Ai Cập phản đối Israel lợi dụng chính quyền Syria sụp đổ để xua quân vào vùng đệm cao nguyên Golan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ai Cập đã lên tiếng phản đối và cho rằng Israel đã lợi dụng tình hình khi đưa quân tiến chiếm đến vùng đệm của cao nguyên Golan, sau khi chính phủ Syria sụp đổ.

cao-nguyen-golan-do-hoa-afp.jpg
Cao nguyên Golan. Đồ họa: AFP

Thông báo hôm 9/12, Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ việc quân đội Israel đưa binh sỹ và khí tài vào khu vực vùng đệm tại cao nguyên Golan chiếm đóng của Syria, là tạo ra một thực tế mới nguy hiểm và đáng lo ngại.

Kể từ khi chính quyền trung ương tại Syria suy yếu trước đà tiến quân mạnh mẽ của quân nổi dậy, Bộ Ngoại giao Ai Cập đã kêu gọi tất cả các bên liên quan tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Tuy nhiên sau đó, sáng 8/12, quân đội Israel đã triển khai lực lượng vào ở vùng đệm thuộc thổ Syria tại cao nguyên Golan trên khu vực biên giới hai nước.

"Lực lượng Phòng vệ Israel triển khai các đơn vị tới vùng đệm và một số khu vực cần thiết để bảo vệ và đảm bảo an ninh cho những khu dân cư ở Cao nguyên Golan, cũng như người dân Israel", IDF thông báo.

Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi quân nổi dậy tuyên bố giành quyền kiểm soát thủ đô Damascus và chính quyền trung ương tại Syria bị lật đổ.
Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Sa’raa khẳng định việc triển khai lực lượng Israel vào khu vực vùng đệm tại cao nguyên Golan chỉ là bước đi hạn chế và tạm thời, nhằm củng cố phòng tuyến biên giới của Israel.

Đáng chú ý, cùng với việc đưa bộ binh tiến vào lãnh thổ Syria, không quân Israel cũng liên tiếp mở hàng loạt cuộc tập kích vào các căn cứ và cơ sở quân sự tại Syria viện lý do phá hủy các kho vũ khí nguy hiểm có thể tạo ra mối đe dọa cho Israel nếu lọt vào tay các nhóm vũ trang thù địch. Hành động này gây quan ngại sâu sắc trong dư luận khu vực cũng như quốc tế.

Cao nguyên Golan là vùng đất rộng khoảng 1.800 km2, giáp với Syria, Israel, Jordan và Lebanon. Đây là một phần của Syria kể từ năm 1944, khi quốc gia Trung Đông được công nhận là nước cộng hòa độc lập.

Israel đang kiểm soát khoảng 2/3 diện tích cao nguyên Golan sau chiến tranh năm 1967. Năm 1981, Israel thông qua luật sáp nhập khu vực này vào nước mình.

Liên Hợp Quốc coi Cao nguyên Golan là một phần của Syria và đã thông qua Nghị quyết 242, kêu gọi Israel rút khỏi tất cả lãnh thổ mà họ chiếm đóng trong cuộc chiến năm 1967, bao gồm Cao nguyên Golan, Dải Gaza và Bờ Tây, song Israel đã không tuân thủ.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035

(GLO)- Chiều 6-7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm thúc đẩy triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2026-2035 (giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030). Hội nghị kết nối từ điểm cầu Trung ương đến 34 tỉnh, thành phố.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

50 năm thành phố Hồ Chí Minh mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng Thành phố Hồ Chí Minh nhất định sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi tên gọi Hồ Chí Minh ngày càng tỏa sáng bằng thành tựu, văn hóa, con người, khát vọng và trách nhiệm với Tổ quốc.

Thăm, động viên lực lượng chức năng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại xã Bình Hiệp và Bình Phú

Thăm, động viên lực lượng chức năng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại xã Bình Hiệp và Bình Phú

(GLO)- Chiều 30-6, Đại tá Phạm Văn Đạt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận (xã Bình Hiệp) và Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Tường (xã Bình Phú).

Gia Lai mong muốn mở rộng hợp tác với New Zealand trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Gia Lai mong muốn mở rộng hợp tác với New Zealand trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

(GLO)- Chiều 30-6, tại Trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tiếp và làm việc với bà Caroline Beresford - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

(GLO)- Sáng 30-6, tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội, TP. Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự, chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

UBND tỉnh Gia Lai họp khẩn, thống nhất chính sách hỗ trợ ngư dân có tàu bị cháy

UBND tỉnh Gia Lai họp khẩn, thống nhất chính sách hỗ trợ ngư dân có tàu bị cháy

(GLO)- Sau vụ cháy 16 tàu cá gây thiệt hại nặng cho ngư dân xã Cát Tiến tại phường Quy Nhơn Đông, sáng 30-6, UBND tỉnh Gia Lai đã họp khẩn, thống nhất triển khai ngay các chính sách hỗ trợ trước mắt; đồng thời nghiên cứu phương án giải bản, chuyển đổi nghề, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

null