(GLO)- Chiều 7-1, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết nghĩa với các phường Hội Phú, Pleiku, Thống Nhất, Diên Hồng, An Phú và xã Gào. Tham dự lễ có lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh và đại diện các địa phương.
(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu đưa Greenland trở thành một phần của Mỹ và cho rằng vùng lãnh thổ này "cần thiết cho an ninh quốc gia", bất chấp phản đối gay gắt từ Đan Mạch và Liên minh châu Âu.
(GLO)- Từ ngày 29-12, Trung Quốc triển khai hải, lục, không quân và lực lượng tên lửa để tiến hành cuộc diễn tập quy mô lớn mang tên "Sứ mệnh Công lý 2025" tại eo biển Đài Loan và các khu vực ở phía bắc, tây nam, đông nam và phía đông hòn đảo.
(GLO)- Ngày thứ 3 đàm phán, Campuchia và Thái Lan đã đi tới nhất trí về các điều khoản của một thỏa thuận ngừng bắn ban đầu, có hiệu lực từ ngày 27-12.
(GLO)- Ngày 19-12, tại Hà Nội, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2025. Trung tướng Vũ Trung Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị.
Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) là 'đặc khu đặc biệt của đặc biệt' bởi vị trí địa chiến lược quan trọng trên Biển Đông, đóng vai trò trọng yếu - tiền tiêu.
Đầu tháng 11.1978, toàn Quân chủng Hải quân xôn xao trước thông tin: '7 cán bộ chiến sĩ đảo Phan Vinh (Trường Sa) bị sóng cuốn ra biển, không đồ ăn nước uống nhưng đã chống chọi, giành giữ sự sống sau 8 ngày 7 đêm và được cứu vớt an toàn'.
(GLO)- Trong thông điệp năm mới ngày 31/12, Tổng thống Bassirou Diomaye Faye cho biết, năm 2025 Senegal chấm dứt mọi hiện diện quân sự nước ngoài trên đất nước mình.
(GLO)- Ngày 10/11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố phản đối Luật Vùng biển và Đạo luật Đường biển của quần đảo của Philippines, cho rằng luật này "xâm phạm nghiêm trọng" chủ quyền lãnh thổ và quyền hàng hải của Bắc Kinh ở Biển Đông.
(GLO)- Ngày 27/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã gửi thư lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) và Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ, yêu cầu HĐBA tổ chức họp khẩn, lên án việc Israel không kích nước Cộng hòa Hồi giáo.
(GLO)- Thông báo trên mạng xã hội Weibo ngày 7/8, Chiến khu Nam bộ thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc cho biết họ vừa tổ chức một "cuộc tuần tra tác chiến liên hợp trên vùng biển và vùng trời gần đảo Hoàng Nham (cách Bắc Kinh gọi bãi cạn Scarborough)".
(GLO)- Trước khi tới thăm Bình Nhưỡng, ngày 18/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài đăng trên Rodong Sinmun của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, về mối quan hệ song phương.
(GLO)- Ngày 1/5, Reuters đưa tin, giới chức Philippines cho biết một tàu tuần duyên và một tàu khác của nước này bị hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng làm hư hại hôm 30/4, khi đang trên đường đến bãi cạn Scarborough để hỗ trợ ngư dân Philippines trong khu vực.
(GLO)- Theo Reuters, ngày 28/4, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro đã lên tiếng bác bỏ thông tin Manila đạt thỏa thuận với Bắc Kinh, trong việc giải quyết mâu thuẫn chủ quyền liên quan đến bãi Cỏ Mây ở Biển Đông.
(GLO)- Ngày 26/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc hội đàm về một loạt vấn đề phức tạp và nhạy cảm với người đồng cấp nước chủ nhà Vương Nghị tại Bắc Kinh.
(GLO)- Sáng 5-2, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc giữa hai bộ nhằm đánh giá công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ trong năm 2023.
(GLO)-Sáng 29-1, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức Hội nghị phiên cuối năm. Đồng chí Trương Hải Long- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
'Bộ đội làm nhiệm vụ, có bề gì còn được xét chế độ thương binh liệt sĩ. Hàng nghìn bà con nhân dân sát cánh suốt vài chục năm, cũng bị thương tích, khi giữ chủ quyền, nhưng rất khó để xét tiêu chuẩn. Chúng tôi đã rất nhiều lần đề nghị việc này', đại tá Lưu Đức Hùng, Chính ủy BĐBP Hà Giang nói vậy.
Nằm trước mũi xà beng
Nửa ngày chạy xe từ TP.Hà Giang, gần lên xã biên giới Thượng Phùng (H.Mèo Vạc), thế nào cũng thấy khoảng đất bên phải, dọc từ mốc 470 đến mốc 474. Đó là khu vực Lùng Vần Chải (xã Xín Cái, Mèo Vạc) - nơi đã thấm máu của hàng trăm bộ đội, nhân dân cùng gìn giữ, bảo vệ suốt những năm 90.
Cuối những năm 80, đầu 90, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc dần bình thường, nhưng ở biên giới Hà Giang, cuộc đấu tranh chống lấn chiếm, bảo vệ đường biên hiện quản mới bắt đầu nóng bỏng, căng thẳng.
Sáng 17.2.1979, phía Trung Quốc bất ngờ tấn công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Ít ai biết: Ở Hà Giang, cuộc chiến đấu đánh trả quân Trung Quốc xâm lược đã diễn ra trước đó nửa tháng (2.2.1979) và trong năm 1979, đã có gần 100 cán bộ chiến sĩ BĐBP Hà Giang hy sinh.
Trên tuyến biên giới phía Bắc, tỉnh Hà Giang không chỉ xa xôi, cách trở, khó khăn, thiếu thốn mà còn khốc liệt trong việc bảo vệ chủ quyền. Rất nhiều máu xương đã đổ xuống cao nguyên đá. Riêng lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) Hà Giang, từ năm 1979 đến nay, đã có gần 300 liệt sĩ, thương binh.
Biên giới Việt - Lào, ở đó, có những câu chuyện tình đẹp xuyên biên giới, có những người trẻ ngày đêm chung tay dựng xây cuộc sống mới, bảo vệ rừng. Phóng viên Tiền Phong đi về miền biên giới ở huyện Nam Giang (Quảng Nam) ghi nhận những đổi thay nơi phên dậu nước nhà.