Syria nỗ lực tái thiết trước toan tính của những thế lực bên ngoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tình hình Syria đang dần ổn định, dù một số khu vực vẫn còn bất ổn. Nhanh chóng lấy lại trạng thái hòa bình, tái thiết đất nước là nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ lâm thời nước này, trước khi có một cuộc tổng tuyển cử trong toàn quốc.

nguoi-dan-syria-tai-damascus-anh-thx-ttxvn.jpg
Người dân Syria tại Damacus. Ảnh: THX/TTXVN

Minh chứng cho mong muốn chấm dứt chiến tranh đau thương kéo dài 13 năm, sau những nỗ lực ổn định tình hình sau khi tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ, ngày 18/12, Bộ trưởng Kinh tế của Chính phủ lâm thời Syria, ông Basil Abdulaziz Abdul Hanan, công bố kế hoạch thúc đẩy nền kinh tế thị trường tự do và cạnh tranh.

Kế hoạch tranh thủ các nhà công nghiệp, thương nhân và chuyên gia tham gia định hướng lại nền kinh tế quốc gia.

Ông Abdul Hanan cũng thông báo sẽ tổ chức các hội thảo để khu vực tư nhân, học giả và chuyên gia tham gia tích cực vào quá trình xây dựng chính sách kinh tế cho Syria, tạo điều kiện cùng tham gia xây dựng chiến lược phát triển lâu dài nền kinh tế đất nước.

Ông Abdul Hanan cũng đề cập việc duy trì liên lạc với các doanh nghiệp Syria trong lĩnh vực công nghiệp ở nước ngoài, những người bày tỏ mong muốn trở về và đầu tư vào Syria.

Bộ trưởng Hanan nhấn mạnh các nỗ lực hồi sinh các ngành công nghiệp trọng điểm như sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng, cam kết hành động nhanh chóng để tái khởi động các cơ sở quan trọng. Ông nhấn mạnh vai trò của chính phủ là cung cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu và tạo ra môi trường thuận lợi cho các khoản đầu tư nhằm thúc đẩy nền kinh tế.

Động thái trên thể hiện nỗ lực của chính phủ lâm thời Syria và được dư luận đánh giá tích cực. Tuy nhiên, việc các nước lớn và trong khu vực đang tìm cách chi phối nước này thời hậu chiến có thể đưa đến những bất ngờ không tính trước.

Hơn 1 tuần sau khi tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ, Syria đã hứng chịu các cuộc ném bom từ ba thế lực nước ngoài đang theo đuổi những mục tiêu chiến lược riêng: Mỹ chống lại tàn dư phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở phía đông, Thổ Nhĩ Kỳ gây sức ép với dân quân người Kurd ở đông bắc và Israel nhắm vào các khí tài, mục tiêu chiến lược của Syria.

Trong khi đó, Nga và Iran, những trụ cột từng hậu thuẫn chính quyền Assad, rút quân hoặc tái bố trí lực lượng lại tại Syria.

Fawaz Gerges, giáo sư quan hệ quốc tế tại Trường Kinh tế London, nhận định thách thức xây dựng một Syria mới từ đống tro tàn lớn đến mức "những rủi ro và bất trắc lấn át bất kỳ kỳ vọng hay lời hứa nào. Và "Khả năng chuyển đổi chính quyền diễn ra suôn sẻ và hòa bình là rất thấp".

Nhưng vẫn có lý do để hy vọng Syria tránh kết cục tồi tệ nhất. "Người Syria đã chiến đấu với nhau trong 13 năm qua và họ giờ đây đã kiệt sức", Gerges nói. "Nếu nhận thức được rủi ro của việc tiếp tục cầm súng, họ có thể vượt qua chúng".

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo công tác tìm kiếm, cứu nạn. Ảnh: Bình Dương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn tàu cá bị mất liên lạc

(GLO)- Sáng 30-9, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh-chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn đối với tàu cá của ngư dân trên địa bàn tỉnh bị mất liên lạc.

Tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn nút giao Trần Hưng Đạo-Phạm Văn Đồng-Lê Lợi) sẽ tạm thời cấm các phương tiện giao thông từ 17 giờ đến 23 giờ ngày 30-9. Ảnh: M.T

Phân luồng tạm thời một số tuyến đường gần Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)-Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) vừa có thông báo về phân luồng, hướng dẫn tạm thời một số điểm, tuyến đường gần Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) đánh giá cao các ý kiến của doanh nghiệp tại Hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Đưa Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh thành nơi “đất lành chim đậu”

(GLO)- Sáng 27-9, tại Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Gia Lai với các doanh nghiệp hoạt động xuất-nhập khẩu tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, nhiều ý kiến tâm huyết, các giải pháp thiết thực đã được nêu ra để biến khu vực này thành nơi "đất lành chim đậu” cho các nhà đầu tư.

null