúng điều khoản viện dẫn, quy định trong luật thành: “Doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, trừ sản phẩm, dịch vụ quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 36 của Luật này”.

Ngoài ra, ĐB Siu Hương cũng đề nghị cơ quan soạn thảo nên quy định cụ thể các tiêu chí để xác định các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 điều 44 để tuyển chọn, đào tạo, phát triển lực lượng bảo vệ an ninh mạng áp dụng thống nhất trong quy định của điều luật.

Ở khía cạnh khác, ĐB Nguyễn Thị Mai Phương (thành viên đoàn ĐBQH tỉnh) đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung an ninh mạng như: Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Viễn thông, Luật Công nghệ thông tin, Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghiệp công nghệ số và thực tiễn phát sinh để quy định trong dự thảo luật đảm bảo tính thống nhất, khả thi trong tổ chức thực hiện.

z7175085878126-c20b4155837ef7fe17bbc726c125b6d5.jpg
ĐB Nguyễn Thị Mai Phương đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung an ninh mạng. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Đáng lưu ý, ĐB Phương cũng dẫn chứng mặc dù nhiều luật có liên quan đến nội dung an ninh mạng được ban hành nhưng thực tế việc bị lộ lọt thông tin vẫn thường xuyên xảy ra. “Cơ quan có thẩm quyền cần rà soát và nghiên cứu kỹ thực chất vấn đề liên quan đến an toàn thông tin mạng, liên quan đến an toàn mạng, an ninh mạng nó nằm ở đâu, trong quy định của pháp luật, ở vấn đề tổ chức thực hiện hay là vấn đề phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tìm hiểu đúng vấn đề thì chúng ta sẽ có các xử lý các vướng mắc phù hợp”, ĐB Phương bày tỏ.

Tham gia thảo luận, ĐB Đinh Văn Thê (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh) cho rằng trong dự thảo luật có những điều khoản bị ràng buộc giữa cơ quan này với cơ quan kia, khiến phạm vi áp dụng chưa phù hợp. Vì vậy, ĐB Thê kiến nghị không nên thu hẹp phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm của các bộ, nhất là những nội dung liên quan đến trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong đấu tranh bảo vệ an ninh mạng.

z7175092435115-b0e5dad0155bb2434db84332d123c228.jpg
ĐB Đinh Văn Thê góp ý về dự án Luật An ninh mạng tại phiên thảo luận Tổ. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

“Đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh theo hướng giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; xử lý các tình huống nguy hiểm về an ninh mạng, đặc biệt là khi có các dấu hiệu vi phạm, xâm hại, ảnh hưởng đến quốc phòng”, ĐB Thê đề nghị.

“Hiến kế” giải quyết mâu thuẫn khi đỗ xe trước nhà dân

Tham gia thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, ĐB Nguyễn Văn Cảnh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh) quan tâm đến nội dung đỗ xe trước nhà dân ở những đoạn đường không cấm đỗ.

Theo ĐB Cảnh, trong một thời gian dài đã xảy ra tranh chấp về việc đỗ xe trước nhà dân, nhiều trường hợp phương tiện bị làm bẩn, bị phá hỏng, lái xe và chủ nhà có mâu thuẫn, va chạm. Người dân có quyền yêu cầu khoảng trống trước nhà để đi lại thuận tiện; người lái xe cũng có quyền đỗ xe ở những nơi không bị cấm.

db-nguyen-van-canh-tham-gia-thao-luan-o-to-vao-chieu-3110.jpg
ĐB Nguyễn Văn Cảnh cho rằng người dân có quyền yêu cầu khoảng trống trước nhà để đi lại thuận tiện; người lái xe cũng có quyền đỗ xe ở những nơi không bị cấm. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Vì vậy, ĐB Cảnh cho rằng 2 quyền này cần được làm rõ trong Luật. “Đề nghị bổ sung 1 nội dung cấm vào khoản 21, điều 9 là cấm “làm hư hại phương tiện dừng, đỗ đúng nơi được phép”. Bên cạnh đó, bổ sung 1 nội dung bảo vệ quyền ra vào của người dân vào điểm k, khoản 4, điều 18 là không cản trở phương tiện người dân ra, vào nơi ở”, ĐB Cảnh ý kiến.

Đáng chú ý, ĐB Cảnh cũng “hiến kế” để cơ quan nhà nước tổ chức việc đỗ xe trước nhà dân ở những đoạn đường không cấm đỗ để 2 quyền này không bị xung đột hay xử lý hài hòa quyền lợi của người dân và chủ phương tiện.

Theo đó, đối với khu vực có vỉa hè hẹp thì ô tô đậu giữa 2 nhà, để trống lối đi lên vỉa hè giữa các ô tô. Trường hợp không đủ khoảng trống thì bố trí đậu ô tô giữa 2 nhà kế tiếp. Đối với khu vực có vỉa hè rộng đủ không gian để xe máy và lối đi cho người đi bộ thì ô tô đậu liên tục, các lối lên, xuống vỉa hè cách nhau tối đa mỗi 2 m.

ĐB Cảnh cũng cho rằng, theo phản ánh của người dân, việc để xe cả buổi, thậm chí cả ngày trước nhà họ cũng không hợp lý. Vì vậy, ĐB đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn các địa phương tổ chức đỗ xe trước nhà dân cần có giới hạn thời gian. “Nếu đỗ với mục đích ăn sáng thì khoảng 30 phút; đỗ gần các cơ quan, ngân hàng thì khoảng 2 giờ; sau đó thì sẽ thu phí. Ngoài ra, các địa phương cũng cần quy hoạch các khu vực đỗ xe công cộng có xe trung chuyển để vừa tạo không gian lưu thông, vừa thuận tiện cho cả người lái xe và người dân”, ĐB nêu dẫn chứng.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

(GLO)- Làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai vào chiều 21-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu tỉnh tập trung triển khai hiệu quả việc khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống của người dân và khôi phục sản xuất kinh doanh theo phương châm “nước rút đến đâu khắc phục ngay đến đó”.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà người dân thôn Luật Lễ (xã Tuy Phước).

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

(GLO)- Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi đời sống người dân vào chiều ngày 21-11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu tỉnh Gia Lai tập trung tối đa lực lượng, phương tiện nhanh chóng khắc phục hậu quả, nhất là đảm bảo an sinh xã hội và khôi phục các hạ tầng thiết yếu.

Đảm bảo chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống

Đảm bảo chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống

(GLO)- Thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, các ĐBQH nhấn mạnh yêu cầu cần chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đặt tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó với mưa lũ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đặt tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó với mưa lũ

(GLO)-Tại cuộc họp chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai vào chiều 20-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Trong mọi quyết định ứng phó mưa lũ, phải đặt tính mạng và sự an toàn của người dân lên trên hết. 

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ, sạt lở và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

10.426 hộ dân có nhà ở bị ngập và cô lập do lũ lụt

10.426 hộ dân có nhà ở bị ngập và cô lập do lũ lụt

(GLO)- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã bị ngập lụt, trong đó có 10.426 hộ dân có nhà bị ngập, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

null