Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chăm lo đời sống nhân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng nay (4-12), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn) chính thức diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

dong-chi-nguyen-ngoc-luong.jpg
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Nhân sự kiện chính trị quan trọng này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, về những định hướng lớn trong nhiệm kỳ mới.

* Đồng chí nhận định thế nào về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội lần này?

- Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện có ý nghĩa chính trị-xã hội rất quan trọng. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi đất nước và địa phương đang tập trung triển khai cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, hợp nhất đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là bước chuyển lớn, tác động đến phương thức vận hành của cả hệ thống chính trị.

Trong bối cảnh đó, vai trò của Mặt trận lại càng quan trọng hơn trong việc tập hợp nhân dân, củng cố đồng thuận xã hội, giám sát và phản biện xã hội, góp phần bảo đảm quá trình sắp xếp diễn ra ổn định và nhận được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

Tỉnh Gia Lai cũng vừa trải qua 2 đợt thiên tai gây thiệt hại nặng nề. Thực tiễn đặt ra yêu cầu Mặt trận các cấp phải tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, huy động nguồn lực xã hội, kịp thời chăm lo, hỗ trợ đời sống nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại hội lần này cũng là đại hội đầu tiên của MTTQ Việt Nam tỉnh sau khi kiện toàn tỉnh tổ chức theo mô hình mới. Vì vậy, Đại hội không chỉ quyết định nhân sự đủ phẩm chất, năng lực để lãnh đạo công tác Mặt trận trong bối cảnh mới, mà còn xác lập phương hướng, nhiệm vụ mang tính nền tảng cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Trọng tâm là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giám sát và phản biện, chăm lo lợi ích chính đáng của nhân dân…

Đại hội vì thế là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm của hệ thống Mặt trận toàn tỉnh trong việc thích ứng với bối cảnh mới, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra, góp phần quan trọng vào sự thành công của công cuộc xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc-kỷ nguyên đất nước phát triển giàu mạnh và thịnh vượng.

phien-hop-mttq-6250.jpg
Quang cảnh phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Đức Thụy

* Nhìn lại nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật nào, thưa đồng chí?

- Nhiệm kỳ qua, đặc biệt là giai đoạn chuyển giao và hợp nhất, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã nỗ lực vượt khó và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Mặt trận đã nhanh chóng ổn định tổ chức sau sáp nhập, triển khai kịp thời Đề án tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Trung ương và của tỉnh. Toàn tỉnh đã thành lập 10 ban tham mưu giúp việc cấp tỉnh, kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam 135 xã, phường; ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Chỉ sau 5 tháng vận hành trong mô hình mới, bộ máy Mặt trận các cấp đã đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả, bảo đảm không gián đoạn nhiệm vụ chính trị.

Công tác tuyên truyền, vận động có nhiều đổi mới. MTTQ các cấp tổ chức hàng nghìn hội nghị tuyên truyền, đổi mới mạnh mẽ phương thức thông tin qua mạng xã hội, hệ thống fanpage, ứng dụng công nghệ thông tin; nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Công tác vận động tôn giáo, dân tộc được thực hiện sâu rộng; vai trò già làng, người uy tín tiếp tục phát huy mạnh mẽ. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được đẩy mạnh.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đạt nhiều kết quả ấn tượng, nhất là ở những nội dung khó. Nổi bật nhất là việc tỉnh hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 với 12.520 căn nhà được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa, thể hiện sức mạnh của hệ thống Mặt trận trong huy động nguồn lực xã hội.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ với hàng trăm nghìn mét vuông đất được hiến tặng, hàng chục nghìn ngày công lao động; duy trì 620 mô hình hiệu quả. Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số” mang lại chuyển biến rõ rệt, góp phần giảm 13.070 hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Hoạt động đối ngoại nhân dân cũng được mở rộng. Mặt trận tỉnh tổ chức các hoạt động giao lưu biên giới, gặp mặt kiều bào, vận động người Gia Lai ở nước ngoài hướng về quê hương và tham gia tích cực các chương trình an sinh xã hội. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng hệ thống văn bản điện tử, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ… đã góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả hoạt động trong toàn hệ thống.

trao-qua-cho-ho-dan-8141.jpg
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh (thứ 3 từ phải sang) trao quà cho người dân xã Tuy Phước Đông bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ. Ảnh: Nguyễn Hân

* Bài học kinh nghiệm nào góp phần làm nên những kết quả nổi bật như đã nêu, thưa đồng chí?

- Từ thực tiễn công tác, hệ thống Mặt trận các cấp đã đúc kết một số bài học quan trọng.

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của chính quyền và tuân thủ nguyên tắc hiệp thương dân chủ. Đây là yếu tố quyết định để công tác Mặt trận đạt kết quả toàn diện. Mọi hoạt động phải gắn chặt với nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Hai là, mọi hoạt động phải quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; tôn trọng, phát huy quyền làm chủ và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. Cần xác định đúng, trúng các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nhất là những nội dung xuất phát từ ý Đảng hòa quyện với lòng dân.

Ba là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động gắn với xu hướng chuyển đổi số để MTTQ Việt Nam thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Chủ động dự báo, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề mới phát sinh ở cơ sở.

Bốn là, tăng cường phối hợp với các cơ quan nhà nước để bảo đảm về cơ chế, chính sách và điều kiện hoạt động; tăng cường hiệp thương, thống nhất, phối hợp hành động, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các tổ chức thành viên và vai trò chủ trì hiệp thương của MTTQ Việt Nam để tăng cường sức mạnh tổng hợp trong mọi hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Năm là, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất, bản lĩnh, tâm huyết; coi trọng vai trò của ủy viên ủy ban MTTQ các cấp, các ban tư vấn và lực lượng cộng tác viên cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

* Nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong bối cảnh mới với những yêu cầu mới, MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tập trung vào những nhóm giải pháp trọng tâm nào, thưa đồng chí?

- Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tập trung triển khai một số nhóm giải pháp trọng tâm thể hiện qua 6 chương trình hành động để phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Mặt trận.

Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động và tạo đồng thuận xã hội. Đẩy mạnh truyền thông số; nâng cao hiệu quả vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo và kiều bào; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội.

Thứ hai, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tập trung giám sát những vấn đề người dân quan tâm; nâng cao chất lượng xây dựng chính sách; củng cố Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tổ chức tốt các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; theo dõi chặt chẽ việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Thứ ba, đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua mang tính bền vững và thực chất.

Thứ tư, phát huy vai trò tự quản và xây dựng khu dân cư “Đoàn kết - Ấm no - Hạnh phúc”; nhân rộng các mô hình tự quản; tăng cường gắn kết cộng đồng và nâng cao đời sống văn hóa - tinh thần cho nhân dân.

Thứ năm, mở rộng và nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân. Tăng cường tuyên truyền về biên giới, biển đảo; đẩy mạnh kết nối với kiều bào người Gia Lai ở nước ngoài đóng góp xây dựng quê hương.

Thứ sáu, xây dựng MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

* Xin cảm ơn đồng chí!

Từ đầu năm 2024 đến tháng 9-2025, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ trì 1.101 đoàn giám sát; tham gia 2.693 lượt giám sát; thực hiện 300 hội nghị phản biện và góp ý 2.616 dự thảo văn bản. Giám sát cơ sở thông qua Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng với hơn 1.400 vụ việc và công trình.

Có thể bạn quan tâm

ĐB Rơ Châm H’Phik đề xuất cần sửa đổi quy định để tạo điều kiện cho người dân thực hiện bán, thừa kế, tặng, cho tài sản gắn liền với đất thuê.

Tạo điều kiện cho người dân tặng, cho tài sản gắn liền với đất thuê

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, đại biểu Rơ Châm H’Phik đề xuất cần sửa đổi quy định để tạo điều kiện cho người dân thực hiện bán, thừa kế, tặng, cho tài sản gắn liền với đất thuê.

Tháo gỡ vướng mắc về quản lý đất đai, đảm bảo ổn định xã hội.

Tháo gỡ vướng mắc về quản lý đất đai, đảm bảo ổn định xã hội

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, đại biểu Nguyễn Thị Thu Thủy đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo ổn định xã hội và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Triển khai "chiến dịch Quang Trung" thần tốc dựng lại nhà cho đồng bào bị thiên tai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải ổn định cuộc sống các gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, ngập úng trước ngày 10-12-2025

(GLO)- Chiều tối 29-11, tại phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc trực tiếp và trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng để triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân.

Khẩn trương thực hiện sắp xếp, tái định cư vùng thiên tai

Khẩn trương thực hiện sắp xếp, tái định cư vùng thiên tai

(GLO)- Kiểm tra thực tế tại một số xã, phường phía Đông vào sáng 29-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương kết hợp chặt chẽ việc hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ với sắp xếp, tái định cư (TĐC) vùng thiên tai để đảm bảo cuộc sống người dân được ổn định, an toàn.

ĐB Nguyễn Văn Cảnh cho rằng AI như “đứa trẻ”, sử dụng phải có trách nhiệm.

AI như “đứa trẻ”, sử dụng phải có trách nhiệm

(GLO)- Thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự án Luật Trí tuệ nhân tạo (AI), đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) nhấn mạnh cần có những quy định cụ thể về trách nhiệm của nhà cung cấp sản phẩm có ứng dụng AI để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà các địa phương bị thiệt hại do bão lũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà tại các địa phương bị thiệt hại do bão lũ

(GLO)- Ngày 28-11, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã đi thăm, tặng quà các gia đình, học sinh và đơn vị trường học bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua ở địa bàn phường Quy Nhơn Bắc và xã Tuy Phước Bắc, Vân Canh.

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

(GLO)- Sáng 27-11, thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh kiến nghị thiết kế lại một số nội dung để giảm chi phí - tăng hiệu quả - quản trị theo rủi ro, nhưng vẫn bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

null