Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai kỷ niệm 30 năm ngày thành lập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 29-3, cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (29/3/1994-29/3/2024).

Dự lễ có bà Rơ Com Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; đại diện lãnh đạo cơ sở cai nghiện ma túy các tỉnh: Kon Tum, Phú Yên, Bình Định, Đăk Lăk.

Tại buổi lễ, ông Lê Minh Lộc-Giám đốc cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh báo cáo quá trình 30 năm xây dựng và phát triển của đơn vị. Theo đó, cơ sở thành lập ngày 29-3-1994 với tên gọi là Trung tâm Hướng nghiệp số 5 thuộc Sở LĐ-TB và XH tỉnh Gia Lai, có trụ sở tại đường Yết Kiêu (phường Thống Nhất, TP. Pleiku). Từ năm 2010, cơ sở chuyển về thôn 2, xã Biển Hồ, có tổng diện tích 50.000 m2, trong đó diện tích đất xây dựng 4.184 m2 bao gồm trụ sở làm việc và các khu của học viên.

Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Minh Châu

Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Minh Châu

Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, với 7 lần đổi tên gắn với chức năng, nhiệm vụ theo từng giai đoạn, đến nay, cơ sở đã và đang thực hiện tốt công tác quản lý, điều trị cai nghiện, tư vấn tâm lý trị liệu, tổ chức các hoạt động lao động, học tập, học nghề cho người cai nghiện ma túy.

Từ 18 biên chế được giao (thực tế chỉ có 11 người) những ngày mới thành lập, đến nay cơ sở được giao 35 biên chế (31 viên chức, 4 lao động hợp đồng). Số có mặt hiện nay là 33 người (23 viên chức, 10 hợp đồng lao động). Đội ngũ cán bộ ngày càng trưởng thành, tâm huyết, nhiều kinh nghiệm, đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đến nay, cơ sở đã tiếp nhận, quản lý, giáo dục, chữa bệnh và tái hòa nhập cộng động cho 2.850 lượt học viên. Trong đó có 448 học viên mại dâm và 2.402 học viên ma túy. Công tác tiếp nhận, quản lý học viên trong những năm qua tại cơ sở thực hiện đúng quy định.

Giám đốc Sở LĐ-TB và XH tỉnh Gia Lai Rơ Com Sa Duyên khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Minh Châu
Giám đốc Sở LĐ-TB và XH tỉnh Gia Lai Rơ Com Sa Duyên khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Minh Châu

Công tác dạy nghề cho học viên tại cơ sở được duy trì thường xuyên. Qua 30 năm đã tổ chức được 50 lớp học nghề may, đan ghế nhựa (giả mây), sửa chữa máy nông nghiệp, nghề lắp đặt sửa chữa điện sinh hoạt, trồng trọt và bảo vệ thực vật, kỹ thuật chế biến món ăn…cho 1.250 học viên.

Cơ sở cũng tổ chức lao động trị liệu (mỗi ngày 4 giờ) cho học viên với những việc làm phù hợp, giúp học viên vừa rèn luyện sức khỏe, nhận thức được giá trị của lao động và cải thiện thêm bữa ăn hàng ngày. Đơn vị thường xuyên phối kết hợp với Trung tâm phòng chống bệnh xã hội, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS (nay là Trung tâm kiểm soát bệnh tật) tổ chức khám, xét nghiệm và điều trị bệnh cho học viên theo định kỳ 6 tháng/1 lần. Trong đó đã điều trị cho 102 người nghiện bị nhiễm HIV/AIDS.

Đại diện cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh bạn tặng quà chúc mừng. Ảnh: Minh Châu

Đại diện cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh bạn tặng quà chúc mừng. Ảnh: Minh Châu

Năm 2019, cơ sở đã có nghiên cứu ứng dụng dầu gấc DHA để điều trị nghiện ma túy đá Methamphetamin. Kết quả ứng dụng trên 10 học viên tham gia trong thời gian 3 đến 6 tháng cho thấy 100% hồi phục tri giác rõ rệt, ngủ ngon và không xuất hiện loạn thần. Hiện nay, phương pháp này vẫn đang được ứng dụng và đạt hiệu quả rõ rệt.

Dịp này, Sở LĐ-TB và XH trao tặng giấy khen 4 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.