Hãng tin nhà nước Syria SANA hôm 11/1 cho biết các lực lượng tình báo và an ninh nước này đã "chặn đứng âm mưu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm đánh bom thánh đường Hồi giáo Sayyida Zaynab".
Hình ảnh 4 người đàn ông nghi là thành viên IS bị bắt ở vùng nông thôn ngoại ô thủ đô Damascus đã được nhà chức trách thông báo. Giấy tờ tùy thân của các nghi phạm cho thấy hai người là công dân Lebanon, một là người Palestine tị nạn ở Lebanon.
Giới chức cũng đăng ảnh một số thiết bị thu được cùng các nghi phạm, trong đó có hai súng trường, điện thoại di động, ba thiết bị nổ và một số lựu đạn.
Đây là lần đầu chính quyền mới tại Syria tuyên bố chặn đứng âm mưu tấn công của IS.
Sayyeda Zeinab là thánh đường Hồi giáo Shiite lớn tại Syria. Địa điểm này vào năm ngoái được bảo vệ bởi các tay súng thân Iran, trước khi liên minh do nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) theo dòng Hồi giáo Sunni kiểm soát Damascus.
IS cùng các nhóm vũ trang cực đoan ở Syria và Iraq thường tấn công khủng bố thánh đường Hồi giáo theo dòng Shiite. IS hồi tháng 7/2023 từng nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom gần thánh đường Sayyeda Zeinab khiến 6 người chết.
Dù không còn kiểm soát khu vực nào, các tay súng IS vẫn tiếp tục hoạt động tại Syria, nhiều lần tấn công và gây thương vong cho quân chính phủ hoặc lực lượng người Kurd, đồng minh của Mỹ tại nước này.
Sự sụp đổ của chính quyền Assad làm thay đổi đáng kể tình hình Syria, gây lo ngại về khả năng IS trỗi dậy.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tuyên bố sẽ hỗ trợ chính quyền mới tại Syria xóa sổ tổ chức IS, gọi đây là mối đe dọa của khu vực.