Gia Lai: Cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe đầu tư vật chất để tăng tính cạnh tranh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cũng như phương tiện để tăng tính cạnh tranh, hướng đến chất lượng, hiệu quả.

Quan tâm đầu tư phương tiện

Toàn tỉnh hiện có 11 cơ sở đào tạo lái xe (trong đó có 6 cơ sở đào tạo lái xe ô tô và mô tô, 5 cơ sở đào tạo lái xe mô tô hạng A1) và 12 trung tâm sát hạch lái xe (1 loại I, 2 loại II và 9 loại III).

Theo ông Lê Ngọc Hữu-Phó Trưởng phòng Quản lý Phương tiện và người lái (Sở Giao thông-Vận tải), từ năm 2018 đến nay, các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe đã đầu tư trên 46 tỷ đồng mua sắm phương tiện, hoàn thiện hạ tầng sân bãi... để đáp ứng nhu cầu học lái xe ngày một tăng. Đơn cử như: Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe (Công ty cổ phần Xây dựng và Vận tải Gia Lai), Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe (Công ty TNHH Vận tải Ô tô Gia Lai), Công ty TNHH một thành viên Khánh Bảo (huyện Chư Sê) và Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe An Phú Thiện (huyện Phú Thiện).

1111Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe (thuộc Công ty cổ phần Xây dựng và Vận tải Gia Lai) vừa đầu tư 9 phương tiện Toyota Vios 2020 phục vụ sát hạch lái xe hạng B-Ảnh Lê Hòa
Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe (thuộc Công ty cổ phần Xây dựng và Vận tải Gia Lai) vừa đầu tư 9 phương tiện Toyota Vios 2020 phục vụ sát hạch lái xe hạng B. Ảnh: Lê Hòa


Ông Phạm Xuân Bảo-Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe (Công ty cổ phần Xây dựng và Vận tải Gia Lai) cho biết: “Để nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, Trung tâm đã đầu tư gần 6,4 tỷ đồng mua sắm 9 xe ô tô phục vụ công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng B. Hiện Trung tâm có 122 phương tiện dạy thực hành lái gồm: 89 phương tiện hạng B, 29 phương tiện hạng C, 2 phương tiện hạng D và 2 phương tiện hạng E. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã đào tạo 800 lượt học viên. Mỗi tháng, Trung tâm tổ chức 2 kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô và 2 kỳ sát hạch mô tô”.

Tương tự, ông Đoàn Đức Hùng-Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe (thuộc Công ty TNHH Vận tải Ô tô Gia Lai) thông tin: “Năm 2021, Trung tâm đã đầu tư 6,6 tỷ đồng mua sắm 13 xe ô tô phục vụ công tác đào tạo lái xe. Việc đầu tư nâng cao chất lượng phương tiện là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh cạnh tranh như hiện nay nhằm thu hút học viên, rút ngắn thời gian thu hồi vốn, tăng lợi nhuận”.

Trong khi đó, nhóm các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 cũng đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ công tác đào tạo, sát hạch nhằm thu hút học viên. “Công ty chúng tôi đã đầu tư hơn 500 triệu đồng lắp đặt hệ thống thiết bị cảm ứng, mua sắm xe mô tô cùng một số trang-thiết bị phục vụ công tác đào tạo, sát hạch để đủ nâng cấp lên trung tâm sát hạch loại III”-bà Nguyễn Thị Hà-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khánh Bảo-cho hay.

Học viên được hưởng lợi

Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cũng như phương tiện của các cơ sở đã giúp học viên thuận lợi hơn trong việc học và tham gia sát hạch lấy giấy phép lái xe. “Sau khi nâng cấp lên trung tâm sát hạch loại III, học viên tham gia sát hạch lái xe hạng A1 tại các huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông… không phải di chuyển lên TP. Pleiku hay các huyện lân cận để dự sát hạch. Việc học, sát hạch thuận tiện hơn nên lượng người đăng ký học cũng tăng lên”-bà Nguyễn Thị Hà thông tin.

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe (Công ty cổ phần Xây dựng và Vận tải Gia Lai) vừa đầu tư 9 xe mới phục vụ sát hạch. Ảnh: Lê Hòa
Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe (Công ty cổ phần Xây dựng và Vận tải Gia Lai) vừa đầu tư 9 xe mới phục vụ sát hạch. Ảnh: Lê Hòa


Ông Siu Phit-Trưởng thôn Tao Klah (xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) bày tỏ: “Ngày trước, muốn đăng ký sát hạch giấy phép lái xe phải xuống thị xã Ayun Pa hoặc lên TP. Pleiku nên dân làng thường e ngại. Nay trung tâm vẽ mô hình phác họa tại sân nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn, làng để mọi người tranh thủ luyện tập. Đến kỳ sát hạch thì về thị trấn Chư Sê thi trong ngày là xong, rất tiện cho bà con, tiết kiệm chi phí đi lại”.

Thực tế, so với tiêu chuẩn, tiêu chí niên hạn sử dụng thì tất cả các phương tiện hiện có trong công tác đào tạo, sát hạch đều đáp ứng đủ yêu cầu. Nhưng qua nhiều năm sử dụng sẽ không tránh khỏi xe cũ kỹ, chất lượng xe giảm sút. Việc đầu tư xe mới giúp học viên cảm thấy quá trình học tập, thực hành hiệu quả hơn. “Sở Giao thông-Vận tải luôn khuyến khích các đơn vị đầu tư hệ thống cơ sở vật chất để ngày một nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch. Đồng thời, Sở cũng định hướng để các đơn vị cân nhắc phương án đầu tư sao cho hiệu quả, đảm bảo lợi nhuận”-ông Lê Ngọc Hữu bày tỏ.

Theo ông Hữu, chủ trương xã hội hóa công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe đã tạo cơ chế để các đơn vị phát huy tính chủ động và tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, hướng tới hiệu quả và chất lượng. Học viên có nhiều sự lựa chọn đơn vị đào tạo phù hợp để đăng ký theo học. Chính vì vậy, ngoài việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thì “cuộc đua” về cơ sở vật chất, chính sách đào tạo, học phí... cũng là “vũ khí” quan trọng góp phần tăng sức cạnh tranh của đơn vị đào tạo.

 

LÊ HÒA
 

Có thể bạn quan tâm

Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025: Khẳng định trí tuệ và sáng tạo của nhà giáo

Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025: Khẳng định trí tuệ và sáng tạo của nhà giáo

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (1-3.10), Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025 đã khép lại thành công, thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ nhà giáo trong đào tạo nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Khai mạc hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 2025

Khai mạc hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 2025

(GLO)- Ngày 1-10, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025. Dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành; đại diện các trường tham dự hội thi cùng 13 nhóm tham gia dự thi.

Triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2025-2026

Gia Lai: Triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2025-2026

(GLO) - Sáng 25-9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2025-2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến; với sự tham dự của lãnh đạo các phòng, ban và đại diện các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (phường Bình Định) hào hứng tham gia tiết thực hành ngoại ngữ trên lớp. Ảnh: Hồ Điểm

Ðổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng dạy-học ngoại ngữ

(GLO)- Từ đầu năm học 2025 - 2026, các trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực đổi mới phương pháp dạy và học bộ môn ngoại ngữ. Cùng với đó, việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại cũng được chú trọng để nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn này.

Chủ trương một bộ SGK thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027 và miễn phí SGK từ năm 2030 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng và tính công bằng trong giáo dục.

Nâng cao chất lượng và tính công bằng trong giáo dục

(GLO)- Bảo đảm một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc và miễn phí SGK từ năm 2030 là điểm đáng chú ý trong Nghị quyết số 71/NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT. Tại Gia Lai, chủ trương này nhận được sự quan tâm rất lớn từ phụ huynh, học sinh và các nhà trường.

Hân hoan hòa nhịp cùng lễ khai giảng đặc biệt

Hân hoan hòa nhịp cùng lễ khai giảng đặc biệt

(GLO)- Sáng 5-9, 1.265 trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hòa nhịp cùng không khí buổi lễ khai giảng đặc biệt chung trên toàn quốc. Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 đã tạo khí thế khởi đầu và mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với tinh thần “Kỷ cương-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển”.

Đổi mới toàn diện, nâng tầm giáo dục Gia Lai

Đổi mới toàn diện, nâng tầm giáo dục Gia Lai

(GLO)- Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số; đồng thời, chăm lo cho học sinh vùng biên giới, vùng khó khăn, hướng tới một nền giáo dục bình đẳng, hiện đại.

null