Các địa phương hoàn tất công tác di dời, sơ tán người dân đến nơi tránh bão

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến 16 giờ ngày 6-11, trước khi bão số 13 đổ bộ, công tác vận động, di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn tránh bão đã được các địa phương trên địa bàn tỉnh dần hoàn tất. Người dân được sắp xếp, trang bị đầy đủ các phương tiện, đảm bảo sinh hoạt bình thường trước, trong và sau bão.

*Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, UBND xã Ia O đã khẩn trương di dời các hộ sinh sống trên nhà bè trên lòng hồ thủy điện Sê San 4 lên bờ tránh trú an toàn.

trieu.jpg
Xã Ia O cùng các lực lượng chức năng vận động người dân di dời đến nơi an toàn để tránh bão. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, xã đã tổ chức vận động, di dời 14 hộ (36 người) sinh sống trên nhà bè phục vụ nuôi trồng thủy sản và làm nơi cư trú lên bờ để trú bão, tránh nguy cơ mất an toàn do mưa lớn, gió giật ảnh hưởng đến an toàn tính mạng.

Ông Phan Đình Thắm-Chủ tịch UBND xã Ia O cho biết, đến thời điểm này các hộ dân đã lên bờ và được bố trí tránh trú tạm thời tại nhà văn hóa thôn, trường học và các hộ người quen có nhà kiên cố.

Cùng với đó, các thuyền, bè phục vụ bà con đi làm trên sông cũng được lai dắt đến nơi trú ẩn an toàn. Chính quyền xã Ia O cũng khuyến cáo người dân không trở lại bè cho đến khi bão tan hẳn để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mọi tình huống. Ngoài ra, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã cũng phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng đóng chân trên địa bàn bố trí lực lượng xung kích túc trực sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống do bão gây ra.

* Thông tin từ UBND phường An Khê, chiều 6-11 đã sơ tán 137 hộ với 375 người dân từ những khu vực có nguy cơ sạt lở đến vị trí an toàn. Trong đó, địa phương sơ tán tập trung 152 hộ, 137 khẩu tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

dung.jpg
Lực lượng dân quân hỗ trợ đưa người dân đến nơi sơ tán an toàn. Ảnh: Phương Dung

Tại đây, địa phương bố trí lực lượng ứng trực, thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên người dân. Đặc biệt là chăm sóc sức khỏe kịp thời với những người lớn tuổi, trẻ nhỏ và có tiền sử bệnh.

Bà Lò Thị Hì (thôn 8) chia sẻ: Trước đây, nhà bà từng bị gió to làm tốc mái, nên khi nghe chính quyền vận động sơ tán, bà đã chủ động thu xếp lên nơi an toàn.

Bà chia sẻ: “Nhà tôi lợp ngói đã lâu, sợ gió lớn lại bay mất. Đêm hôm mất điện, nguy hiểm lắm. Xe công an đến chở lên nơi sơ tán, tôi chỉ mang theo ít quần áo. Ở đây được chính quyền quan tâm, cấp chăn chiếu, lo ăn uống đầy đủ, chu đáo. Địa phương còn đến thăm hỏi, động viên, tôi cảm thấy rất được quan tâm”.

an-khe.jpg
Các em nhỏ và người già được sắp xếp chỗ ngủ nghỉ sạch sẽ, an toàn. Ảnh: Phương Dung

Cùng chung tâm trạng lo lắng khi thời tiết diễn biến phức tạp, chị Nguyễn Thị Thảo (trú tại tổ 3, phường An Khê) cho biết: “Nhà tôi tạm bợ nên sợ lắm! Khi chính quyền vận động đi sơ tán, tôi đồng ý ngay. Vào đây có chỗ ở an toàn, được lo ăn uống đầy đủ, nên yên tâm hơn nhiều”.

Thầy Nguyễn Bá Tiến-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường An Khê) cho biết: “Nhà trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt cho bà con; đồng thời phân công giáo viên, nhân viên cùng lực lượng y tế và dân quân túc trực, chăm lo đời sống người dân trong thời gian lưu trú”.

* Còn tại xã Uar, ông Nay Quyên-Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Địa phương đã xây dựng các phương án ứng phó với bão số 13 khá chi tiết, sẵn sàng theo phương châm "4 tại chỗ". Hiện nay trên địa bàn có mưa và chỉ có khu vực buôn Nu là có nguy cơ ngập lụt. Do đó, xã đã chủ động vận động, di dời 150 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu đến trú tạm tại Trường THPT số 2 Nguyễn Du. Tại đây, chính quyền đã bố trí đầy đủ nước uống, mì tôm và lương khô để phục vụ bà con”.

nguoi-dan-buon-nu-xa-uar-dang-tranh-bao-tai-truong-thpt-so-2-nguyen-du-anh-vu-chi.jpg
Người dân buôn Nu (xã Uar) đang tránh bão tại Trường THPT số 2 Nguyễn Du. Ảnh: Vũ Chi

Ông Quyên thông tin thêm, ngoài nguy cơ ngập lụt ở buôn Nu, các thôn, buôn khác trên địa bàn không có nguy cơ ngập lụt chỉ có thể xảy ra gió lớn, dễ gây tốc mái và hư hỏng nhà cửa. Vì vậy, xã đã liên hệ với các trường học trên địa bàn, sẵn sàng làm nơi trú tạm cho người dân trong trường hợp khẩn cấp. Nếu số lượng người sơ tán tăng, xã sẽ bố trí thêm điểm tránh trú tại Trường THCS Lê Quý Đôn, gần khu vực trung tâm.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-huu-que-thu-2-tu-trai-sang-den-tham-tang-qua-cho-nguoi-dan-buon-nu-xa-uar-dang-tranh-bao-tai-truong-thpt-so-2-nguyen-du-anh-vu-chi.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 2 từ trái sang) đến thăm, tặng quà cho người dân buôn Nu (xã Uar) đang tránh bão tại Trường THPT số 2 Nguyễn Du. Ảnh: Vũ Chi

Chiều 6-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm và trao quà cho các hộ dân buôn Nu đang tạm trú tại Trường THPT số 2 Nguyễn Du. Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên bà con đoàn kết, khắc phục khó khăn nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian bão đổ bộ; đồng thời giao chính quyền địa phương phát huy phương châm "4 tại chỗ", vừa đảm bảo cuộc sống bà con tại nơi ở tạm, vừa tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ ngập lụt để di dời người dân đến nơi an toàn.

* Chiều 6-11, ông Trần Quyết Thắng-Chủ tịch UBND xã Ia Mơ cho biết: Địa phương vừa huy động lực lượng vận động và hỗ trợ 17 người dân đang sinh sống tại lòng hồ thủy lợi Ia Mơr đến nơi tránh trú an toàn.

uy-ban-nhan-dan-xa-ia-mo-cu-luc-luong-ho-tro-nguoi-dan-ke-cao-do-dac-va-nong-san-de-tranh-thiet-hai.jpg
Ủy ban nhân dân xã Ia Mơ cử lực lượng hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc và nông sản để tránh thiệt hại. Ảnh: ĐVCC

Được biết, 17 người dân nói trên từ các địa phương khác đến sinh sống tại lòng hồ thủy lợi Ia Mơr để hành nghề đánh bắt cá. UBND xã đã huy động lực lượng vận động các hộ di dời về sống xen ghép với một số hộ dân trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã cử lực lượng ở lại trông coi tài sản cho các hộ dân.

Bên cạnh đó, xã Ia Mơ cũng phối hợp với các thôn, làng vận động 6 hộ với 23 nhân khẩu sống tại nương rẫy về nhà và khuyến cáo người dân không được ở gần các khu vực ven sông, suối, hồ gây nguy hiểm tới tính mạng; hỗ trợ người dân kê nông sản, vật dụng thiết yếu lên khu vực trên cao để tránh bị thiệt hại khi mưa lớn.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân xã Ia Mơ cũng chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Mơ, Đồn Biên phòng Ia Lốp, lực lượng xung kích, thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và hệ thống chính trị các thôn, làng phụ trách chốt chặn và thông báo cho người dân không qua lại 4 điểm có nguy cơ ngập lụt cao gồm: Cầu suối Khôn (làng khôn); cầu Ia Lốp (làng Ring); khu vực núi Kẹp (đoạn có quốc lộ 14C chạy qua) và lòng hồ thủy lợi Ia Mơr.

Có thể bạn quan tâm

Ký kết VEFTA: Mở rộng thị trường, đón dòng vốn chất lượng cao

Ký kết VEFTA: Mở rộng thị trường, đón dòng vốn chất lượng cao

(GLO)- Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA) tại Hà Nội. Sự kiện kỳ vọng mở rộng cơ hội xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Tăng cường giám sát, bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán

Tăng cường giám sát, bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị gắn đơn giản hóa thủ tục hành chính với kiểm soát rủi ro, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư; đồng thời tăng cường nguồn lực cho cơ quan quản lý để nâng cao hiệu quả giám sát thị trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn gửi thư thăm hỏi và tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn gửi thư thăm hỏi và tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn gửi thư thăm hỏi, tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư (xã Đak Pơ) trước nghĩa cử hiến tặng mô, tạng cứu người, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn và tiếp nối sự sống. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đăng toàn văn thư của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hoàn thiện Luật Bưu chính: Bảo vệ người dùng, làm rõ phạm vi hoạt động

Hoàn thiện Luật Bưu chính: Bảo vệ người dùng, làm rõ phạm vi hoạt động

(GLO)- Góp ý vào dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), các ĐBQH đề nghị bổ sung các quy định nhằm bảo vệ tài sản, dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của người sử dụng dịch vụ; cũng như làm rõ phạm vi hoạt động bưu chính, phân định với dịch vụ vận tải hàng hóa, bảo đảm tính thống nhất và khả thi.

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

Lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Sáng 15-10, chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phân cấp triệt để và lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả thực hiện.

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-10, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị giai đoạn 2024-2026 trên địa bàn tỉnh.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

null