An Khê khánh thành Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Sáng 27-7, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) trang trọng tổ chức lễ khánh thành Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thị xã An Khê.

Các đại biểu dự lễ khánh thành Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Các đại biểu dự lễ khánh thành Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Dự lễ khánh thành Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thị xã An Khê có lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các phòng ban và lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn thị xã.

Tháng 8-2022, UBND thị xã đã ban hành quyết định đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã An Khê với tổng kinh phí hơn 9 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương; xây mới Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thị xã An Khê. Công trình có tổng diện tích 112m2, kinh phí đầu tư 1,7 tỷ đồng; dự án công trình hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch, đảm bảo yêu cầu về kiến trúc truyền thống, giá trị văn hóa, lịch sử.

Các đồng chí lãnh đạo thị xã và đại diện lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Các đồng chí lãnh đạo thị xã và đại diện lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo thị xã An Khê, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê Đinh Văn Cương cho biết: Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền luôn làm hết sức mình trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; thực hiện tốt các chế độ đối với các gia đình chính sách, người có công. Thị xã quan tâm chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ về an nghỉ trong lòng đất mẹ.

Song, còn nhiều liệt sĩ quê hương An Khê đang an nghỉ tại các nghĩa trang trên địa bàn cả nước, một phần có tên hoặc chưa được ghi danh. Xót xa hơn, vẫn còn hàng ngàn liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, nằm lại trong rừng sâu núi thẳm.

“Để đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân thị xã An Khê, ghi nhớ công trạng của những người chiến sĩ cách mạng anh dũng, kiên cường, trên cơ sở nguồn kinh phí của Trung ương, thị xã triển khai xây dựng Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thị xã An Khê. Công trình thể hiện sự tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh bảo vệ Tổ quốc”-Chủ tịch UBND thị xã An Khê nhấn mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo thị xã, nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ cùng cán bộ thị xã An Khê dâng hương tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Các đồng chí lãnh đạo thị xã, nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ cùng cán bộ thị xã An Khê dâng hương tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thị xã An Khê là nơi thị xã tổ chức trang nghiêm các nghi lễ tri ân những người đã xả thân vì dân, vì nước; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, thân nhân các liệt sĩ đến thắp hương, tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ, trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thể hiện tấm lòng của quân và dân các dân tộc thị xã An Khê.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Ban Nhân dân và người có uy tín làng Tờ Lék (xã Vĩnh Thịnh) tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân. Ảnh: Chương Hiếu

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và đoàn thể

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Gia Lai trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Duy Ðức (cán bộ hưu trí ở phường Bình Ðịnh) nêu ý kiến cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Cần quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cần quan tâm đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)-Trong quá trình góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều ý kiến yêu cầu bổ sung phương hướng, nhiệm vụ đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi và các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, nhất là tại vùng đồng bào DTTS phía Tây tỉnh.

null