Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Chính sách nhân văn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Người lao động tự do có thu nhập không ổn định hoặc thu nhập thấp khi tham gia BHXH tự nguyện về sau được hưởng lương hưu và nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực.
Nhiều quyền lợi thiết thực
Nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về chính sách BHXH và bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH tỉnh Gia Lai thường xuyên tổ chức hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật và tổ chức đối thoại trực tiếp về BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Qua đó, người dân hiểu sâu hơn các chính sách về bảo hiểm. Với cách làm này, những vướng mắc được tháo gỡ, người dân hiểu rõ quyền lợi thiết thực của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, từ đó tự nguyện tham gia.
Ông Nguyễn Văn Tiền-Phó Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng (BHXH tỉnh) cho biết: Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
Khi tham gia BHXH tự nguyện, người dân được hưởng nhiều quyền lợi đó là: Khi có đủ 20 năm đóng BHXH tự nguyện trở lên và đủ điều kiện về tuổi (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi trong năm 2020; từ năm 2021 trở lên tăng thêm 3 tháng đối với nam, 4 tháng đối với nữ, nghĩa là tối đa 62 tuổi đối với nam, 60 tuổi đối với nữ) sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ BHYT khám-chữa bệnh trọn đời, tăng lương hưu hàng năm theo quy định.
Ngoài ra, UBND tỉnh hỗ trợ tiền Tết (tùy theo đặc thù địa phương); khi qua đời, gia đình được hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở khi người tham gia đóng BHXH từ đủ 5 năm trở lên và tuất một lần).
- Ông Nguyễn Văn Tiền- Phó Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng (BHXH Gia Lai) giải đáp thắc mắc về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người dân. Ảnh: Như Nguyện
Ông Nguyễn Văn Tiền-Phó Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng (BHXH Gia Lai) giải đáp thắc mắc về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người dân. Ảnh: Như Nguyện
Cùng với đó, người dân còn được Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện. “Đối với hộ nghèo sẽ được hỗ trợ 46.200 đồng/tháng; hộ cận nghèo là 38.500 đồng/tháng và các đối tượng khác là 15.400 đồng/tháng. Theo Nghị định số 134/2015/NĐ-CP, từ năm 2016 có nhiều mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Cụ thể, mức đóng thấp nhất bằng 22% mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Ví dụ  mức đóng thấp nhất hiện nay là 700.000 đồng x 22% = 154.000 đồng/tháng, mức đóng cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Hình thức đóng BHXH tự nguyện có định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng và đóng 1 lần không quá 5 năm. Đối với người đã có thời gian tham gia trên 10 năm mà đủ tuổi nghỉ hưu, có nguyện vọng thì đóng 1 lần để hưởng chế độ hưu trí. Để tham gia BHXH tự nguyện, người dân có thể đến các đại lý thu tại Bưu điện, UBND xã, phường, thị trấn, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ để đăng ký. Tại đây, nhân viên sẽ hướng dẫn cụ thể thủ tục, quy trình theo quy định”-ông Tiền thông tin thêm.
Đưa chính sách BHXH tự nguyện vào cuộc sống
Tham gia hội nghị đối thoại chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình do BHXH tỉnh phối hợp với UBND xã Tân Sơn (TP. Pleiku) tổ chức sáng 27-11, ông Anglê (làng Tiêng 1) cho hay: “Gia đình tôi làm nông, thu nhập hàng năm khoảng 30 triệu đồng. Gia đình tôi tham gia BHYT hộ gia đình và muốn tìm hiểu về BHXH tự nguyện. Qua hội nghị này, tôi được cán bộ giải thích rõ hơn về mức đóng phù hợp với thu nhập, từ đó sẽ nghiên cứu và có kế hoạch tham gia BHXH tự nguyện”.
Người dân xã Tân Sơn (TP. Pleiku) tham gia đối thoại chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ảnh: Như Nguyện
Người dân xã Tân Sơn (TP. Pleiku) tham gia đối thoại chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ảnh: Như Nguyện
Bà Đặng Thị Thanh Loan-Trưởng ban công tác Mặt trận thôn 2 (xã Tân Sơn) chia sẻ mục đích tham gia hội nghị là tìm hiểu cụ thể về chính sách BHXH tự nguyện. Gia đình bà có 6 người đều tham gia BHYT hộ gia đình; 2 người tham gia BHXH bắt buộc, còn lại thì có nguyện vọng tham gia BHXH tự nguyện.
“Tôi đến tìm hiểu chính sách BHXH tự nguyện rồi về vận động người thân tham gia. Nhiều người dân trong thôn cũng muốn tham dự hội nghị nhưng do bận thu hoạch vụ mùa nên không thể có mặt. Vì vậy, tôi ghi chép cụ thể để về phổ biến lại và vận động mọi người tham gia để được hưởng quyền lợi từ chính sách BHXH tự nguyện”-bà Loan nói.
Xã Tân Sơn có 1.448 hộ với gần 5.800 khẩu. Đến nay, 80% người dân trong xã tham gia BHYT và 10 người tham gia BHXH tự nguyện. Ông Lê Xuân Dũng-Phó Chủ tịch UBND xã-nhấn mạnh: Tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT còn thấp so với tiềm năng và đạt thấp so với chỉ tiêu đề ra. Thời gian tới, UBND xã phối hợp chặt chẽ với các ngành tăng cường tuyên truyền giúp người dân thấy rõ lợi ích của BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để tự nguyện tham gia các loại hình bảo hiểm.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Diện mạo mới từ những trụ sở cũ dôi dư

Gia Lai: Diện mạo mới từ những trụ sở cũ

(GLO)- Tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), khuôn viên trụ sở UBND xã Glar cũ được chuyển đổi thành Trường Mầm non Glar. Sau khi tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất, nhà trường được đầu tư gần 300 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa, chuyển đổi công năng phù hợp với mô hình giáo dục mầm non.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

(GLO)- Những ngày đầu tháng 11, hơn 2.400 hộ dân ở phường An Nhơn Đông gắn bó quanh năm với gần 100 ha đất trồng mai-nơi được xem là "thủ phủ" mai vàng, đang cùng nhau “chạy đua” với thời gian để kịp đưa mai đi tránh bão số 13.

Khách hàng mua bì nhựa ở đường Hai Bà Trưng (phường Quy Nhơn).

Người dân tất bật tích trữ, gia cố nhà cửa

(GLO)- Trước dự báo bão số 13 có thể gây mưa lớn, ngập lụt và mất điện diện rộng, người dân phía Đông Gia Lai khẩn trương mua sắm lương thực, vật dụng thiết yếu và chằng chống nhà cửa. Từ chợ, siêu thị đến các khu dân cư, không khí chuẩn bị hiện rõ, thể hiện tinh thần chủ động ứng phó thiên tai.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Ngày 4-11, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai Kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm theo Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

(GLO)- Trong năm 2024 và 2025, Binh đoàn 15 triển khai chương trình trao tặng bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.

Anh Nguyễn Văn Toàn (giữa) hướng dẫn người dân chọn giống, xuống giống đúng thời vụ, giúp lúa đạt năng suất cao. Ảnh: D.Đ

“Đầu tàu” của làng Ring

(GLO)- Ở xã biên giới Ia Mơ (tỉnh Gia Lai), người dân làng Ring luôn nhắc về anh Nguyễn Văn Toàn-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Quản lý làng với sự tin tưởng, quý mến. Những năm qua, anh là “đầu tàu” của làng Ring.

Khu chợ được đầu tư khang trang nhưng đìu hiu, vắng người mua bán và các điểm chợ tạm, chợ cóc tự phát đang hoạt động nhộn nhịp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Gia Lai: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, chợ tạm nhộn nhịp

(GLO)- Mặc dù được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo hình thức xã hội hóa nhưng nhiều khu chợ ở phía Tây Gia Lai lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng người mua bán. Trái lại, các điểm chợ tạm, chợ cóc hoạt động tự phát ngày càng nhiều, gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí nguồn lực đầu tư.

Tuyến đường tại trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vừa sửa chữa xong đã bị hư hỏng, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các tổ chức liên quan về chất lượng thi công.

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ đường mới sửa đã hỏng ở xã Ia Pa

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã Ia Pa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án sửa chữa đường Hùng Vương và đường Quang Trung, sau khi báo chí phản ánh về chất lượng thi công.

null