(GLO)- Hội đồng châu Âu vừa chính thức thông qua các quy định thuế quan mới đối với hàng hóa thương mại điện tử nhập khẩu, trong đó đáng chú ý là quyết định bãi bỏ cơ chế miễn thuế đối với các kiện hàng nhỏ có giá trị thấp.
(GLO)- Moore Threads - Công ty thiết kế bộ xử lý đồ họa (GPU) của Trung Quốc vừa chính thức giới thiệu 2 dòng chip mới là Huashan (dành cho AI) và c (dành cho đồ họa), với tham vọng soán ngôi các dòng sản phẩm cao cấp từ “gã khổng lồ” Nvidia.
(GLO)- Hôm 23/1, CNN đưa tin Hải quân Trung Quốc đã đưa vào hoạt động khinh hạm thế hệ mới trong bối cảnh cạnh tranh với Mỹ và các cường quốc khác đang gia tăng.
(GLO)- Tình hình Syria đang dần ổn định, dù một số khu vực vẫn còn bất ổn. Nhanh chóng lấy lại trạng thái hòa bình, tái thiết đất nước là nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ lâm thời nước này, trước khi có một cuộc tổng tuyển cử trong toàn quốc.
(GLO)- Cơ quan xúc tiến kinh tế số của Thái Lan ngày 14/11, cho biết khởi động dự án “Sầu riêng số”- One Tambon, One Digital (OTOD) nhằm hỗ trợ 8,8 triệu nông dân cải thiện năng suất và thiết lập các tiêu chuẩn về sầu riêng Thái Lan.
(GLO)- Theo các chuyên gia Trung Quốc, dù có sự thay đổi lãnh đạo tại Nhà Trắng, nhưng những định hướng lớn trong chính trường Mỹ vẫn duy trì để bảo vệ lợi ích cốt lõi của quốc gia và đồng minh.
(GLO)-“Nhiều dấu hiệu cho thấy các kho dự trữ và năng lực hạt nhân đang gia tăng, đi ngược lại Hiệp ước không phổ biến hạt nhân”- Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Csaba Korosi tại cuộc họp toàn thể cấp cao nhân Ngày Quốc tế chống thử nghiệm hạt nhân ngày 29/8.
(GLO)-Phản hồi cảnh báo của Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương mới đây về nguy cơ có thể dẫn đến xung đột, người phát ngôn Nhà Trắng tuyên bố: “Chúng tôi tìm kiếm sự cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Chúng tôi không tìm kiếm xung đột… Chúng tôi muốn cạnh tranh và giành chiến thắng trước Trung Quốc, nhưng chúng tôi chỉ muốn giữ ở mức độ đó”- Reuters dẫn lời ông John Kirby nói ngày 7/3.
(GLO)- Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ dưới các hình thức đặc thù đối với địa danh gắn với tên gọi sản phẩm nhằm khai thác, phát triển danh tiếng của sản phẩm là xu hướng tất yếu. Đây cũng là mục tiêu của nhiều chủ sở hữu bảo vệ thương hiệu cho sản phẩm, trong đó có sản phẩm nông nghiệp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.
(GLO)- Năm 2021 là lần thứ 3 Gia Lai triển khai đánh giá bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI). Được coi là bộ chỉ số kép, DDCI đang dần từng bước tiếp cận mục tiêu mà tỉnh đề ra là nâng cao năng lực điều hành, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của cơ quan công quyền.
(GLO)- Thời gian qua, các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cũng như phương tiện để tăng tính cạnh tranh, hướng đến chất lượng, hiệu quả.
(GLO)- Tình hình kinh tế gặp khó khăn do tác động bởi dịch Covid-19, giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực giảm sâu cùng với sức ép cạnh tranh gay gắt từ “xe công nghệ“ buộc các hãng taxi ở Gia Lai phải đổi mới mạnh mẽ để cạnh tranh thị phần.
Thông tin Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, trong đó kiến nghị tạo điều kiện cho các doanh nghiệp (DN) nước ngoài tham gia phân phối mặt hàng này, đang gây chú ý.
Khoảng 280 dự án điện mặt trời, tổng công suất 25.000 MW sẽ vào cuộc cạnh tranh khi Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức đấu thầu, đấu giá chọn nhà máy có giá bán điện mặt trời thấp nhất để mua.
Ngoài các đối thủ lâu năm như Thái Lan, Indonesia, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam còn phải chịu sự cạnh tranh từ sự phát triển của các nước đi sau trong khu vực như Myanmar, Lào, và Campuchia.
Bên cạnh sức ép từ các quốc gia đi trước, Việt Nam còn phải chịu sự cạnh tranh từ sự phát triển của các nước đi sau trong khu vực (Myanmar, Lào, Campuchia).
Dự báo 3 tháng cuối năm 2019, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam sang Trung Quốc sẽ gặp cạnh tranh khốc liệt từ các nước Thái Lan, Campuchia và Lào, đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường nhập khẩu sắn từ các nước này.