Nga có động thái đáng chú ý với phe nổi dậy Syria

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Moscow đang đàm phán với chính quyền mới tại Syria về việc duy trì 2 căn cứ quân sự Nga ở Tartus và Khmeimim.

"Nga và phe đối lập Syria đã tiến hành các cuộc đàm phán về việc tiếp tục duy trì sự hiện diện của Moscow tại Syria" - TASS dẫn nguồn thạo tin cho hay - "Đôi bên đã đạt được các đảm bảo an ninh tạm thời. Vì vậy, các căn cứ quân sự Nga tại Tartus và Khmeimim - Syria vẫn hoạt động bình thường".

Tình hình ở Syria đã thay đổi nhanh chóng trong 2 tuần qua, khi phe đối lập do nhóm Hayat Tahrir-al-Sham (HTS) dẫn đầu phát động một cuộc tấn công chống lại lực lượng quân chính phủ Syria. Phe nổi dậy đã chiếm được các thành phố lớn và kiểm soát cả thủ đô Damascus.

Sau khi quân đội chính phủ Syria sụp đổ, Tổng thống Bashar Assad đã rời khỏi đất nước và xin tị nạn ở Nga.

TASS dẫn một nguồn tin hôm 9-12 cho biết các đơn vị vũ trang của phe đối lập Syria đã thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Tartus và Khmeimim – nơi có các căn cứ quân sự của Nga nhưng chưa xâm chiếm bất kỳ căn cứ nào.

Ảnh chụp vệ tinh căn cứ không quân Nga tại Khmeimim - Syria. Ảnh: Maxar
Ảnh chụp vệ tinh căn cứ không quân Nga tại Khmeimim - Syria. Ảnh: Maxar

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov thông tin các nhà ngoại giao Moscow đã thảo luận một số vấn đề với lực lượng chính trị của HTS, bao gồm việc "đảm bảo an ninh cho phái bộ ngoại giao và công dân Nga trên lãnh thổ Syria".

Moscow và Damascus đã ký thoả thuận cho phép Nga đồn trú tại căn cứ Tartus và Khmeimim trong 49 năm, tức kéo dài tới năm 2066.

Các căn cứ quân sự Nga tại Syria có vai trò quan trọng khi Moscow sử dụng chúng nhằm thể hiện sức mạnh ở Địa Trung Hải và châu Phi, đồng thời để đối phó với sườn phía Nam của NATO.

Chưa rõ số phận các căn cứ này ra sao trong bối cảnh Syria có sự biến động lớn về chính trị.

Hình ảnh vệ tinh do Maxar công bố ngày 13-12 cho thấy Nga dường như đang tháo dỡ các thiết bị quân sự tại căn cứ không quân của mình ở Syria .

Hình ảnh từ Maxar cho thấy 2 máy bay vận tải hạng nặng An-124 của Nga tại sân bay Khmeimim đang ở trạng thái "sẵn sàng vận chuyển các thiết bị hạng nặng đã được tháo dỡ".

Hệ thống phòng không S-400 của Nga cũng đã được di chuyển khỏi địa điểm triển khai trước đây tại căn cứ không quân Khmeimim.

Hình ảnh cũng cho thấy căn cứ hải quân Nga tại Tartus hầu như không thay đổi kể từ ngày 11-12.

"Dường như đang diễn ra một cuộc rút lui của Nga tại các căn cứ tại Syria" – ông Michael Kofman, chuyên gia tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nhận xét trên X.

"Vẫn chưa rõ liệu đây có phải là sự rút lui hoàn toàn hay không. Có những dấu hiệu và tin đồn về điều đó nhưng chúng ta hãy chờ xem"- ông Kofman viết.

Theo Hải Hưng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null