GRDP năm 2025 của tỉnh Gia Lai ước đạt 7,2%, thu hút đầu tư bứt phá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) của tỉnh Gia Lai ước đạt 7,2%. Dù một số chỉ tiêu chưa đạt, thiệt hại của bão lũ nặng nề nhưng tỉnh đã hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu quan trọng, với công nghiệp, thu ngân sách và thu hút đầu tư là các mảng sáng.

Thông tin này được đưa ra tại hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế-xã hội (KT-XH) của tỉnh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, do UBND tỉnh tổ chức chiều 2-12.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

grdp-nam-2025.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: H.P

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2025, tỉnh Gia Lai có mức tăng trưởng GRDP ước đạt 7,2%. Về thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao, có 18/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; có 2 chỉ tiêu không đạt kế hoạch và 1 chỉ tiêu tạm hoãn đánh giá.

Đối với các chỉ tiêu do UBND tỉnh giao, có 10/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 2 chỉ tiêu không đạt và có 5 chỉ tiêu không đánh giá.

Nhiều chỉ tiêu quan trọng cũng vượt kế hoạch đặt ra và trở thành điểm sáng trong phát triển KT-XH của tỉnh. Nổi bật là tổng thu ngân sách nhà nước ước khoảng 25.950 tỷ đồng, đạt 107,7% dự toán HĐND tỉnh giao, vượt 13,1% so với cùng kỳ.

Tham gia thảo luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đề nghị công tác phối hợp giữa xã, phường với sở, ngành phải đúng địa điểm, đúng thẩm quyền; trả lời phải đúng thời hạn để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Ảnh: H.P

Tham gia thảo luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đề nghị công tác phối hợp giữa xã, phường với sở, ngành phải đúng địa điểm, đúng thẩm quyền; trả lời phải đúng thời hạn để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Ảnh: H.P

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3.447,5 triệu USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ và vượt 19,7% so với kế hoạch. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 198.384 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh. Lũy kế đến ngày 30-11, toàn tỉnh thu hút 172 dự án đầu tư (vượt kế hoạch năm 2025 là 165 dự án), với tổng vốn đăng ký đầu tư là 157.050 tỷ đồng; trong đó có 16 dự án FDI với tổng vốn đầu tư lên 35.683 tỷ đồng (tương đương 1.427 triệu USD).

Đặc biệt, trong tháng 11-2025, cơn bão Kalmaegi (bão số 13) và mưa lũ sau đó đã gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu KT-XH của năm.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, toàn tỉnh đã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, từng bước ổn định đời sống nhân dân và phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, sớm đưa tình hình trở lại trạng thái bình thường.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương thông tin về kết quả sản xuất nông-lâm-thủy sản; quản lý tài nguyên, môi trường. Ảnh: H.P

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương thông tin về kết quả sản xuất nông-lâm-thủy sản; quản lý tài nguyên, môi trường. Ảnh: H.P

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã dành nhiều thời gian để thông tin về quan điểm, định hướng chỉ đạo điều hành để thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH trong năm 2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành chuyển đổi từ nền hành chính “quản lý, kiểm soát” sang nền hành chính “phục vụ và đổi mới sáng tạo”; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; xử lý công việc phải bám sát thực tiễn, bài bản, hiệu quả; phải có sản phẩm, kết quả cụ thể có thể đánh giá.

ubnd-tinh-to-chuc-hoi-nghi-danh-gia-tinh-hinh-phat-trien-kt-xh-nam-2025.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì hội nghị. Ảnh: H.P

“Trên tinh thần “6 rõ”, các sở, ngành của tỉnh xây dựng nội dung hướng dẫn để các địa phương triển khai kịch bản điều hành 2026. Nội dung chính sẽ là dư địa tăng trưởng hoặc lợi thế, khả năng tăng trưởng của ngành, địa phương; các giải pháp, biện pháp thực hiện cụ thể và kiến nghị, đề xuất.

Đồng thời, lãnh đạo các sở, ngành sẽ phải báo cáo trước lãnh đạo UBND tỉnh về định hướng, phân kỳ chi tiết cụ thể, nói rõ từng dự án để tính toán ra được chỉ số tăng trưởng của ngành trong năm 2026; từ đó phân bổ về địa phương thực hiện”-đồng chí Phạm Anh Tuấn chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu toàn bộ hệ thống chính quyền duy trì tinh thần đoàn kết-kỷ cương-hiệu quả, hành động thống nhất vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh nhà; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ.

Riêng tháng 12-2025, người đứng đầu chính quyền tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai hiệu quả công tác khắc phục hậu quả bão lũ; nhất là sửa chữa, xây mới nhà ở cho người dân bị thiệt hại.

Các chính sách hỗ trợ đã được tỉnh quy định, chính quyền địa phương phải thực hiện với tinh thần trách nhiệm, nhân văn, đồng cảm với nhân dân. Song song với đó, tập trung sửa chữa cấp bách cơ sở hạ tầng; hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất và xuất khẩu.

Ngoài ra, các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả công tác thu hút đầu tư, nhất là nhà đầu tư thứ cấp; rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc khởi công, khánh thành các dự án trọng điểm của tỉnh.

Các ban quản lý dự án tập trung giải ngân tốt vốn đầu tư công, nhất là các dự án tồn đọng. Chủ động xây dựng phương án phòng chống, ứng phó hiệu quả với thiên tai trong tình hình mới.

Trước mắt, thực hiện ngay việc rà soát, kiên quyết xử lý, giải tỏa các công trình xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều; ngăn chặn không để phát sinh các vi phạm mới.

Đặc biệt, các địa phương phải nhanh chóng hoàn thiện công tác quy hoạch và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thiết yếu để nhân dân vui xuân, đón Tết.

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

(GLO)- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp (xã Phù Mỹ Nam), ngày 8-8, Đội Quy tập mẫu số 1 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phát hiện trong 1 phần mộ có chiếc ví cũ kỹ, bên trong còn lưu giữ nhiều bức ảnh của 1 người lính cùng những người thân trong gia đình.

UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh về hợp tác phát triển phòng thí nghiệm dùng chung

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 7-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(GLO)- Trong phiên thảo luận ở tổ sáng 6-8 về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở điều chỉnh, đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng tổng mức đầu tư...

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

null