Phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khẳng định vai trò cầu nối giữa Ðảng, chính quyền và nhân dân, thời gian qua, MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội.

Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của hệ thống Mặt trận, mà còn góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, củng cố niềm tin của người dân đối với Ðảng và Nhà nước.

Đẩy mạnh giám sát, nâng cao chất lượng phản biện

Từ tháng 1-2024 đến tháng 9-2025, công tác giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội có bước chuyển rõ nét, đi vào chiều sâu và thực chất.

MTTQ các cấp đã thành lập 1.101 đoàn giám sát đối với các cơ quan, đơn vị trong việc thực thi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các lĩnh vực được người dân quan tâm. Trong đó, cấp tỉnh tổ chức 19 cuộc; cấp huyện 156 cuộc; cấp xã 926 cuộc.

giam-sat.jpg
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình, người lao động có thu nhập thấp năm 2025 tại xã Đề Gi và xã Cát Tiến. Ảnh: ĐVCC

Mặt trận các cấp còn tham gia trên 2.690 lượt cùng các đoàn giám sát của các cơ quan, ban, ngành; hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân giám sát 555 vụ việc; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng theo dõi 869 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Đây là những kênh giám sát sát dân nhất, tạo điều kiện phát hiện sớm các dấu hiệu sai phạm, góp phần phòng ngừa, chấn chỉnh kịp thời ngay từ cơ sở.

Tại phường An Nhơn Đông, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ngày càng nền nếp và hiệu quả. 2 ban đã giám sát hơn 74 công trình xây dựng cơ bản, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch; triển khai nhiều cuộc giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên tại nơi cư trú.

Mặt trận phường cũng phối hợp tổ chức 36 hội nghị nhân dân, thu hút hơn 10.000 lượt tham dự. Ông Võ Quí Chương-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Nhơn Đông-cho biết: Các hội nghị đã tạo điều kiện để người dân phát huy đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Cùng với hoạt động giám sát, công tác phản biện xã hội tiếp tục được tăng cường. Trong gần 2 năm, MTTQ các cấp tổ chức 300 hội nghị phản biện, tập trung vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các chính sách có tác động rộng đến đời sống nhân dân.

Đặc biệt, Mặt trận các cấp đã tham gia góp ý 2.616 dự thảo văn bản; thu hút gần 81.750 lượt ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Gần dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân

Gắn với nhiệm vụ phát huy dân chủ ở cơ sở, MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức hơn 2.780 cuộc tuyên truyền, vận động để người dân hiểu đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời đẩy mạnh công tác hòa giải.

Nhờ sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ Mặt trận và đoàn thể, toàn tỉnh có 2.105 vụ việc được hòa giải thành, góp phần giữ vững đoàn kết cộng đồng và ổn định xã hội từ cơ sở.

quyen-loi.jpg
Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Vân Canh cũ (nay là xã Vân Canh) tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định (cũ). Ảnh: Nguyễn Muội

Tại xã Mang Yang, sau sáp nhập, mạng lưới tổ hòa giải tiếp tục được củng cố và phát huy. Xã hiện có 26 tổ hòa giải với 130 hòa giải viên, gồm già làng, người uy tín, người am hiểu pháp luật và đại diện các đoàn thể.

Từ tháng 7-2025 đến nay, xã Mang Yang tiếp nhận 9 vụ mâu thuẫn và đều được hòa giải kịp thời. Nhiều vụ việc liên quan đến tranh chấp ranh giới, mâu thuẫn gia đình, va chạm giao thông hoặc quan hệ vay mượn đã được xử lý tại cộng đồng. Nhiều tổ hòa giải linh hoạt kết hợp quy định pháp luật với phong tục truyền thống của các dân tộc Jrai, Bahnar, Tày… giúp tạo sự đồng thuận cao.

“Mạng lưới hòa giải rộng và gần dân giúp chúng tôi nắm bắt tình hình kịp thời, xử lý mâu thuẫn từ đầu. Điều này củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền và Mặt trận”-bà Bùi Thị Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mang Yang nhấn mạnh.

Hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được duy trì thường xuyên. Trong gần 2 năm, toàn tỉnh tổ chức 267 hội nghị đối thoại.

Những vấn đề bức xúc liên quan đến phát triển KT-XH, an sinh xã hội, bồi thường, giải phóng mặt bằng… được trao đổi thẳng thắn, giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

MTTQ các cấp còn chủ trì 5.049 điểm tiếp xúc cử tri, ghi nhận trên 13.700 ý kiến, kiến nghị của nhân dân và chuyển đến cơ quan có trách nhiệm. Quá trình theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm tiếng nói của cử tri được lắng nghe và phản hồi đúng hạn.

Trong lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn thư, Mặt trận đã hướng dẫn 62 lượt công dân thực hiện đúng quyền khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận và xử lý 287 đơn thư, phối hợp với chính quyền giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng. Vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân được thể hiện rõ nét và thực chất hơn.

“Những kết quả đạt được là nền tảng để Mặt trận các cấp tiếp tục phát huy trong giai đoạn tới. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần đưa tỉnh phát triển ổn định, bền vững và giàu đẹp hơn”-bà Hồ Thị Kim Thu-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (bên trái) tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: Trọng Lợi

47 thí sinh tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II

(GLO)- 47 báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 17 tỉnh, thành phố phía Nam tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 (Khu vực II) tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Học Bác bằng thực hành, nêu gương

Học Bác bằng thực hành, nêu gương

(GLO)- Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới nhấn mạnh bước chuyển từ học tập, làm theo Bác sang thực hành và nêu gương bằng những việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ 1: Ẩn họa từ những luận điệu xuyên tạc

(GLO)- Núp bóng tôn giáo, các đối tượng FULRO lưu vong dựng lên cái gọi là “Bahnar Đêga Kon Kông”, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số tham gia, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ vụ án tại Gia Lai, thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch tiếp tục bị vạch trần.

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

(GLO)- Cuộc vận động đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hộ dân đã thay đổi tập quán sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, biết tiết kiệm, chủ động phát triển kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

(GLO)- Trong 9 tổ chức Đảng vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2025, Đảng bộ xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) là điểm sáng với những kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và cải cách hành chính.

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

(GLO)- Trước sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần bắt đầu từ cơ sở. Bằng uy tín và trách nhiệm, già làng, trưởng thôn đang phát huy vai trò “cánh tay nối dài”, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”.

Dân vận khéo - “chìa khóa” của công tác giải phóng mặt bằng

Dân vận khéo - “chìa khóa” của công tác giải phóng mặt bằng

(GLO)- Thực tiễn ở nhiều địa phương cho thấy, khi chính quyền làm tốt công tác dân vận, công khai chính sách, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, nhiều vướng mắc, nhất là giải phóng mặt bằng sẽ được tháo gỡ, tạo đồng thuận để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

(GLO)- Chiều 29-6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước.

“Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ cuối: Để chặt đứt “vòi bạch tuộc”

E-magazine “Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ cuối: Để chặt đứt “vòi bạch tuộc”

(GLO)- Không chỉ riêng “Bahnar Đêga Kon Kông”, “Tin lành Đêga” còn có những biến tướng khác, lén lút xâm nhập, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua. Để chặt đứt “vòi bạch tuộc” này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với những giải pháp quyết liệt, bài bản, căn cơ.

null