Giúp người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công an huyện Chư Pah, Gia Lai thường xuyên tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc nhằm động viên, giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù vượt qua mặc cảm, chăm lo lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.
Chúng tôi đến nhà khi anh Chu Văn Minh (32 tuổi, thôn 3, xã Ia Nhin, huyện Chư Pah) đang tất bật chăm sóc 5 sào chanh dây trĩu quả. Minh bảo, đây là vườn chanh của anh và người anh trai cùng vay vốn ngân hàng đầu tư trồng. Ngoài ra, 2 anh em còn có hơn 1 ha cà phê kinh doanh.
Nhìn Minh cần mẫn lao động, ít ai biết rằng, anh từng có một quá khứ lầm lỗi. Chuyện là cuối tháng 4-2006, trong một lần đi làm công tại xã Hà Đông (huyện Đak Đoa), Minh và bạn bè uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với một nhóm thanh niên khác khiến 1 người tử vong. Sau khi gây án, Minh đến Công an xã Hà Đông đầu thú. Sau đó, Minh bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 15 năm tù. Trong quá trình chấp hành án phạt tù, được cán bộ quản giáo quan tâm động viên, giúp đỡ, Minh dần nhận ra lỗi lầm, chăm lo cải tạo tốt. Sau 2 lần được xét giảm án, năm 2015, Minh được đặc xá tha tù trước thời hạn.
 Sau khi chấp hành xong án phạt tù, anh Chu Văn Minh (bìa trái) đã tu chí làm ăn và có thu nhập ổn định từ vườn chanh dây, cà phê. Ảnh: H.T
Sau khi chấp hành xong án phạt tù, anh Chu Văn Minh (bìa trái) đã tu chí làm ăn và có thu nhập ổn định từ vườn chanh dây, cà phê. Ảnh: H.T
Anh Minh chia sẻ: “Sau khi ra tù, tôi luôn được gia đình quan tâm, chia sẻ; bà con lối xóm đến thăm hỏi, động viên. Công an huyện Chư Pah và chính quyền địa phương các cấp cũng thường xuyên đến thăm hỏi, động viên. Vì thế, tôi cảm thấy vơi bớt mặc cảm, từng bước tái hòa nhập cộng đồng. Sau vài năm bắt tay vào sản xuất, đến nay, tôi có thu nhập khá ổn định từ vườn chanh dây, cà phê”.
Anh Rơ Chăm Kvít (32 tuổi, làng Doch 2, xã Ia Kreng, huyện Chư Pah) cũng là một trường hợp lầm lỗi được động viên, giúp đỡ để tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Kvít kể: “Giữa năm 2015, do mâu thuẫn với một người trong làng, sau khi uống rượu, tôi cùng một số người đã bàn nhau đi trả thù. Tôi đã đổ xăng đốt nhà người ta. Gây án xong, tôi bị cơ quan Công an bắt giữ rồi bị Tòa án nhân dân huyện Chư Pah xử phạt 30 tháng tù. Ngoài ra, tôi phải khắc phục hậu quả cho phía bị hại. Vì thiếu hiểu biết pháp luật, tôi đã phạm tội, có lỗi với gia đình, buôn làng. Giờ tôi quyết tâm lao động để phát triển kinh tế gia đình, chăm lo cho vợ con”. 
Cuối năm 2018, sau khi chấp hành xong án phạt tù, Kvít trở về địa phương. Thời gian sau đó, Công an huyện và chính quyền địa phương thường đến thăm hỏi, động viên giúp anh sớm hòa nhập với cộng đồng. Vượt qua mặc cảm, anh bắt tay vào phát triển kinh tế, trồng mới 600 cây cà phê, 6 sào mì, chăm sóc hơn 1 ha bời lời, chăn nuôi thêm gia súc, gia cầm.
Trung tá Ksor Huy-Phó Trưởng Công an huyện Chư Pah-cho biết: “Chúng tôi xác định công tác động viên, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đơn vị. Vì vậy, thời gian qua, Công an huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó, các trường hợp tái phạm tội đã được hạn chế đến mức thấp nhất. Đặc biệt, một số người đã tập trung phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu”. Cũng theo Trung tá Huy, hàng năm, Công an huyện còn chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức gặp gỡ, động viên tinh thần, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Được biết, hàng năm, vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, UBND huyện Chư Pah đều tổ chức gặp mặt những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ. Tại các buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện đã ghi nhận ý kiến, động viên những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, lãnh đạo huyện cũng chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi để những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Ông Nay Kiên-Chủ tịch UBND huyện Chư Pah-chia sẻ: Hầu hết người chấp hành xong án phạt tù về sinh sống ở địa phương đều gặp nhiều khó khăn về vật chất cũng như tinh thần. Vì thế, sự động viên kịp thời của người thân, gia đình và chính quyền cơ sở là rất quan trọng, giúp họ sớm hòa nhập với cộng đồng, không tái phạm tội. Trên tinh thần đó, chúng tôi đã tổ chức các buổi gặp gỡ với mong muốn lắng nghe ý kiến của họ để tháo gỡ những vướng mắc. Việc động viên tư tưởng, tinh thần đã được thực hiện tốt. Tuy nhiên, nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn vẫn cần được giúp đỡ. Thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác này. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng sẽ chỉ đạo Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện tiếp tục rà soát, xem xét tạo điều kiện để giúp họ vay vốn phục vụ sản xuất, ổn định cuộc sống.
 HỮU TRƯỜNG

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null