Thủ lĩnh quân nổi dậy đồng ý với quyết định Mỹ hủy trao thưởng cho việc lật đổ chế độ Assad

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 20/12, Mỹ bỏ treo thưởng 10 triệu USD cho tổ chức lật đổ chế độ Assad và được chủ lĩnh lực lượng quân nổi dậy đồng ý.

dam-dong-tai-quang-truong-umayyad-o-damascus-syria-ngay-19-12-anh-ap.jpg
Đám đông tại quảng trường Umayyad ở Damascus, Syria ngày 19/12.Ảnh: AP

Thông báo được đưa ra sau khi nhà ngoại giao của Mỹ tại Trung Đông Barbara Leaf có cuộc họp tại Damascus với thủ lĩnh HTS Ahmad al-Sharaa, người từng có quan hệ với al-Qaeda.

Nhà ngoại giao Mỹ Barbara Leaf, một trong ba quan chức đối thoại cùng al-Shara, cho biết đây là quyết định mang tính chính sách, phù hợp với quá trình giải quyết các vấn đề trọng yếu như chống khủng bố.

"Thủ lĩnh HTS al-Shara cũng cam kết với mục tiêu này, nên tôi nói với ông ấy rằng Mỹ sẽ không tiếp tục theo đuổi khoản treo thưởng đã có hiệu lực vài năm qua", bà Leaf nói.

HTS bị dán nhãn là tổ chức khủng bố và bà Leaf không cho biết liệu các lệnh trừng phạt liên quan có được nới lỏng hay không. Tuy nhiên, bà Leaf nói với báo chí rằng ông al-Sharaa cam kết từ bỏ chủ nghĩa khủng bố nên Mỹ không còn treo thưởng nữa.

Bà Leaf và các quan chức Mỹ hoan nghênh phát biểu công khai của ông al-Sharaa về việc bảo vệ quyền của người thiểu số và phụ nữ, nhưng vẫn chưa hết hoài nghi. "Ông ấy tỏ ra thực tế. Đó là cuộc gặp đầu tiên tốt đẹp. Chúng tôi đánh giá bằng hành động chứ không chỉ bằng lời nói", bà nói.

Chuyến thăm Syria của phái đoàn Mỹ nhằm thúc đẩy xây dựng một chính phủ toàn diện và tìm kiếm thông tin về nhà báo Mỹ Austin Tice đang mất tích.

Nhóm ngoại giao Mỹ do bà Leaf dẫn đầu có lần đầu tiên đến Syria sau hơn 1 thập kỷ kể từ khi Mỹ đóng cửa Đại sứ quán tại Damascus năm 2012.

Trước đó, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích ở vùng đông bắc Syria trong ngày 19/12, loại bỏ 1 thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và 1 chiến binh khác.

Cuộc không kích là một phần trong nỗ lực ngăn chặn phiến quân IS lợi dụng bất ổn ở Syria để giải phóng hơn 8.000 tù nhân IS đang bị lực lượng người Kurd giam giữ với sự hỗ trợ của Mỹ.

Lầu Năm Góc cũng tiết lộ Mỹ đã tăng gấp đôi quân số ở Syria để chống lại IS trước khi chính quyền Assad sụp đổ. Hiện có khoảng 2.000 quân nhân Mỹ đang ở đó.

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 vác bao cát để đắp hai tuyến đê bị vỡ.

Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25-11, chính quyền xã Tuy Phước đã phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

null