Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Dồn lực khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại cuộc họp diễn ra vào chiều 7-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc yêu cầu các ngành, địa phương trong tỉnh dồn lực, tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra, sớm ổn định cuộc sống cũng như hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và chính quyền các địa phương.

bi-thu-tinh-uy-thai-dai-ngoc-phat-bieu-chi-dao-tai-cuoc-hop.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Quang Tấn

Theo báo cáo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương, nhờ sự chủ động từ sớm, sáng tạo trong cách làm, quyết liệt trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện đến tận thôn, tổ dân phố trong ứng phó bão số 13, Gia Lai đã giảm thiểu thiệt hại về người đến mức thấp nhất, mặc dù là nơi bão đổ bộ trực tiếp.

Theo đó, tỉnh có 2 người chết, 8 người bị thương, thấp hơn rất nhiều so với dự báo ban đầu và so với mức độ nguy hiểm của bão. Điều này thể hiện hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng-chống, giảm nhẹ thiệt hại thiên tai.

Bên cạnh thiệt hại về người, bão số 13 cũng gây thiệt hại về vật chất gồm: 199 nhà bị sập đổ; 12.447 nhà bị tốc mái; 15 thuyền bị chìm và 42 thuyền bị hư hỏng; 334 lồng, bè nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại hoàn toàn. Nhiều tuyến đường cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu hơn 5.000 tỷ đồng.

Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 13 gây ra tại các địa phương, các tổ công tác của tỉnh cùng chính quyền địa phương, lượng lượng vũ trang đã và đang tập trung triển khai nhiều biện pháp khắc phục, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

quang-canh-cuoc-hop-anh-quang-tan.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Quang Tấn

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, tại địa bàn khu vực Hoài Nhơn, ngay trong sáng nay, các lực lượng đã khắc phục xong hư hỏng về hạ tầng giao thông; đồng thời, đang tập trung hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục tạm thời nhà ở cho người dân sinh hoạt.

"Bên cạnh yêu cầu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn giữ giá ổn định cũng như tạo điều kiện hỗ trợ bán nợ vật liệu cho người dân khắc phục hậu quả, chúng tôi cũng đang tập trung rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại để đề xuất hỗ trợ kịp thời cho bà con"-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho hay.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang-phụ trách khu vực Phù Mỹ-cho biết: Rất may, sau bão thời tiết không mưa nhiều nên ít gây ảnh hưởng đến hoa màu và hoạt động nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, đề nghị tỉnh cần sớm quan tâm hỗ trợ đối với 75 nhà bị sập hoàn toàn tại khu vực này để người dân khắc phục, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, tỉnh cũng nên tính toán vấn đề thông tin liên lạc mỗi khi xảy ra bão lũ để công tác triển khai chống bão được tốt và kịp thời hơn.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-lam-hai-giang-phat-bieu-tai-cuoc-hop-quang-tan-7254.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Quang Tấn

Tại địa bàn Tuy Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cũng đánh giá rất cao tinh thần, trách nhiệm của các lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương, nhất là hệ thống chính trị các thôn trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả của bão. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các đơn vị tập trung khắc phục sự cố mất điện, mất nước để tạo thuận lợi cho người dân sinh hoạt và cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-duong-mah-tiep-de-nghi-khan-truong-khac-phuc-hau-qua-bao-13-gay-ra-quang-tan.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đề nghị các đơn vị tập trung khắc phục sự cố mất điện, mất nước để tạo thuận lợi cho người dân sinh hoạt và cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị và các lực lượng tập trung khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh, cây cối trong 2 ngày cuối tuần để thứ Hai bắt đầu hoạt động bình thường trở lại. Đồng thời, tập trung hỗ trợ người dân khắc phục, sửa chữa nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát, đăng ký ngay những hộ khó khăn để tỉnh xuất gạo hỗ trợ cứu đói, đây là nhiệm vụ cấp bách, cần phải làm ngay.

Đồng thời, tỉnh sẽ hỗ trợ 60 triệu đồng cho mỗi gia đình có nhà bị sập do bão để xây dựng lại nhà ở, song không được xây dựng lại ở các khu đã di dời. Cùng với đó, hỗ trợ 5 triệu đồng đối với nhà bị tốc mái hoàn toàn và 2 triệu đồng đối với nhà bị tốc mái một phần.

Gia đình có người mất được hỗ trợ 10 triệu đồng/người chết và 5 triệu đồng/người bị thương. Riêng các tàu bị chìm, hoa màu hư hại sẽ hỗ trợ theo quy định.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và các cấp, ngành, lực lượng trong ứng phó và khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra. Đồng thời, đề nghị cả hệ thống dồn lực tập trung khắc phục thiệt hại do bão 13 gây ra, sớm ổn định cuộc sống cũng như hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

Thống nhất với phương án hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý chính quyền địa phương cần rà soát, hỗ trợ kịp thời và chặt chẽ, đúng đối tượng. Đồng thời, cần phải quản lý chặt chẽ giá cả thị trường, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng đầu cơ nâng giá, nhất là đối với giá vật liệu xây dựng sau bão.

Cùng với đó, tập trung khắc phục điện, nước, thông tin liên lạc... cũng như tổ chức vệ sinh môi trường để sớm hoạt động bình thường trở lại, tập trung cho phát triển kinh tế-xã hội.

Thống nhất chuyển diện tích trồng rừng phòng hộ thay thế diện tích rừng trồng tại các khu vực sạt lở, tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần có giải pháp tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân nhân.

Đồng thời, cần rút kinh nghiệm trong việc nuôi trồng thủy sản phù hợp, thu hoạch trước mùa mưa bão nhằm giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt, nghiên cứu cụ thể đối với việc mua sắm, quản lý tài sản cũng như tập huấn để vận hành máy móc, phục vụ cho công tác thông tin liên lạc khi xảy ra bão.

Có thể bạn quan tâm

Từ “quản lý thông tin” đến “dẫn dắt nhận thức xã hội”.

Từ “quản lý thông tin” đến “dẫn dắt nhận thức xã hội”

(GLO)- Nghị quyết số 25-NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đánh dấu bước chuyển quan trọng: Từ “quản lý thông tin” sang chủ động dẫn dắt nhận thức, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết đối với Gia Lai trong không gian phát triển mới.

Gỡ vướng cung ứng xi măng, siết chặt quản lý tài sản công

Gỡ vướng cung ứng xi măng, siết chặt quản lý tài sản công

(GLO)- Tại phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, các đại biểu đã tập trung làm rõ những bất cập trong cung ứng xi măng và quản lý, khai thác tài sản công. UBND tỉnh và các sở, ngành đã đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công, tránh lãng phí.

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình, chất vấn những vấn đề nổi lên từ thực tiễn

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình, chất vấn những vấn đề nổi lên từ thực tiễn

(GLO)- Sáng 8-9, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình, chất vấn để tập trung làm rõ những vấn đề nổi lên trong thực tiễn, những hạn chế, bất cập, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời xác định giải pháp và thời hạn khắc phục cụ thể.

Chủ tịch UBND Phạm Anh Tuấn thăm, động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Xuân Sơn, xã Kim Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Xuân Sơn

(GLO)- Ngày 6-9, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Năm học 2026-2027 phải đổi mới thực chất toàn ngành giáo dục

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Năm học 2026-2027 phải đổi mới thực chất toàn ngành giáo dục

(GLO)- Sáng 5-9, tại điểm cầu chính Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Mường Khương (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và chỉ đạo Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu bảo đảm an toàn khi đưa 7 trường nội trú biên giới vào hoạt động

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu bảo đảm an toàn khi đưa 7 trường nội trú biên giới vào hoạt động

(GLO)- Chiều 4-9, tại xã Ia Púch, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo 7 xã biên giới về công tác chuẩn bị khai giảng và đưa các Trường Phổ thông nội trú liên cấp vào hoạt động; đồng thời nắm tình hình quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

null