Chư Prông ngăn chặn tai nạn giao thông trong thanh-thiếu niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm gần đây, tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số gia tăng đáng lo ngại. Vì vậy, Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) triển khai các biện pháp nghiệp vụ kết hợp giáo dục, răn đe các đối tượng thường xuyên vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. 
Vụ TNGT tại khu vực làng Bang Ngol (xã Ia Bang) đã để lại nhiều nỗi đau cho gia đình nạn nhân và sự ân hận của người trong cuộc. Khuya hôm xảy ra tai nạn, sau khi “chén chú chén anh” với bạn bè, Rơ Mah Blơl (SN 1998, trú tại làng Doách, xã Ia Vê) điều khiển xe máy chạy theo hướng ra xã Ia Bang. Tới làng Bang, do không làm chủ tốc độ, Blơl đã tông vào xe máy do anh Rơ Mah Hleng (SN 1988, trú tại làng Bang Ngol) điều khiển. Vụ tai nạn khiến anh Hleng tử vong. 
Vụ TNGT khác xảy ra đầu năm 2020 trên tỉnh lộ 665 (thôn Tân Thủy, xã Ia Ga) giữa 2 xe máy do Bạch Văn Linh (SN 2002, trú tại thôn Tân Thủy, xã Ia Ga) và Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1987, trú tại xã Xuân An, thị xã An Khê) điều khiển cũng khiến anh Dũng tử vong. Những vụ TNGT đó đã để lại mất mát không thể bù đắp cho gia đình nạn nhân.
TNGT ở xã Ia Phìn, huyện Chư Prông
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông ở xã Ia Phìn, huyện Chư Prông. Ảnh: Hà Duy
Trung tá Nguyễn Đình Cường-Đội trưởng Đội xây dựng phong trào (Công an huyện Chư Prông) cho biết: “Hiện nay, TNGT trong thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số (DTTS) gia tăng. Nhiều thanh-thiếu niên nghỉ học sớm, thường tụ tập uống rượu bia và có tâm lý đua đòi, thích thể hiện. Thậm chí có em còn lấy việc tự tử ra để dọa buộc cha mẹ phải mua xe phân khối lớn để “khoe mẽ” với bạn bè. Nhiều gia đình nuông chiều con đã bán nương rẫy, bò, heo... để đáp ứng yêu cầu. Trong khi đó, các thanh-thiếu niên một khi đã có xe thì tụ tập uống bia rượu, đua xe, nẹt pô, lạng lách đánh võng, gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông. Các vụ TNGT xảy ra phần lớn đều xuất phát từ đây”.
Cũng theo Trung tá Nguyễn Đình Cường: Mặc dù lực lượng chức năng tuyên truyền rất nhiều nhưng nhận thức của đồng bào DTTS về an toàn giao thông còn hạn chế. Nhiều thanh-thiếu niên sử dụng xe máy phân khối lớn, xe cũ không có kính chiếu hậu, đèn, thậm chí không có phanh. Từ năm 2020 tới nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 3 vụ TNGT nghiêm trọng khiến 5 người chết liên quan đến thanh-thiếu niên DTTS. 
Để kiềm chế TNGT, Công an huyện Chư Prông đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; gọi hỏi, răn đe, buộc ký cam kết đối với các thanh-thiếu niên thường xuyên có biểu hiện càn quấy, gây rối trật tự, vi phạm an toàn giao thông. Đồng thời, lực lượng Công an phối hợp với nhà trường, Đoàn Thanh niên, người có uy tín tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật và Luật Giao thông Đường bộ.
Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Prông) tuyên truyền Luật Giao thông Đường bộ tại các đơn vị trường học trên địa bàn xã Ia Băng. Ảnh: Hà Duy
Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Prông) tuyên truyền Luật Giao thông Đường bộ tại các đơn vị trường học trên địa bàn xã Ia Băng. Ảnh: Hà Duy
Nói về vấn đề này, cô Siu A Hương-Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Prông-thông tin: “Chúng tôi chú trọng triển khai tuyên truyền Luật Giao thông Đường bộ cho các em học sinh thông qua các hình thức như: tổ chức đọc sách, ký cam kết giữa nhà trường với gia đình ngay từ đầu năm học... Cùng với đó, nhà trường cũng thường xuyên nhắc nhở phụ huynh phải đội mũ bảo hiểm cho bản thân và con em, không được chở 3”. 
Ông Siu Kim-già làng Chư Kó (xã Ia Púch) cho hay: “Thanh niên bây giờ rất thích thể hiện bản thân bằng những việc như: nhậu nhẹt, đua xe. Để hạn chế TNGT, trong các buổi họp làng, tôi thường lồng ghép tuyên truyền những nội dung này để thay đổi nhận thức cho cha mẹ chúng, phải nghiêm khắc và không nuông chiều theo những ý thích vô lối của chúng nữa. Tôi còn tới từng nhà để tìm hiểu hoàn cảnh, từ đó chọn cách khuyên răn phù hợp với những thanh-thiếu niên có biểu hiện đua đòi, hư hỏng”. 
Để nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông Đường bộ cho thanh-thiếu niên DTTS, theo Trung tá Nguyễn Đình Cường cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, là phải phát huy được vai trò của người có uy tín để giáo dục, quản lý thanh-thiếu niên ngay từ cơ sở.
“Công an huyện tiếp tục tham mưu giúp Ban An toàn giao thông huyện tăng cường phối hợp với các cơ sở tôn giáo để tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông trong cộng đồng những người theo đạo. Ngoài ra, các bậc phụ huynh cần giám sát, nhắc nhở và tuyệt đối không mua sắm phương tiện cho con em điều khiển khi chưa đủ tuổi theo quy định”-Trung tá Nguyễn Đình Cường khẳng định.
HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

(GLO)- Với sự chung sức, đồng lòng và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, người dân nhiều thôn, làng ở phía Tây tỉnh Gia Lai đã cùng nhau hiến đất, góp công, góp của để mở rộng, nâng cấp những tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần giúp diện mạo quê hương tươi đẹp hơn.

Phấn đấu hàng năm đào tạo, bồi dưỡng khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn

Phấn đấu hàng năm đào tạo, bồi dưỡng khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn

(GLO)- Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030”. Chương trình phấn đấu bình quân hằng năm đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn.

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Xuân vui ở buôn Broăi

Xuân vui ở buôn Broăi

(GLO)- Broăi là một buôn hiền hòa thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) nằm bên bờ sông Ba, đất đai bằng phẳng và phù sa màu mỡ nên ruộng đồng luôn tươi tốt. Ít người biết rằng nơi đây từng mang tiếng dữ - “Sào huyệt Đê ga”. 

Những “làng công nhân” bám rễ nơi biên cương

Những “làng công nhân” nơi biên cương

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

Mang Tết ấm đến với trẻ em yếu thế

Mang Tết ấm đến với trẻ em yếu thế

(GLO)- Công tác chăm lo cho trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được các cấp, các ngành và cộng đồng duy trì thường xuyên. Thời điểm này, sự quan tâm ấy càng được nhân lên bằng những hoạt động sẻ chia cụ thể, góp phần mang đến cho các em một cái Tết ấm áp.

Người dân đang tất bật chọn bình hoa đẹp để trang trí ngày Tết. Ảnh: D.L

Rộn ràng chợ truyền thống ngày cuối năm

(GLO)- Những ngày cận Tết, nhịp mua bán tại các chợ truyền thống rộn ràng hơn hẳn. Người bán tất bật, người mua nán lại lâu hơn, sắm sửa cho đủ đầy. Chợ Tết không chỉ “thuận mua vừa bán” mà còn gói ghém nếp xuân, gửi gắm ước mong về một năm mới an vui, sung túc.

null