Chiều nay (27.3), lễ bốc thăm vòng loại Asian Cup 2026 đã diễn ra tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Với tư cách hạt giống số một, lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E, cùng các đối thủ UAE, Maldives và Đảo Guam.
Đây là bảng đấu dễ thở, khi cả UAE, Maldives và Đảo Guam đều không có nền bóng đá nữ phát triển. Trong các đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam, phần nào đáng ngại chỉ có UAE. Đại diện Tây Á đang bắt đầu rót tiền đầu tư cho bóng đá nữ.

Đơn cử, đội Abu Dhabi Country vừa thua ngược CLB nữ TP.HCM ở tứ kết Cúp C1 châu Á là tập thể ưu tú nhất của bóng đá nữ UAE hiện tại. Tuy nhiên, hơn nửa đội hình Abu Dhabi Country là các cầu thủ đến từ Nhật Bản, cùng các nước châu Âu và châu Phi. Dấu ấn nội binh của đại diện UAE chưa nhiều.
Trong quá khứ, đội tuyển nữ Việt Nam từng thắng đậm những đội nữ Tây Á như Iran (6-1) hay Syria (11-0). Đó là cơ sở tự tin cho thầy trò HLV Mai Đức Chung ở vòng loại Asian Cup 2026. Cộng với ưu thế sân nhà do nhận đăng cai vòng loại, đội tuyển nữ Việt Nam có ưu thế lớn để đoạt ngôi đầu, thậm chí có thể thắng đậm những đội bóng cửa dưới như Đảo Guam, Maldives.
Ngôi nhất bảng vòng loại sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam có suất dự vòng chung kết Asian Cup 2026 tại Úc. Đây cũng chính là giải đấu sẽ mang đến vé dự World Cup 2027 cho các đội có thứ hạng cao.
Tại vòng chung kết Asian Cup 2022, đội tuyển nữ Việt Nam từng đứng hạng năm chung cuộc (lọt vào tứ kết, thắng 2 trận play-off sau đó) và đoạt vé dự World Cup 2023. Mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ là có vé đến vòng chung kết Asian Cup 2026, sau đó nỗ lực giành vé đi World Cup 2027.
Vòng loại Asian Cup 2026 diễn ra từ ngày 23.6 đến 5.7. Dự kiến sau khi kết thúc Cúp quốc gia, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hội quân và tập huấn để chuẩn bị lực lượng cho sân chơi quan trọng này.
Theo Hồng Nam (TNO)