Chư Pưh nâng cao hiệu quả phong trào học và làm theo Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhận thức của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) tiếp tục được nâng cao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động.

Trên tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, thường kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng thời, huyện chú trọng lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện; thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thật sự gương mẫu, nắm chắc và sâu sát lĩnh vực, địa bàn được phân công; sáng tạo trong tham mưu, đề xuất, đổi mới nếp nghĩ, cách làm, không né tránh trách nhiệm, bỏ sót nhiệm vụ, phải theo đuổi mục tiêu đến cùng; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc để xem xét giải quyết, không để ách tắc, trì trệ công việc.

Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị căn cứ vào nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm của huyện và tình hình thực tiễn, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá để tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương. Cùng với đó, gắn việc học Bác với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.

Hội Cựu chiến binh huyện Chư Pưh thực hiện tốt mô hình “Ánh sáng và tiếng kẻng an ninh”. Ảnh: Quang Tấn

Hội Cựu chiến binh huyện Chư Pưh thực hiện tốt mô hình “Ánh sáng và tiếng kẻng an ninh”. Ảnh: Quang Tấn

Nhờ vậy, qua 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Tiêu biểu như Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đẩy mạnh các phong trào “Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, giúp nhau phát triển kinh tế, làm kinh tế giỏi”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”; Hội Nông dân huyện triển khai sâu rộng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Xây dựng nông thôn mới”; Hội Cựu chiến binh huyện thực hiện tốt mô hình “10+1”, “Ánh sáng và tiếng kẻng an ninh”; Đảng bộ Công an huyện đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Đại úy Trần Quang Trọng-đảng viên Chi bộ Công an xã Ia Phang-chia sẻ: “Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, tôi thường xuyên nâng cao ý thức tự rèn luyện, học tập và thực hiện tốt phong trào “Công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Đồng thời, tôi cũng luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như các chỉ thị, nghị quyết của Đảng”.

Còn ông Trần Văn Cường-Bí thư Đảng ủy xã Ia Phang thì cho biết: “Qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, từng đảng viên trong Đảng bộ đã phát huy tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, gần gũi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời giải quyết bức xúc, vấn đề nổi cộm ở địa phương. Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày càng đi vào chiều sâu, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân”.

Công tác thông tin, tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương được tiến hành thường xuyên, sâu rộng, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú tại huyện Chư Pưh. Trang thông tin điện tử của UBND huyện và Fanpage “Chư Pưh quê tôi” cùng các trang, nhóm Facebook, Zalo của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã kịp thời chuyển tải nội dung học tập và làm theo gương Bác đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Qua 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, huyện đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn. Ảnh: Quang Tấn

Qua 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, huyện đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn. Ảnh: Quang Tấn

Trao đổi với P.V, bà Trần Thị Hiền-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Chư Pưh-cho hay: “Việc triển khai, cụ thể hóa Kết luận số 01-KL/TW được các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện thực hiện đồng bộ, bám sát chỉ đạo của tỉnh và huyện, phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, thể hiện tính tiên phong gương mẫu, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giảm phiền hà, bức xúc cho người dân.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Huyện ủy Chư Pưh tiếp tục đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa sâu rộng, tạo động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội Đảng các cấp đã đề ra”.

Có thể bạn quan tâm

Vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào mãi trường tồn theo thời gian

Vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào mãi trường tồn theo thời gian

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện tình cảm trân trọng, quan tâm sâu sắc, gắn bó thân thiết giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

(GLO)- Trong không khí khẩn trương hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, toàn tỉnh Gia Lai đang tập trung cao độ để triển khai các bước chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ và đúng tiến độ.

Ông Phạm Huy Vũ (giữa) nhận quyết định giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, sau khi hoàn tất việc hợp nhất hai hội công chứng viên Gia Lai và Bình Định.

Ông Phạm Huy Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai sau hợp nhất

(GLO)- Sáng 30-11, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi hoàn thành việc sáp nhập Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai và Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định trước đây theo chủ trương tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

(GLO)- Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) còn đồng thời thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Đơn vị đã xây dựng nhà ở, hỗ trợ học sinh khó khăn và thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34, trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác quần chúng.

Quân đoàn 34: Khen thưởng 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quần chúng

(GLO)- Ngày 25-11, Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quần chúng từ khi thành lập đến nay và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo hội nghị.

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-11, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 giai đoạn 2025-2030. Chủ trì hội nghị có Trung tướng Phan Tùng Sơn-Giám đốc Học viện Hậu cần và Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34.

null