Sắc lệnh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad bao gồm sự thay đổi vị trí lãnh đạo của 14 bộ, trong đó có các bộ chủ lực như ngoại giao, tài chính và điện lực.
(GLO)- Cơ quan an ninh Israel ngày 5/9 công bố 8 tháng qua, khu vực miền Bắc nước này đã bị tấn công bởi tổng cộng hơn 6.600 quả tên lửa, chủ yếu bắn đi từ khu vực miền Nam Lebanon.
Chỉ huy hàng đầu của IRGC Hossein Salami cho biết Ahmadreza Afshari, cố vấn cho lực lượng không quân vũ trụ, đã "tử trận" do bị thương trong vụ không kích do liên quân thực hiện.
Phái đoàn đại diện Iran tại Liên Hiệp Quốc hôm nay tuyên bố hành động quân sự lần này nhằm đáp trả cuộc tấn công của Israel vào tòa nhà ngoại giao của Tehran tại Damascus (Syria).
(GLO)- Chiều 27-2 giờ New York (sáng 28-2 giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhóm họp để thảo luận về tình hình bất ổn và khủng hoảng nhân đạo tại Syria.
(GLO)- Các nguồn tin ngoại giao ngày 3/2 tiết lộ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp về các cuộc tấn công của Mỹ ở Iraq và Syria.
(GLO)-Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết từ ngày 17/10 đến 14/11 đã xảy ra 55 vụ tấn công nhằm vào các lực lượng của Mỹ, bao gồm 27 vụ tại Iraq và 28 vụ tại Syria, khiến 59 người bị thương.
Cờ rủ được treo trên khắp Syria cũng như tại tất cả các đại sứ quán và cơ quan đại diện ngoại giao của Syria ở nước ngoài trong 3 ngày từ 6/10 để tưởng nhớ các quân nhân và người dân thiệt mạng.
(GLO)- Nhằm chung tay hỗ trợ người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả của trận động đất, các tầng lớp nhân dân tỉnh Gia Lai đã ủng hộ được tổng số tiền gần 560 triệu đồng.
Tối 16/2 (theo giờ Việt Nam), lực lượng cứu hộ cứu nạn của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa được một thiếu nữ 17 tuổi ra khỏi đống đổ nát sau 248 giờ xảy ra trận động đất kinh hoàng hồi tuần trước.
Theo số liệu của các giới chức và cơ quan y tế, số nạn nhân thiệt mạng do động đất đã lên tới 39.106 người, trong đó có 35.418 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và ít nhất 3.688 người ở Syria.
Tính đến 10 giờ sáng 13/2 (giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi đầu tuần trước đã tăng lên hơn 34 nghìn người.
Chính phủ Đức muốn cho phép các gia đình người Thổ Nhĩ Kỳ hay Syria ở Đức đưa người thân từ vùng xảy ra thảm họa về nhà của họ mà không cần thủ tục phức tạp.
(GLO)-Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo đang tiến trình các bước để hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khoản hỗ trợ và phục hồi tài chính trị giá 1,78 tỷ USD- thông báo do WB đưa ra ngày 9/2. Động thái này được đưa ra trong thời điểm Thổ Nhĩ Kỳ đang xử lý hậu quả của trận động đất kinh hoàng, khiến hơn 20.000 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người rơi vào cảnh vô gia cư.
5 cán bộ cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TPHCM sẽ cùng với 15 cán bộ khác thuộc Bộ Công an di chuyển bằng chuyên cơ sang Thổ Nhĩ Kỳ để cứu nạn, cứu hộ động đất.
(GLO)-Số người thiệt mạng vì thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Syria đã áp sát mốc 10.000 người, trong khi các chuyên gia cho rằng lực lượng cứu hộ chỉ còn rất ít thời gian, theo dữ liệu cập nhật mới nhất hôm nay (8/2).
(GLO)- TTXVN tại Cairo- Ai Cập dẫn lời cư dân địa phương và Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, ngày 30-11, Nga đã triển khai quân tiếp viện tới một khu vực thuộc miền Bắc Syria hiện do các chiến binh người Kurd và quân đội chính phủ kiểm soát, giữa lúc cộng đồng quốc tế lo ngại về một cuộc tấn công trên bộ của Thổ Nhĩ Kỳ.
Truyền thông Syria ngày 24/9 cho biết các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 89 người thiệt mạng trong vụ tàu chở người di cư khởi hành từ Liban chìm ngoài khơi bờ biển Syria.
Các lực lượng tác chiến đặc biệt của Mỹ đã tiêu diệt Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi - thủ lĩnh của tổ chức IS - trong một chiến dịch truy quét khủng bố lớn nhất ở Tây Bắc Syria kể từ năm 2019.
Sau khi bị lực lượng quân sự ở miền Đông tấn công, Chính phủ Đoàn kết dân tộc được quốc tế công nhận của Libya đã 'cầu viện' Thổ Nhĩ Kỳ. Đáp lại, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố 'mọi lựa chọn đều được đặt lên bàn', bao gồm cả trên bộ, trên không và trên biển để 'chi viện' cho Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya.
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ thúc đẩy các chiến dịch quân sự chống người Kurd tại Syria, bất chấp những đe dọa trừng phạt từ Mỹ. Nga cũng bắt đầu các toan tính riêng khi đưa quân vào thành phố Manbij bị quân Mỹ bỏ trống.