Công an Chư Mố giúp người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để giúp những người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, Công an xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã thành lập mô hình “Tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục đối tượng tại cộng đồng”. Mô hình này đã tiếp thêm niềm tin cho những người từng lầm lỗi xóa bỏ mặc cảm, nỗ lực vươn lên và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Trò chuyện cùng chúng tôi, anh K.N. (SN 1996, buôn Apa Ama Đă, xã Chư Mố) không ngần ngại kể về quá khứ lầm lỗi của mình. Anh N. bộc bạch: Cách đây 3 năm, anh quen một cô gái tên V. (SN 2005, trú tại thị xã Ayun Pa). Nhìn V. xinh xắn và lớn hơn so với tuổi nên anh N. đem lòng yêu thương. Sau đó, hai người đã quan hệ tình dục với nhau. Tuy nhiên, khi biết sự việc, gia đình V. đã trình báo cơ quan Công an. Năm 2020, N. bị Tòa án nhân dân huyện Ia Pa kết án 12 tháng tù vì tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Thời điểm xảy ra vụ việc, V. mới 15 tuổi.

Ngày chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, anh N. cảm thấy mặc cảm với dân làng, người thân. Nhưng được sự quan tâm, động viên của chính quyền địa phương, lực lượng Công an, người thân và bạn bè, anh lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Anh đã nỗ lực lao động để trang trải cuộc sống. Tận dụng vốn liếng tích góp, anh mạnh dạn cải tạo đất sản xuất và mở cửa hàng buôn bán nhỏ. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình từng bước được cải thiện.

Cán bộ Công an xã Chư Mố (huyện Ia Pa) trao đổi công việc với trường hợp chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Ảnh: R'Ô HOK

Cán bộ Công an xã Chư Mố (huyện Ia Pa) trao đổi công việc với trường hợp chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Ảnh: R'Ô HOK

Cùng với đó, anh tham gia Tổ tự quản an ninh trật tự, thường xuyên tuần tra nhằm kịp thời phát hiện, giáo dục các thanh-thiếu niên có biểu hiện hư hỏng, vi phạm pháp luật. “Vì bồng bột của tuổi trẻ nên tôi phải trả giá quá đắt. Thời gian thi hành án ở nhà tạm giữ Công an huyện, tôi rất ân hận về lỗi lầm của mình. Được sự quan tâm, động viên của cán bộ Công an, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng cải tạo tốt để sớm đoàn tụ với gia đình. Tham gia Tổ tự quản an ninh trật tự của buôn, tôi thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở thanh-thiếu niên có biểu hiện ăn chơi lêu lổng, đua đòi phải chấp hành pháp luật, tích cực lao động sản xuất giúp gia đình phát triển kinh tế. Nhờ đó, nhiều thanh niên chăm chỉ lao động; tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông giảm đáng kể. Hiện tôi có 1 ha mì, 2 sào lúa và đang hoàn thiện hồ sơ vay vốn để có điều kiện đầu tư mở rộng cửa hàng buôn bán và quán ăn uống”-anh N. kể.

Cũng vì ăn chơi lêu lổng, giao du với các thành phần bất hảo, anh R.L.V. (SN 1982, trú cùng buôn) đã vướng vòng lao lý. Cụ thể, năm 2008, trong khi trộm gà, V. bị chủ nhà phát hiện. Sợ sự việc bại lộ, V. đã ra tay sát hại nạn nhân. Sau đó, V. bị Tòa án nhân dân tỉnh kết án 20 năm 6 tháng tù về tội “Giết người” và “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành án phạt tù tại Trại giam Gia Trung, V. luôn hối hận về tội lỗi của mình. Được sự quan tâm, động viên của cán bộ quản giáo, V. quyết tâm cải tạo tốt để mong sớm được trở về với gia đình.

“Nhận thức được lỗi lầm, tôi chấp hành tốt các quy định của trại giam. Tại đây, tôi cứu 1 tù nhân bị điện giật thoát khỏi cái chết nên được giảm án 8 năm 9 tháng tù và ra tù trước thời hạn. Sau khi trở về địa phương, tôi chịu khó làm ăn và khuyên mọi người sống đàng hoàng, không làm những việc vi phạm pháp luật”-anh V. bộc bạch.

Để cảm hóa, giáo dục các trường hợp chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, tháng 2-2022, Công an xã Chư Mố đã thành lập mô hình “Tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục đối tượng tại cộng đồng” với 20 thành viên gồm đại diện các ban ngành, đoàn thể của buôn, làng. Mô hình nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động người dân tham gia đấu tranh phòng-chống tội phạm; quản lý, giáo dục, cảm hóa các đối tượng thanh-thiếu niên có biểu hiện hư hỏng, vi phạm pháp luật.

Từ khi thành lập đến nay, mô hình đã thực hiện 94 đợt tuần tra, kiểm soát phòng-chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phát hiện, xử lý 112 trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, tổ chức 15 đợt tuyên truyền, vận động quần chúng bảo đảm an ninh trật tự; phối hợp hòa giải dứt điểm 7 vụ mâu thuẫn trong dân; tổ chức thăm hỏi, tặng 5 suất quà cho đối tượng tù tha về; hỗ trợ 2 đối tượng vay vốn tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Đến nay, xã đang quản lý 12 đối tượng hình sự, 16 đối tượng tù tha về và 7 đối tượng đang hưởng án treo.

Đại úy Nay Miu-Trưởng Công an xã Chư Mố-cho biết: Để các đối tượng sớm tái hòa nhập cộng đồng, các thành viên mô hình thường xuyên tư vấn, hướng dẫn các thủ tục vay vốn, tìm kiếm, giới thiệu việc làm; quản lý, giám sát không để các đối tượng xấu tiếp cận, dụ dỗ, lôi kéo họ tái phạm tội. Ngoài ra, các thành viên trong mô hình thường xuyên gọi hỏi, răn đe các đối tượng hình sự, tù tha, án treo và một số trường hợp thanh-thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

null