Người mua số thịt heo trên để bán ra thị trường là bà N.T.T. (SN 1971, ở phường Quy Nhơn).

Số thịt heo này không được đóng dấu kiểm soát giết mổ, một số thịt có dấu hiệu bị nhiễm bệnh. Xác định không đạt yêu cầu vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, Tổ công tác đã tạm giữ toàn bộ số lượng thịt heo và phương tiện để xử lý.
Trung tá Nguyễn Thị Thanh Thủy-Tổ trưởng Tổ phòng-chống tội phạm, Công an phường Quy Nhơn-cho biết: Đơn vị đang tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra trong giai đoạn có dịch, nhằm ngăn chặn thịt heo có nguồn gốc nhiễm bệnh hoặc không rõ nguồn gốc, xuất xứ đến tay người tiêu dùng.