Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tú An

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 14-11, tại hội trường UBND xã Tú An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham gia buổi tiếp xúc cử tri, về phía đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII (không ứng cử trên địa bàn thị xã) có các ông, bà: Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Tường Linh-Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

img-0480.jpg
Quang cảnh đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tú An, thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Về phía tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã An Khê có các ông, bà: Nguyễn Hùng Vỹ-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê; Lê Thị Kiều Hạnh-Thị ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả các kỳ họp chuyên đề thứ 20, 21, 22; dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, HĐND tỉnh khóa XII; báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và của HĐND nơi minh là đại biểu; kết hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri xã Tú An đã kiến nghị đến các đại biểu HĐND tỉnh một số vấn đề liên quan đến việc đổ bê tông xi măng tỉnh lộ 669 cao hơn các tuyến đường ngang ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân; khai thác, quản lý mỏ cát trên sông Ba; sửa chữa, nâng cấp trạm bơm nước để phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp, nhất là vào mùa khô của người dân trên địa bàn; xem xét việc chuyển tuyến bảo hiểm y tế.

img-0487.jpg
Cử tri xã Tú An (thị xã An Khê) bày tỏ tâm tư nguyện vọng với đại biểu HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Ngọc Minh

Cử tri xã Tú An đề nghị các cơ quan chuyên trách, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đình Tú Thủy (thôn Tú Thủy) để hạn chế việc lấn chiếm đất và phục vụ công tác quản lý đình sau này tốt hơn.

Sau khi nghe các đề xuất, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thị xã cùng lãnh đạo ban, ngành, chính quyền địa phương giải thích, làm rõ một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Đối với những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp, chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Có thể bạn quan tâm

Kỹ sư công nghệ thông tin làm việc tại Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: N.Q

Nghiên cứu tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

(GLO)-Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Cảnh Huệ-nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Ðịnh (cũ) cho rằng, tỉnh cần có giải pháp đột phá trong phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và CĐS gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính.

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Một góc Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: Nguyễn Dũng

Khai thác tối đa tiềm năng, đưa Gia Lai thành tỉnh phát triển khá

(GLO)- Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, với kỳ vọng tạo đột phá, đưa Gia Lai sớm vươn lên nhóm tỉnh phát triển khá, tự tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Hoài Anh, tân Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, phát biểu nhận nhiệm vụ

Bộ Chính trị chỉ định 2 Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng và thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) đã được điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

null